Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động

Phát triển công nghiệp, tỉnh Bình Dương hiện thu hút nguồn lao động rất lớn từ nhiều tỉnh, thành phố đến địa phương làm việc. Hằng năm, chăm lo Tết cho công nhân, lao động đã trở thành truyền thống quý báu của tỉnh Bình Dương.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng quà và động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết tại "Chuyến tàu Xuân nghĩa tình" năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng quà và động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết tại "Chuyến tàu Xuân nghĩa tình" năm 2023.

Bên cạnh việc tặng quà cho công nhân, lao động khó khăn của chính quyền, thưởng Tết của doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh và nhiều đơn vị còn hỗ trợ vé, tiền xe cho công nhân về quê đón Tết, vui Xuân cùng gia đình.

Niềm vui nhân đôi

Tại nhà máy Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa gia dụng và nhựa sử dụng trong ngành công nghiệp, ở Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore IIA (thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), trong những ngày này, gần 100 công nhân của công ty đang phấn khởi sản xuất để hoàn tất những container hàng xuất khẩu trước Tết Nguyên đán.

Mặc dù trong những ngày giáp Tết nhưng khí thế làm việc của cán bộ, công nhân viên của công ty rất sôi nổi và tự tin, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng từ 15-20% trong năm 2024 mà công ty đề ra. Niềm vui nhân đôi khi công nhân biết rằng mức thưởng năm nay của công ty rất ổn định nhờ hoạt động có hiệu quả khi kết quả doanh thu năm 2023 đã hoàn thành kế hoạch và tăng trưởng 10% so với năm trước.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình Hoàng Ngọc Yến chia sẻ: Về mức thưởng Tết cho công nhân, cùng với lương tháng 13, doanh nghiệp sẽ thưởng thêm 1 tháng lương nữa. Với chính sách đãi ngộ tương xứng, quan tâm chăm lo Tết cho người lao động, cùng với việc công ty đã ký kết thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu mới trong năm 2024, doanh nghiệp rất tin tưởng người lao động nghỉ Tết vui tươi, đầm ấm và sẽ trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết đúng kế hoạch.

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương Phạm Văn Tuyên cho biết: Qua nắm bắt tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, đến nay đã có gần 2.000 doanh nghiệp tại Bình Dương có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, dự kiến mức thưởng Tết năm nay của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bình quân là 7,08 triệu đồng; trong đó mức thưởng Tết cao nhất là 574 triệu đồng và thấp nhất là 4,68 triệu đồng (đối với người lao động làm từ đủ 12 tháng).

Là địa phương phát triển công nghiệp, tỉnh Bình Dương hiện có hơn 1,3 triệu lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có hơn 80% là lao động đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ðể người lao động ổn định việc làm, nâng cao đời sống, gắn bó cùng sự phát triển của tỉnh, cùng với chính sách chăm lo người lao động của doanh nghiệp, tỉnh Bình Dương đã đề ra nhiều giải pháp giải quyết các vấn đề về nhà ở, nhà trẻ, nơi sinh hoạt văn hóa… dành cho công nhân, lao động. Ðặc biệt, tổ chức Công đoàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp đưa ra các chính sách chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đồng thời tổ chức có hiệu quả các chương trình chăm lo cho người lao động vào các dịp cao điểm như lễ, Tết.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 này, tỉnh Bình Dương cùng tổ chức Công đoàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch với nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho người lao động với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết".

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã xem xét hỗ trợ 44.400 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) từ ngân sách, tương ứng 44,4 tỷ đồng cho các trường hợp người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cấp Công đoàn tỉnh đã chuẩn bị nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, như: "Chợ Tết Công đoàn" tặng phiếu mua hàng giảm giá, mua hàng giá gốc cho đoàn viên, người lao động để tiết kiệm một phần chi phí với khoảng 150 nghìn lượt đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động tham gia.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức chương trình Mâm cơm ngày Tết với rất nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em là con của người lao động đã mất do dịch Covid-19; các cấp Công đoàn cũng sẽ tổ chức các hoạt động vui Xuân mang dấu ấn Công đoàn...

Tại cấp cơ sở, năm nay dự kiến sẽ có 700 nghìn suất quà của công đoàn cơ sở dành tặng cho người lao động với số tiền ước tính khoảng 175 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều công đoàn cơ sở cũng sẽ phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tiệc tất niên, các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí dành cho người lao động; phối hợp đưa đón công nhân, lao động về quê và trở lại làm việc sau Tết… Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp Công đoàn tỉnh sẽ tập trung vận động xã hội hóa để có thêm nguồn lực chăm lo cho người lao động.

Nghĩa tình trước-sau

Năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tiếp tục tổ chức "Chuyến tàu Xuân nghĩa tình" đưa đoàn viên về quê đón Tết. Tổng cộng sẽ có 1.450 vé tàu hỏa miễn phí dành cho công nhân lao động về các tỉnh miền trung, miền bắc.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng sẽ hỗ trợ 3.500 vé xe cho đoàn viên, người lao động qua các "Chuyến xe Xuân nghĩa tình". Liên đoàn Lao động tỉnh còn tặng 4.000 thẻ tín dụng mua hàng online "Chợ Tết Công đoàn" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, một số lao động khó khăn nhiều năm chưa có điều kiện về quê sẽ được xét tặng vé máy bay miễn phí.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, qua nhiều năm tổ chức, "Chuyến tàu Xuân nghĩa tình", "Chuyến xe Xuân nghĩa tình" nhằm hỗ trợ những đoàn viên công đoàn khó khăn, công nhân, lao động nghèo tại Bình Dương về quê dịp Tết, là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực của tổ chức công đoàn, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên, công nhân, lao động được vui Tết, đón Xuân, sum họp bên gia đình.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan cho biết: Chăm lo Tết cho người lao động đã trở thành truyền thống của tỉnh Bình Dương trong nhiều năm qua. Cùng với sự chăm lo của các tổ chức Công đoàn, của chính quyền thì sự chăm lo của doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp và là một trong những cách giữ chân người lao động sau Tết. Ðiều này đã được khẳng định khi tại Bình Dương, hằng năm công nhân về quê đón Tết và trở lại làm việc sau Tết với tỷ lệ cao. Với sự chung tay của chính quyền, các tổ chức công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp trong năm nay, chúng tôi cũng tin rằng sau khi về quê đón Tết, công nhân sẽ trở lại Bình Dương đông đủ để tiếp tục làm việc lao động sản xuất, tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.