Chương trình “Trung thu sum vầy” và giao lưu “Cùng học, cùng yêu tiếng Việt” tại Nhật Bản

Ngày 5/10, tại Nhà Triển lãm Việt Nam (đảo Yumeshima, Kansai, Nhật Bản), Chương trình “Trung thu sum vầy” và giao lưu “Cùng học, cùng yêu tiếng Việt” đã diễn ra trong không khí sôi nổi và ấm áp.

Các em học sinh, các thầy cô giáo Trường Việt ngữ Cây Tre tham gia chương trình.
Các em học sinh, các thầy cô giáo Trường Việt ngữ Cây Tre tham gia chương trình.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ Expo 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản với mục tiêu gìn giữ tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Sự kiện có sự tham gia của Trường Việt ngữ Cây Tre, Nhà Triển lãm Việt Nam cùng hơn 35 em học sinh, các thầy cô giáo, chuyên gia và khách mời quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, bà Đỗ Lan Phương - Giám đốc Nhà Triển lãm Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất tự hào được đồng hành cùng Trường Việt ngữ Cây Tre tổ chức chương trình hôm nay. Đây không chỉ là dịp để vui Tết Trung thu mà còn là cơ hội để kết nối cộng đồng, gìn giữ tiếng Việt và giới thiệu văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Expo 2025”.

z7082890872670-d86990c76321a9ffa78921a27e0b4519-4841.jpg
Một tiết mục biểu diễn trong khuôn khổ chương trình.

Chương trình đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho những người tham gia với tiết mục múa lân đặc sắc; tiết mục biểu diễn và hướng dẫn chơi nhạc cụ truyền thống Klong-put do nghệ sĩ Bảo Châu thực hiện; tiết mục múa rối nước Việt Nam -do nghệ sĩ Ngọc Trìu biểu diễn;…

Phần giao lưu “Cùng học, cùng yêu tiếng Việt” có sự tham gia của bà Lê Thương – Chủ tịch Tổng Hội Người Việt vùng Kansai, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre; Giáo sư Shimizu Masaaki - Khoa Ngoại ngữ, Đại học Osaka và các đại diện của Nhà Triển lãm Mỹ, Nhà Triển lãm Canada.

z7083147432405-956cd5518ab67646ea728aef632f6a28-7810.jpg
Các khách mời tham gia phần giao lưu “Cùng học, cùng yêu tiếng Việt”.

Giáo sư Shimizu Masaaki cho rằng: “Tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là chiếc cầu nối văn hóa giữa cộng đồng Việt Nam và thế giới. Việc học và gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài giúp thế hệ trẻ tự hào về nguồn cội và góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc”.

Em Phương Anh - học sinh Trường Việt ngữ Cây Tre bày tỏ: “Em rất vui khi được tham gia chương trình hôm nay. Đây là cơ hội để em và các bạn cùng học hỏi, trải nghiệm văn hóa Việt, và tự hào hơn về tiếng Việt của mình”.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.