Chuẩn bị bước đầu cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Tiếp tục phiên họp thứ 13, sáng 12/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.
Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)
Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Trình bày báo cáo tổng kết, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Sau 19 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp, Quốc hội thông qua 5 luật, 17 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu về sáu dự án luật khác; xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác.

Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định: Các luật, nghị quyết được thông qua có nhiều chính sách mới, tiến bộ, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường bảo hiểm, xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tạo động lực mới trong công tác thi đua khen thưởng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân; phát triển tỉnh Khánh Hòa nhanh và bền vững, trở thành hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội cụ thể, xác đáng, toàn diện, sâu sắc, mang tính thực tiễn cao, là cơ sở quan trọng giúp các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới. Đại diện các cơ quan trình dự án đã báo cáo, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội với tinh thần nghiêm túc, cầu thị.

Các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong từng ngành, lĩnh vực, nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm. Dự báo những thuận lợi, nguy cơ, thách thức, từ đó đề xuất và quyết nghị nhiều định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để Chính phủ, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra.

Trong quá trình thảo luận, các thành viên Chính phủ đã nghiêm túc lắng nghe, chủ động giải trình, làm rõ hơn để đại biểu xem xét, quyết định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp.

Lần đầu tiên tại một kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua Chủ trương đầu tư năm dự án quan trọng quốc gia nâng tổng số dự án Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ lên sáu dự án, với tổng mức đầu tư 392.644 tỷ đồng.

Đây là những dự án giao thông trọng điểm, cấp bách, bảo đảm quốc phòng, an ninh, có tác động, lan tỏa, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, các vùng và từng địa phương.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Công tác chuẩn bị một số nội dung vẫn còn chậm, thời gian xin ý kiến ngắn, ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến để đóng góp tham gia của đại biểu Quốc hội, nhất là đối với những nội dung lớn, hồ sơ tài liệu nhiều.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Một số dự án Luật chưa đánh giá sâu tác động của chính sách đến đối tượng chịu sự điều chỉnh của chính sách; quy định còn chung chung, phải chờ văn bản quy định chi tiết; có dự án có những nội dung chưa được chuẩn bị chu đáo, ý kiến còn chưa thống nhất.

Việc trả lời kiến nghị cử tri của một số bộ, ngành chưa kịp thời, còn chung chung, chưa rõ thời gian giải quyết; một số kiến nghị của cử tri chưa được trả lời dẫn đến tình trạng kiến nghị, trả lời kéo dài qua nhiều kỳ họp.

Cho ý kiến vào báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá: “Tính dân chủ, công khai, minh bạch đồng thuận cao trong kỳ họp thứ ba được thể hiện ngày càng rõ rệt hơn. Các luật được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đều hơn 90/%; nghị quyết gần như tuyệt đối. Kỳ này Quốc hội mời Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân dự. Đây là cái mới, là dân chủ, đồng thuận, tăng thời lượng truyền hình trực tiếp kỳ họp, tăng cường công tác thông tin kỳ họp. Đây là những điểm mở rộng dân chủ công khai, minh bạch, để dân biết, dân ủng hộ, dân làm, dân kiểm tra”.

Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết dự kiến sẽ khai mạc 20/10. Hình thức họp tập trung cả kỳ.

Kỳ họp thứ 4 dành 10,5 ngày cho Công tác lập pháp. Trong đó, xem xét, thông qua sáu dự án luật, một dự thảo nghị quyết: 4,5 ngày; cho ý kiến 7 dự án luật: sáu ngày.

Quốc hội sẽ dành 9,5 ngày cho ý kiến, thảo luận về vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Cho ý kiến về nội dung kỳ họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị: Trong các vấn đề xây dựng pháp luật của kỳ họp thứ tư, tôi cho rằng Luật Đất đai ( sửa đổi) là một vấn đề khó nhất, cũng là vấn đề phức tạp nhất, được nhân dân, cử tri trông đợi nhất. Cho nên, riêng Luật Đất đai chúng ta tiếp tục phát huy cách làm trước đây là tổ chức khởi động từ sớm, huy động các thành phần tham gia, vận dụng tối đa trí tuệ và coi việc thông qua được Luật Đất đai có chất lượng này là một trong những đóng góp quan trọng của Quốc hội.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.