Cuba vững vàng trước thách thức

69 năm trôi qua kể từ ngày cuộc tấn công pháo đài Moncada (26/7/1953-26/7/2022) ghi dấu mốc trong lịch sử cách mạng của Cuba, tinh thần của chiến dịch táo bạo, dũng cảm ấy vẫn luôn sống mãi.
Pháo đài Moncada ngày nay trở thành trường học ở Cuba. (Ảnh Granma.cu)
Pháo đài Moncada ngày nay trở thành trường học ở Cuba. (Ảnh Granma.cu)

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén khẳng định, dù Cuba phải chịu bao vây cấm vận do Chính phủ Mỹ áp đặt trong thời gian dài nhưng nhân dân đảo quốc Caribe vẫn kiên định với lý tưởng cách mạng và tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội, phù hợp bối cảnh mới.

Cuộc tấn công pháo đài Moncada của đội quân 135 chiến sĩ do lãnh tụ Fidel Castro (Phi-đen Ca-xtơ-rô) chỉ huy được coi là sự khởi đầu cho một cuộc đấu tranh vũ trang giành độc lập, tự do của nhân dân Cuba. Trong bài viết nhân kỷ niệm 69 năm cuộc tấn công pháo đài Moncada, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén (Ô-rơ-lan-đô Ni-cô-lát Ê-rơ-nan-đết Ghi-giên) nhấn mạnh, sự kiện là mốc son quan trọng, là tiền đề để cách mạng Cuba đi đến thắng lợi cuối cùng và thúc đẩy nhân dân Cuba đạt những thành tựu quan trọng.

Trải qua bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát, hơn hai năm qua, Cuba đã và đang thực hiện, phát triển các quy định phù hợp thực tế kinh tế-xã hội. Đảo quốc Caribe duy trì sự phát triển về công nghệ sinh học, lĩnh vực đã trở thành một trong những thế mạnh và ưu tiên hàng đầu trong sự phát triển của Cuba. Nhờ sự tiến bộ của công nghệ sinh học, Cuba đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng phòng Covid-19 toàn dân trong thời gian kỷ lục, bằng loại vắc-xin do chính các nhà khoa học Cuba sáng chế.

Hơn tám tuần liên tiếp đã qua Cuba không ghi nhận thêm bất cứ ca tử vong nào do Covid-19. Đảo quốc Caribe được xem là điểm sáng về vắc-xin của Mỹ Latin trong bối cảnh khu vực này hiện vẫn đang là điểm nóng của đại dịch trên phạm vi toàn cầu. Theo thống kê chính thức, kể từ khi phát hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên vào ngày 10/3/2020 tới nay, Cuba ghi nhận hơn 1,1 triệu ca mắc và có tỷ lệ chữa khỏi lên tới 99,2%. Trong bối cảnh phải chống chọi với đại dịch và đương đầu những tác động tiêu cực từ môi trường khu vực không thuận lợi, Cuba vẫn kiên định với truyền thống thực hiện sứ mệnh hỗ trợ y tế tại nhiều quốc gia khác, từ đó nêu cao tinh thần quốc tế cao cả. Cuba đã cử nhiều đoàn hợp tác y tế tới hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ tại Mỹ Latin, châu Phi và châu Âu để hỗ trợ chống dịch.

Tuổi thọ bình quân của người dân Cuba năm 1953 chỉ là 59 tuổi đến nay tăng lên 84 tuổi, và đây là minh chứng đầy thuyết phục về chính sách an sinh xã hội và phát triển con người của Cuba. Dựa trên nền tảng là những thành tựu của hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả, người dân Cuba càng có cơ sở vững chắc để tin tưởng vào khả năng phục hồi, tạo đà cho phát triển kinh tế đất nước. Đại sứ Orlando Hernández cho biết, ngay sau khi kiểm soát được dịch bệnh, Cuba gần như ngay lập tức có những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực đầu tư, du lịch và xây dựng, đồng thời với thực hiện những đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp để từng bước tự chủ về sản xuất và bảo đảm an ninh lương thực.

Thống kê từ Văn phòng Thông tin và Thống kê quốc gia (ONEI) của Cuba cho thấy, đảo quốc Caribe đã đón gần 700 nghìn lượt khách quốc tế, tương đương mức tăng hơn 500% so cùng kỳ năm 2021. Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba Alejandro Gil (A-lê-han-đơ-rô Hin), Cuba đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu đề ra ban đầu là 2,5 triệu khách vào cuối năm nay. Bộ Kinh tế và Kế hoạch (MEP) ước tính, lượng khách du lịch nước ngoài có thể đóng góp hơn 1,1 tỷ USD cho nền kinh tế quốc gia trong năm nay, chiếm khoảng 10% GDP của Cuba.

Nhân kỷ niệm 69 năm cuộc tấn công pháo đài Moncada, Đại sứ Orlando Hernández nhấn mạnh, Cuba luôn trân trọng đối với sự ủng hộ quý giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam xuyên suốt chặng đường lịch sử. Đại sứ nhấn mạnh, tình cảm gắn kết đặc biệt giữa hai dân tộc là minh chứng chân thực và là chuẩn mực của mối quan hệ đoàn kết anh em, cần được tiếp tục phát huy. Đại sứ tin tưởng, với tinh thần Moncada sống mãi cùng tình hữu nghị sâu sắc mà hai lãnh tụ Fidel Castro và Hồ Chí Minh đã vun đắp, Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục cùng kề vai sát cánh, vượt qua mọi thách thức.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.