Côn Đảo đón điện lưới quốc gia

Suốt hơn 50 năm sau ngày giải phóng, nỗi niềm của người dân Côn Đảo là có nguồn điện ổn định, liên tục không chỉ giúp cho “địa ngục trần gian” bừng sáng mà còn là động lực tiếp sức, thúc đẩy cho phát triển kinh tế xanh cho đặc khu một vị trí chiến lược; tiền tiêu của đất nước trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Côn Đảo đón điện lưới quốc gia

Nỗi niềm cháy bỏng ấy đã và đang sắp trở thành hiện thực khi dịp 2/9 tới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ đóng điện đưa điện từ đất liền ra Côn Đảo.

Nhân các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh đất nước. Nguồn điện vượt biển dài trên 100km ( trong đó có 77km chạy ngầm dưới đáy biển sẽ được truyền tải tới trạm biến áp 110kv An Hội rồi lan tỏa ra toàn đặc khu Côn Đảo. Bí thư Côn Đảo khoe với chúng tôi: “ Không chỉ người dân Côn Đảo vui, cả nước đang chia sẻ niềm vui với Đảng bộ, chính quyền, người dân và quân trên đảo”.

Cả nước vì Côn Đảo

Đối với người dân Việt Nam, Côn Đảo luôn có một vị trí đặc biệt: Là trường học của chủ nghĩa Cộng sản, là nơi thể hiện ý chí, khát vọng chiến đấu vươn lên của các nhà lãnh đạo Việt Nam suốt những năm 1945-1975. Mà nổi bật nhất là tấm gương bất khuất của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu…

Sau ngày giải phóng tháng 4/1975- cả nước đã luôn hướng về Côn Đảo, đầu tư cơ sở hạ tầng như: Nhà máy đốt rác, cơ sở hạ tầng giao thông; nhà máy nước sạch …

Nhưng thực tế thiếu điện nghiêm trọng đã kéo lùi sự phát triển của Côn Đảo so với các địa phương trong đất liền. Ngay từ năm 2021, dự án cấp điện cho Côn Đảo đã được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội và giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Ông Đặng Hoàng An Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: “ EVN đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đó là: Cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục từ lưới điện quốc gia để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đặc khu Côn Đảo góp phần bảo đảm quốc phòng an chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia trên biển”.

Sau một thời gian ngắn chuẩn bị Tập đoàn đã quyết định giao Ban quản lý điện III làm chủ đầu tư, quyết liệt và khẩn trương triển khai ngay dự án, phấn đấu sau một năm thi công phải hoàn thành. Đồng chí Phạm Thanh Hoài, Giám đốc Ban quản lý dự án: “ Mặc dù chúng tôi đang triển khai và thực hiện nhiều dự án quan trọng trên các tỉnh, thành phố phía nam nhưng khi được giao nhiệm vụ đưa điện ra Côn Đảo, chúng tôi cảm thấy đó chính là niềm vinh dự, tự hào được mang ánh sáng, nguồn sáng của Đảng ra với đảo ngọc”.

Lựa chọn phương án cấp điện cho Côn Đảo

Tại Côn Đảo chúng tôi đã gặp ông Trần Ngọc Dũng, Phụ trách kỹ thuật dự án. Ông cho biết: “Trước năm 1975, Côn Đảo từng được biết đến là nơi giam giữ lưu đầy tù nhân lớn nhất Đông Dương. Ngày nay Côn Đảo là điểm du lịch nghỉ dưỡng với những bãi tắm và khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia Côn Đảo hầu như vẫn giữ nguyên vẻ tự nhiên hoang dã.

Chính vì vậy, việc chọn phương án cấp điện cho Côn Đảo cần phải xem xét một cách tổng hợp dựa trên nhiều yếu tố đan xen đồng thời như: Phải bảo tồn hệ sinh thái biển, và sinh thái rừng; phải đáp ứng phát thải ròng bằng 0 mà Chính phủ cam kết tại COP26; phải bảo đảm cung cấp điện ổn định và an toàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của Côn Đảo và hiệu quả đầu tư.

Với những mục tiêu đó, trong quá trình phát triển dự án EVN, Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn đã nghiên cứu rất nhiều phương án như: Phát triển nguồn điện Diezel tại chỗ kết hợp điện mặt trời; phát triển điện mặt trời kết hợp điện gió trên mặt đất; phát triển điện gió ngoài khơi; tổ hợp các nguồn năng lượng tái tạo và pin tích trữ trên đảo, phương án cấp điện từ lưới điện quốc gia bằng tuyến cáp ngầm xuyên biển.

Với sự thẩm định chặt chẽ và kỹ lưỡng trong một thời gian dài của các ban, bộ, ngành do Bộ Công thương chủ trì đã đi đến kết luận chọn phương án tối ưu nhất là phương án cấp điện từ điện lưới quốc gia bằng tuyến cáp ngầm xuyên biển để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư’’.

Khẩn trương thi công

Sau khi thống nhất phương án đưa điện ra Côn Đảo, Ban quản lý dự án điện III đã nhanh chóng lựa chọn các nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực thi công đường dây trên biển.

Từ khảo sát thực tế, Ban quản lý dự án đã trình cấp có thẩm quyền của EVN thi công tuyến cáp ngầm dài trên 100km nhận điện từ trạm biến áp 220Kv Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bao gồm 17,5km đường dây trên không và 77,7km tuyến cáp ngầm chạy dưới đáy biển.

Ông Trần Ngọc Vĩnh, Trưởng liên danh nhà thầu thi công cho biết: “Thời tiết khắc nghiệt, mưa nhiều chính là cản trở trực tiếp đến tiến độ thi công các hạng mục công trình”. Ông Trần Ngọc Vĩnh chia sẻ thêm: “Ngoài tinh thần vượt nắng thắng mưa, chỉ làm-không lùi”, liên danh chúng tôi đã đưa các kinh nghiệm trong tổ chức thi công các đường dây ra đảo Phú Quốc, Cô Tô và Cồn Cỏ trước đây, đưa công nghệ kéo dây trên biển bảo đảm kỹ thuật, chất lượng cao nhất”.

z6957751946868-d8f139818d245f76449297c370b8bc5c-6867.jpg

Công trình đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo có nhiều điểm đặc biệt, đó là tuyến cáp ngầm xuyên biển ở cấp điện áp 110Kv dài nhất Đông Nam Á; có độ sâu chôn cáp lớn nhất tới 52m so với mực nước biển. Công trình kéo đường dây trên không (từ cột này đến cột kế tiếp) có khoảng cách tới 800m, đồng thời phải thi công xuyên vườn quốc gia đặc biệt Côn Đảo với yêu cầu bảo tồn thiên nhiên và môi trường hết sức nghiêm ngặt.

Nhờ tổ chức thi công khoa học, làm chủ công nghệ, công trình đường dây 110Kv đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra khoảng 5 tháng, sẵn sàng cho ngày đóng điện.

Ý nghĩa lớn lao

Khi đặt chân tới Côn Đảo lần này, anh em đoàn báo chí chúng tôi đã gặp bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc Bệnh viện quân dân y Côn Đảo. Ông cho biết: “Như vậy là giấc mơ Côn Đảo có điện lưới quốc gia đã và đang trở thành hiện thực. Trước đây Côn Đảo chỉ có điện chạy bằng dầu Diezel mỗi ngày chỉ được dùng 2 giờ đồng hồ. Nhiều khi bị cắt điện luân phiên. Nay thì tha hồ dùng điện không phải lo lắng gì nữa”.

Anh Võ Trần Thái Bình, Giám đốc khách sạn Thái Bình (Côn Đảo) cho hay: “Giới kinh doanh chúng tôi mong đợi đón chờ dòng điện lưới quốc gia ra với Côn Đảo. Khi chưa có điện lưới, các doanh nghiệp kinh doanh ở đây đều phải mua sắm thêm máy phát điện mini để chủ động nguồn điện cho sản xuất, kinh doanh. Mai này có điện lưới quốc gia ra rồi, bạn bè tôi ở Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo nhau đến để đầu tư".

Được biết, trong nhiều năm vừa qua, ngành điện (cụ thể là EVN) đã gồng mình lo cấp điện cho Côn Đảo. Do giá dầu tăng cao, hiệu quả từ chạy máy nổ luôn đặt ngành điện trong thế thụ động, đối phó vì mỗi kw/giờ điện sản xuất ở đây có giá hơn 7 nghìn đồng. Song thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, Tập đoàn vẫn duy trì giá bán điện cho khách hàng như giá phổ cập trên toàn quốc (trên 2 nghìn đồng/ 1kw).

Do đó, mỗi năm ngành điện phải bù lỗ cho Côn Đảo từ 220-240 tỷ đồng tiền điện. Đây chính là ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa chính trị cao nhất, khi cả hệ thống chính trị lo cấp điện cho các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Đồng chí Lê Anh Tú, Bí thư Đặc khu Côn Đảo cho biết: “Dự án đưa điện ra Côn Đảo sẽ là động lực giúp cho Côn Đảo phát triển xanh hơn, thông minh hơn, giảm thiểu tối đa các nguồn rác thải. Đưa Côn Đảo thành khu du lịch xanh, phát triển bền vững trong tương lai gần”.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tham dự và trao quà tại sự kiện ( Ảnh : VCB )

Vietcombank trao tặng 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026

Ngày 16/9/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026 đã được tổ chức, đánh dấu chặng đường 5 năm chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành, bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Đoàn công tác Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên làm việc với đại diện xã Mường Tùng về việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn. (Ảnh: BÍCH HẠNH)

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Điện Biên làm việc với 12 xã, phường về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cho các xã, phường thuộc lưu vực sông Đà trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, từ ngày 7-16/9, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã làm việc đã làm việc với 12 xã, phường.

Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam Trần Bình Minh tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. (Ảnh: PV GAS)

PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) theo hình thức trực tuyến, thông qua các nội dung về nhân sự chủ chốt, cơ cấu quản trị và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Cổ phần kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin

Cổ phần kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin

Thông báo số 01SD-NK11/2026 về việc: Gia hạn thời hạn nộp hồ sơ dự thầu và sửa đổi một số nội dung của hồ sơ mời thầu gói thầu: Nhập khẩu than đợt 11 năm 2026 (NK11/2026).

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: NAB)

Kết nối tài chính xanh toàn cầu

Trong khuôn khổ sự kiện Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026 (FD 2026), Nam A Bank tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức tài chính tiên phong sát cánh cùng chính quyền thành phố trong các hoạt động đối ngoại đa phương, thúc đẩy chuyển đổi xanh và kết nối hạ tầng-tài chính quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Ninh – Giám đốc Chi nhánh PVEP-NCS cho biết việc xây dựng phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính cho mỏ Đại Hùng được thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia và đơn vị thẩm định độc lập. (Ảnh: PVEP)

PVEP-NCS Chuẩn hóa kiểm kê khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng

Ngày 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn thuộc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, đơn vị thành viên PETROVIETNAM, tổ chức Hội thảo và Lễ trao Giấy chứng nhận phương pháp luận, số liệu kiểm kê khí nhà kính cùng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(a).

Thời gian nhận mã để đón cơ hội chinh phục những giải thưởng giá trị nhất của chương trình chỉ còn đến hết ngày 15/9/2026. (Ảnh : HD Bank )

Đếm ngược đến 15/9: 26 lượng vàng SJC chờ chủ nhân gửi tiết kiệm tại HDBank

Chỉ còn đến hết ngày 15/9, khách hàng gửi tiết kiệm tại HDBank để nhận mã tham dự kỳ quay số cuối cùng với tổng giá trị giải thưởng 26 lượng vàng SJC; trong đó, giải đặc biệt lên tới 16 lượng vàng. Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên App HDBank còn được nhân đôi số mã dự thưởng cùng cơ hội cộng thêm lãi suất hấp dẫn.