Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt

Chiều 7/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo, thông báo kết quả Phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Quang cảnh cuộc họp báo. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Quang cảnh cuộc họp báo. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Các đồng chí chủ trì cuộc họp: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Thông báo tóm tắt kết quả Phiên họp thứ 28, đồng chí Đặng Văn Dũng cho biết, 6 tháng đầu năm, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, bài bản, với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ban Chỉ đạo đánh giá cao Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương đã đầu tư nhiều công sức, hoàn thành sửa đổi, bổ sung, ban hành một khối lượng lớn văn bản, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, phục vụ hoạt động củachính quyền địa phương hai cấp.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số công trình, dự án trọng điểm, quy mô lớn, tồn đọng kéo dài nhiều năm, qua nhiều nhiệm kỳ. Qua đó khẳng định chủ trương đẩy mạnh phòng, chống lãng phí là đúng đắn, kịp thời, là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên làm ngay.

a4-bnd-2514.jpg
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương
thông báo kết quả Phiên họp thứ 28. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 230 tổ chức đảng và 7.235 đảng viên; Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 11 cán bộ diện Trung ương quản lý. Ngành Thanh tra, Kiểm toán đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm toán những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm và các chuyên đề, vụ việc Ban Chỉ đạo giao. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 9.533 tỷ đồng và 617 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 381 tập thể và 1.083 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 28 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định.

Các cơ quan chức năng đã chủ động nhận diện, phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ sản xuất, buôn bán hàng giảthực phẩm, thuốc chữa bệnh với quy mô lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự câu kết, móc nối giữa doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất trong cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước (như vụ sản xuất, buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả của Công ty MediPhar và Công ty MEDIUSA; vụ sản xuất, buôn bán sữa bột giả trên địa bàn Hà Nội; vụ sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả ở Thanh Hóa;…).

Về các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm đã kết luận điều tra 7 vụ án với 127 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án với 87 bị can; xét xử sơ thẩm 7 vụ án với 94 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án với 221 bị cáo.

Qua sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, cả hệ thống chính trị đã tinh gọn hơn 31.400 đầu mối các cấp, ước tính sẽ tiết kiệm được nguồn lực rất lớn. Các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương hoàn thành tổng kiểm kê các công trình, trụ sở, tài sản công để bố trí, sử dụng, xử lý phù hợp, hiệu quả, tránh để thất thoát, lãng phí.

Theo ghi nhận của Ban Chỉ đạo, một điểm mới nổi bật nữa là, đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số cả trong Đảng và trong các cơ quan nhà nước các cấp, tập trung cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống dữ liệu số, triển khai quản lý, quản trị, điều hành và phục vụ trên môi trường số. Qua đó tiết kiệm lớn thời gian, nhân lực, hạn chế tham nhũng, tiêu cực và phục vụ hữu hiệu cho công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

a2-bnd-2534.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương trao đổi một số nội dung tại cuộc họp. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xác định tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế; nhất là, hoàn thành việc sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Giám định tư pháp và các văn bản pháp luật liên quan.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm đưa vào khai thác, sử dụng đối với các dự án: Các dự án điện năng lượng tái tạo; Dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Hà Nam; Dự án xây dựng khu nhà ở sinh viên tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hà Nội …

Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở; khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ và tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp…

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã trao đổi làm rõ một số nội dung mà báo chí quan tâm như: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm đưa một số dự án vào hoạt động. Kiên quyết xử lý tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm giả, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khắc phục sơ hở, bất cập trong các quy định liên quan đến quản lý thị trường, an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.