Chuyển biến về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Thái Nguyên

Thành lập cuối tháng 6/2022, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên đến nay đã thu được nhiều kết quả tích cực. Ban đã đưa vào diện chỉ đạo, theo dõi 8 vụ án (tăng 4 vụ so với khi mới thành lập Ban Chỉ đạo) mà xã hội quan tâm; chỉ đạo xử lý những vấn đề tồn tại; công khai, minh bạch các dự án về bất động sản; tăng cường kiểm tra để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Vụ án về sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang được tích cực điều tra.
Vụ án về sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang được tích cực điều tra.

Thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án trong diện chỉ đạo, theo dõi.

Đến nay, đã có 3 vụ án đã cơ bản kết thúc điều tra, truy tố và chuyển sang giai đoạn xét xử là vụ án bị cáo Phan Mạnh Cường, nguyên Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên và các đồng phạm; vụ án tại mỏ than Yên Phước liên quan đến nhiều cá nhân là lãnh đạo, quản lý cấp sở; vụ án bị cáo Nguyễn Thị Huệ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên.

Các vụ án liên quan đến sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm ô-tô, lừa dối khách hàng ở thành phố Sông Công, Công ty cổ phần Thoát nước Thái Nguyên... cũng liên quan đến một số lãnh đạo, quản lý đang được tích cực điều tra.

Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Ban Chỉ đạo hoạt động đúng quy chế, nghiêm túc, hằng tháng họp thường trực, hằng quý họp Ban Chỉ đạo và đều ban hành thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện chức năng của mình.

Kết quả nổi bật là đã phát hiện, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố nhiều vụ án dư luận quan tâm, được Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao.

“Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, khoáng sản, đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhất là cơ quan công an, khi thấy dấu hiệu tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm như giải phóng mặt bằng, đầu tư, khoáng sản, đất đai thì phải điều tra”, đồng chí Phạm Văn Thọ cho biết thêm.

Thời gian vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bộ, ngành chức năng kiểm tra, thanh tra, ban hành kết luận, thông báo, xử lý cán bộ vi phạm đã góp phần rất lớn trong công tác đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên theo dõi, yêu cầu cơ quan chức năng định kỳ báo cáo việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, đầu tư đã góp phần đẩy nhanh tiến độ khắc phục những vấn đề đã được chỉ ra.

Tỉnh Thái Nguyên tổ chức 3 hội nghị tập huấn trực tiếp và trực tuyến về các chuyên đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, diễn giả là các chuyên gia, những người trực tiếp chỉ đạo, thanh tra, điều tra phá án, mỗi hội nghị có gần 2 nghìn người tham dự; đồng thời công khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn đủ điều kiện giao dịch.

Hằng tháng Ban Chỉ đạo nhận được nhiều đơn, thư, thông tin liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Các đơn, thư, thông tin này đều được kiểm tra, xem xét và một số trường hợp đã bị xử lý với hành vi tương ứng. Qua đó, cho thấy sự tín nhiệm của xã hội đối với Ban Chỉ đạo.

Theo lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên, sau hơn một năm đi vào hoạt động nghiêm túc, đúng quy chế, trong đó có những việc làm sáng tạo, hiệu quả như thành lập tổ giúp việc, tổ chức 3 hội nghị tập huấn về phòng, chống tham nhũng với số lượng người tham gia rất lớn; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thu được kết quả bước đầu, góp phần tích cực phòng ngừa, cảnh báo, răn đe đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.