Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum (Xăm-đéc Xay Chum) dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Tháp tùng Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum, có Thượng nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, các vấn đề xã hội, phục hồi chức năng, thanh niên, cựu chiến binh, người lao động, dạy nghề và phụ nữ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thượng viện Campuchia-Việt Nam Mean Som An; Thượng nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính, ngân hàng và kiểm toán Chea Cheth; Thượng nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra, cưỡng chế và chống tham nhũng Mam Bunneang;

Thượng nghị sĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và tư pháp Ai Khan; Tổng Thư ký Thượng viện Oum Sarith; Chánh Văn phòng Chủ tịch Thượng viện, Chánh Văn phòng Trung ương đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Mam Sarin; Phó Chánh Văn phòng Chủ tịch Thượng viện và Phó Tổng Cục trưởng Cục Công an quốc gia Campuchia Yim Leang; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth.

Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum sinh ngày 5/2/1945. Ông tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Phnom Penh và có bằng Phó Tiến sĩ Quản lý hành chính công tại Mỹ năm 1972, được đào tạo chính trị cao cấp tại Hà Nội năm 1981. Trước khi tham gia cách mạng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc năm 1970, ông là giáo viên ở tỉnh Strung Treng.

Ông được kết nạp đảng CPP năm 1972, được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Khu đông bắc năm 1975, giữ chức Vụ trưởng Tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương đảng CPP từ năm 1979 đến 1983, là Bí thư Tỉnh ủy Kampong Speu từ năm 1983 đến 1986. Ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương CPP năm 1984; Ủy viên Trung ương CPP năm 1985; Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị (nay là Ban Thường vụ Trung ương CPP), Bí thư Trung ương đảng CPP năm 1988; Ủy viên Bộ Chính trị năm 1989; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPP, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương CPP năm 1993; Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương CPP năm 1996 và giữ cương vị này đến nay.

Ông từng giữ các chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp từ năm 1986 đến 1993, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1988 đến 1993. Ông là nghị sĩ Quốc hội tỉnh Kampong Speu từ năm 1993 đến 2008; Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội khóa IV từ năm 2008 đến 2012, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện khóa III từ năm 2012 đến 2015; Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện khóa IV từ năm 2015 đến nay.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.