Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 9/1, tại Trụ sở Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định và hoa chúc mừng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định và hoa chúc mừng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa các nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng hai Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Vừa qua Trung ương Đảng, Quốc hội đã tiến hành các thủ tục tạo điều kiện cho các đồng chí Phạm Bình Minh và đồng chí Vũ Đức Đam thôi nhiệm vụ Phó Thủ tướng theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời, tiến hành bổ nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với đồng chí Trần Hồng Hà và đồng chí Trần Lưu Quang. Hôm nay, trong không khí ấm cúng, chân tình, Chính phủ tổ chức buổi gặp mặt để tri ân đối với hai đồng chí nguyên Phó Thủ tướng và chào đón hai đồng chí Phó Thủ tướng mới”.

Thủ tướng nêu rõ, đồng chí Phạm Bình Minh và đồng chí Vũ Đức Đam là những đồng chí được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu, bề dày kinh nghiệm công tác trên nhiều lĩnh vực, địa bàn công tác với nhiều vị trí khác nhau và có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Bình Minh là cán bộ lãnh đạo đã có quá trình 42 năm công tác; sự nghiệp gắn liền với ngành ngoại giao, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao nhiều trọng trách quan trọng: là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XI, XII, XIII); Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; tham gia đại biểu Quốc hội 3 khóa (XIII, XIV, XV); 10 năm trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao; hơn 9 năm giữ vai trò Phó Thủ tướng Chính phủ (trong đó có gần 8 năm kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, gần 2 năm là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ).

Đồng chí Vũ Đức Đam có quá trình công tác gần 35 năm, trải qua nhiều vị trí công tác phong phú, với nhiều cương vị khác nhau ở Trung ương và địa phương (Tổng cục Bưu điện; Bộ Bưu chính - Viễn thông, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ; Bắc Ninh; Quảng Ninh). Đồng chí được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao nhiều trọng trách quan trọng: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XI, XII, XIII). Đồng chí có hơn 2 năm là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; hơn 9 năm giữ vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ.

Những cống hiến, đóng góp của các đồng chí được Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Các đồng chí đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ công bố quyết định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ công bố quyết định.

Trong những năm qua, đồng chí Phạm Bình Minh và đồng chí Vũ Đức Đam với năng lực chuyên môn sâu, tư duy sắc bén, luôn tâm huyết, trách nhiệm cao, bám sát thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Thay mặt tập thể Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những cống hiến và đóng góp của đồng chí Phạm Bình Minh và đồng chí Vũ Đức Đam trong suốt thời gian qua.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đọc quyết định bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đọc quyết định bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng.

Thủ tướng cũng đồng thời chào đón và chúc mừng hai đồng chí Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm giữ trọng trách là Phó Thủ tướng Chính phủ. Việc bổ nhiệm giữ chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí.

Hai đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu, có bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng, có bề dày kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Hồng Hà có kinh nghiệm trên 30 năm công tác với nhiều vị trí khác nhau ở cả Trung ương và địa phương (Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đồng chí được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao những vị trí công tác quan trọng: là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Đồng chí có gần 7 năm là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường - là thành viên Chính phủ dày dạn kinh nghiệm.

Đồng chí Trần Lưu Quang có kinh nghiệm công tác gần 29 năm, kinh qua nhiều vị trí khác nhau ở các địa phương (Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng…). Đồng chí được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao nhiều vị trí công tác quan trọng: là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV (Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội của Tây Ninh (2016-2019), thành phố Hải Phòng (từ 2021 đến nay); Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Bí thư thường trực Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3...

Thay mặt tập thể Chính phủ, Thủ tướng chúc mừng các đồng chí đã trở thành Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 - là niềm tự hào lớn, đồng thời là trọng trách hết sức nặng nề.

Thủ tướng nhấn mạnh, bối cảnh tình hình thế giới và trong nước thời gian tới dự báo có nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn, phức tạp hơn, khó lường hơn. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Kết luận, Quyết định chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội trong bối cảnh, tình hình mới. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nêu trên là nhiệm vụ rất nặng nề, nhất là đối với Chính phủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế-xã hội của đất nước.

Như phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, chúng ta cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa, tốt hơn nữa truyền thống vẻ vang, những kết quả, thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu mà Chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới.

Tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Quang cảnh lễ trao quyết định.

Quang cảnh lễ trao quyết định.

Năm 2023, Chính phủ đã xác định và tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả phương châm “Đoàn kết kỷ cương - Bản lĩnh linh hoạt - Đổi mới sáng tạo - Kịp thời hiệu quả”; nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất; khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, vận hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, tạo đà thuận lợi để phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu theo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Thủ tướng mong các đồng chí Phó Thủ tướng mới được bổ nhiệm sẽ cùng với tập thể Chính phủ kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ qua các thời kỳ; đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc.

Các đồng chí Phó Thủ tướng mới được bổ nhiệm sẽ cùng với tập thể Chính phủ kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ qua các thời kỳ; đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng trân trọng cảm ơn và mong rằng, thời gian tới đồng chí Phạm Bình Minh và đồng chí Vũ Đức Đam, dù ở cương vị nào, sẽ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ luôn trân trọng lắng nghe ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và giàu kinh nghiệm của các đồng chí.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu.

Phát biểu ý kiến đáp từ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ xúc động, cảm ơn được Đảng, Nhà nước tín nhiệm trao trọng trách mới trước bối cảnh tình hình mới với rất nhiều thách thức. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để có được ngày hôm nay, đồng chí luôn nhận được sự dẫn dắt, chỉ bảo, động viên của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các thành viên Chính phủ qua các thời kỳ luôn hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Với những niềm tin, sự dìu dắt đó, đồng chí hứa cùng các thành viên Chính phủ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu xây dựng Chính phủ đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát huy cao độ kết nối giữa các thành viên Chính phủ, địa phương để thực hiện thành công trọng trách này.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang Phát biểu.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang Phát biểu.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ xúc động, cảm ơn được Đảng, Nhà nước tín nhiệm giao trọng trách mới; đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự, hơn tất cả, đó là trách nhiệm lớn lao bởi chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn. Đồng chí hứa sẽ hết sức nỗ lực cố gắng, toàn tâm, toàn ý để hoàn thành nhiệm vụ được giao; bày tỏ mong muốn trong quá trình này, luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự động viên, chia sẻ từ các thành viên Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.