Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet thành công tốt đẹp

Các cơ quan truyền thông lớn của Campuchia, như Thông tấn xã Campuchia (AKP), báo Fresh News, Khmer Times, Phnom Penh Post và một số đài phát thanh, truyền hình đều đưa đậm nét về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet.
Lễ đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sang thăm chính thức Việt Nam.
Lễ đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sang thăm chính thức Việt Nam.

Báo điện tử Fresh News đăng thông cáo báo chí của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ra tối 12/12, khẳng định, chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã đạt kết quả to lớn trên các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, đầu tư và thương mại.

Điểm lại những hoạt động nổi bật trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet theo lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, các báo nêu rõ, Việt Nam là quốc gia thứ hai và là nước thành viên ASEAN đầu tiên mà Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức kể từ khi nhậm chức.

Thủ tướng Campuchia chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Campuchia chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chuyến thăm Việt Nam nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ và hợp tác giữa hai quốc gia đã có quan hệ ngoại giao được thiết lập từ 56 năm trước. Chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư, trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương hiện đã đạt 11 tỷ USD.

Các em thiếu nhi vẫy chào Hai Thủ tướng.

Các em thiếu nhi vẫy chào Hai Thủ tướng.

Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet chỉ kéo dài hai ngày (11-12/12), nhưng có nhiều sự kiện gặp gỡ Lãnh đạo cấp cao, một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam và các chương trình liên quan đến thúc đẩy thương mại, đầu tư.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Campuchia đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính; chào xã giao Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Samdech Thipadei Hun Manet chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Samdech Thipadei Hun Manet chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Hun Manet và các nhà lãnh đạo Việt Nam đều tập trung thảo luận về tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trên các lĩnh vực ngoại giao, chính trị và kinh tế. Thủ tướng Hun Manet khẳng định, chủ trương của Chính phủ Hoàng gia Campuchia là duy trì, giữ gìn quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, không thay đổi.

Trong các cuộc gặp, lãnh đạo Việt Nam đều bày tỏ vui mừng và chúc mừng Thủ tướng Hun Manet được Đảng Nhân dân Campuchia tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Đảng, cùng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng Hun Manet chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Hun Manet chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Hun Manet đã gặp lãnh đạo 6 doanh nghiệp lớn của Việt Nam, gồm Tập đoàn Viễn thông Quân đội, VietJet, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, BIDV, Thaco và Vingroup.

Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng dự Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Việt Nam-Campuchia, sự kiện nhằm mục đích mở rộng thương mại và đầu tư song phương. Hai nhà lãnh đạo cũng có buổi giao lưu với sinh viên Trường đại học Ngoại thương.

Hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký 3 văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Campuchia; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Campuchia; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Viện Ngoại giao và Quan hệ quốc tế Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Việt Nam-Campuchia

Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Việt Nam-Campuchia

Một thỏa thuận khác được ký kết là việc mở đường bay thẳng từ Hà Nội (Việt Nam) đến Siem Reap (Campuchia). Đây là thỏa thuận quan trọng, góp phần thúc đẩy ngành du lịch qua việc đưa du khách đến thành phố du lịch văn hóa của Campuchia.

Theo báo Campuchia, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và vun đắp tình hữu nghị ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, trong khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.