"Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Cuba có ý nghĩa rất quan trọng"

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam nhấn mạnh: “Chuyến thăm của đồng chí Tô Lâm một lần nữa thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với Cuba vào thời điểm này".
Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại Sân bay quốc tế Jose Marti ở Thủ đô La Habana, trưa 27/9/2024 (giờ địa phương). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại Sân bay quốc tế Jose Marti ở Thủ đô La Habana, trưa 27/9/2024 (giờ địa phương). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam nhấn mạnh: “Chuyến thăm của đồng chí Tô Lâm một lần nữa thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với Cuba vào thời điểm này".

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Cuba vào thời điểm Cuba đang trải qua nhiều khó khăn hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Chuyến thăm không chỉ khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia, mà còn thể hiện ý chí kiên định của lãnh đạo hai nước trong việc tiếp tục phát triển và làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại La Habana, ông Fredesmán Turró González - nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam - đã nhấn mạnh rằng: “Chuyến thăm của đồng chí Tô Lâm một lần nữa thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với Cuba vào thời điểm này.

Có thể nói, chuyến thăm đã tạo nên một bước tiến quan trọng trong việc phát triển quan hệ song phương. Đồng chí Tô Lâm thăm Cuba ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, điều này cho thấy tình cảm nồng hậu của Việt Nam đối với Cuba, cùng sự thấu hiểu và chia sẻ của Việt Nam trước những khó khăn, hoàn cảnh mà Cuba đang trải qua".

Cũng theo ông Fredesmán Turró González, “trong chuyến thăm, lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước hai nước đã trao đổi quan điểm, thông tin về tình hình nội bộ mỗi nước, cũng như về tình hình quốc tế.

Hai bên cũng đã đạt được các thỏa thuận quan trọng trên bình diện chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác, tạo nên động lực mới cho quan hệ song phương".

Ông Fredesmán Turró González nhấn mạnh rằng: "Việt Nam hiện là nhà đầu tư chính của châu Á tại Cuba và Cuba kỳ vọng sẽ nhận được nhiều khoản đầu tư hơn nữa từ Việt Nam.

Cả hai nước đều mong muốn tăng cường hơn nữa các mối quan hệ thương mại, kinh tế và hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lương thực và các mặt hàng, hàng hóa tiêu dùng".

Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết các hiệp định nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương. "Những thỏa thuận này là bước tiến mới trên con đường không ngừng phát triển của mối quan hệ anh em giữa Cuba và Việt Nam", ông Fredesmán Turró González nói.

Ngoài ra, nhằm vun đắp hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai đất nước anh em, ông Fredesmán Turró González cho rằng: “Hai Đảng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba cần trao đổi đoàn thường xuyên hơn, tiếp tục trao đổi sinh viên, cố gắng tăng cường giao lưu giữa các địa phương Cuba và các địa phương Việt Nam ở cấp tỉnh, thành phố, huyện để có thể truyền cho các thế hệ trẻ và các nhà lãnh đạo trẻ về tình cảm nồng ấm, hữu nghị giữa hai dân tộc, qua đó gìn giữ mối quan hệ đặc biệt mà theo lời lãnh đạo tối cao của Cách mạng Cuba Fidel Castro 'là biểu tượng của thời đại' và theo lời lãnh đạo Việt Nam 'Cuba và Việt Nam là anh em song sinh'".

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng: “Chúng ta phải gìn giữ những tình cảm này như con ngươi của mắt mình. Tôi tin rằng từ những cuộc trao đổi này, chúng ta có thể chuyển giao di sản đó cho các thế hệ tiếp theo và tạo thuận lợi cho các cuộc trao đổi đoàn văn hóa, thể thao...”

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.