Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp xúc cử tri tại thành phố Vinh

Ngày 21/6, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tiếp xúc cử tri tại phường Cửa Nam sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử trị phường Cửa Nam, thành phố Vinh (Nghệ An).
Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử trị phường Cửa Nam, thành phố Vinh (Nghệ An).

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri phường Cửa Nam nêu lên nhiều kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. Trong đó, các cử tri đề nghị chuẩn hóa sách giáo khoa, đồng thời nghiên cứu lại chương trình cải cách giáo dục một cách hợp lý; có kế hoạch quản lý, in ấn các đầu sách phục vụ cho giáo dục phù hợp. 

Các cử tri đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời và nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, nhất là các vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm như vụ Việt Á… Quốc hội cần tăng cường giám sát việc thực hiện và chấp hành pháp luật đối với những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính. 

Các cử tri đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan có chính sách điều chỉnh giá xăng, dầu phù hợp trước thực trạng giá tăng cao như hiện nay gây khó khăn cho đời sống nhân dân.

Các cử tri cũng đề cập đến việc cần tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình trong khu tập thể. Các khó khăn, bức bách trong cuộc sống liên quan đến quy hoạch treo trên địa bàn, nhất là quy hoạch trong khu vực thành cổ Vinh...

Trả lời các kiến nghị của cử tri về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, về chương trình giáo dục phổ thông, Quốc hội đã giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa môn học Lịch sử thành môn học bắt buộc theo đa số ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân; rà soát toàn bộ chi phí cho việc biên soạn, in ấn, xuất bản sách giáo khoa theo hướng giảm giá sách đến mức cho phép để phù hợp với điều kiện của phần lớn người dân.

Đối với các kiến nghị về chính sách đất đai, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII vừa qua đã quyết định các chủ trương lớn về các nội dung này; trước hết, sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để có định hướng chính sách đất đai trong thời kỳ mới; đồng thời định hướng đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực rất được cử tri quan tâm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Dự kiến cuối tháng 6/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tiến hành tổng kết hoạt động sau 10 năm thành lập, qua đó xác định những chủ trương, giải pháp mới, song chủ trương chung vẫn là kiên quyết không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm và không có ngoại lệ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII vừa qua, Trung ương cũng đã thống nhất rất cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Để công tác này đạt được kết quả cao hơn nữa, đồng chí Đỗ Văn Chiến chia sẻ: Tinh thần chung là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào dân để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến cho biết: Sau 10 năm thành lập, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo 177 vụ án, 134 vụ việc; trong đó, đã hoàn thành điều tra, xét xử 120 vụ án, 1.083 bị cáo với mức án rất nghiêm khắc, song cũng rất nhân văn; theo đó, có 37 bị cáo là diện cán bộ Trung ương quản lý. Liên quan vụ án của Công ty Việt Á, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định trước cử tri: Đảng và Nhà nước đã bày tỏ quyết tâm chính trị rất cao, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, bất kể người đó là ai.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và các đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cũng đã tiếp thu, giải trình các kiến nghị, trao đổi của cử tri.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.