Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Cộng hòa Indonesia, Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran

Sáng 25/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi và Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari. Tại cuộc tiếp Đại sứ Indonesia, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cả Việt Nam và Indonesia đều đang phải đối mặt với những thách thức mang tính toàn cầu, cùng tham gia vào 2 cuộc chuyển đổi rất quan trọng là chuyển đổi năng lượng công bằng và chuyển đổi số đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Indonesia Denny Abdi tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Indonesia Denny Abdi tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia

Đại sứ Indonesia cũng chia sẻ quan điểm, nhìn vào lịch sử, hiện tại và tương lai, Indonesia rất muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam không chỉ vì lợi ích của mỗi nước, mà còn vì lợi ích chung của khu vực và thế giới.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về kết quả đàm phán phân định EEZ, Đại sứ Indonesia cho rằng, đây là minh chứng thuyết phục nhất cho thấy các nước hoàn toàn có thể giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Nhấn mạnh một trong những thách thức mà hai nước phải đối mặt hiện nay là chuyển đổi năng lượng, Đại sứ Indonesia cho rằng, cả Việt Nam và Indonesia đều có quan hệ về Thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Indonesia và Việt Nam đều mong muốn nhận được nhiều hỗ trợ để thực hiện chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo và thu hút nhiều đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)
Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Indonesia ngày càng phát triển tốt đẹp.

Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1955 và hiện nay Việt Nam là nước duy nhất tại Đông Nam Á thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với Indonesia (năm 2013); sự hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, tin cậy chính trị gia tăng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp và sự nỗ lực của Đại sứ Denny Abdi trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Indonesia Denny Abdi. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Indonesia Denny Abdi. (Ảnh: Duy Linh)

Trên kênh nghị viện, Đại sứ cũng đã có nhiều đóng góp tích cực, trong đó có việc thu xếp cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani nhân dịp tham dự Đại hội đồng IPU tại Áo (tháng 9/2021), phối hợp chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Indonesia, tham dự Đại hội đồng AIPA tại Indonesia của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Việt Nam đánh giá rất cao vai trò của Indonesia không chỉ trong khối ASEAN, mà còn cả trong khu vực và trên thế giới với tư cách là nước thành viên của G20. Việt Nam là nước đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia tại khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam đánh giá rất cao vai trò của Indonesia không chỉ trong khối ASEAN, mà còn cả trong khu vực và trên thế giới với tư cách là nước thành viên của G20. Việt Nam là nước đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia tại khu vực Đông Nam Á.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam tới Indonesia năm 2022, hai nước đã hoàn tất đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm thúc đẩy cơ quan lập pháp mỗi nước xem xét phê chuẩn để sớm thực thi nội dung quan trọng này.

Đại sứ Indonesia Denny Abdi trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian đón tiếp; nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có kế hoạch thăm chính thức Indonesia và tham dự Đại hội đồng AIPA.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn và đồng tình với những chia sẻ của Đại sứ Indonesia, cho rằng quan hệ giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Indonesia Sukarno đặt nền móng vững chắc, hiện hai nước đang hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Cảm ơn Đại sứ đã đánh giá cao về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những đóng góp của Quốc hội.

Với sáng kiến lập pháp rất quan trọng, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội Việt Nam đã tiến hành một kỳ họp bất thường để thông qua các quyết sách quan trọng, trong đó có nghị quyết có tính chất như đạo luật trao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương thẩm quyền đặc cách, đặc thù, đặc biệt chưa được quy định trong luật, thậm chí trái với quy định hiện hành, để tập trung cho công tác phòng, chống dịch…

Nhấn mạnh tình hình và bối cảnh hiện nay đòi hỏi mỗi nước phải tập trung cơ cấu lại thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng hơn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai nước cần thúc đẩy hợp tác duy trì các chuỗi cung ứng chất lượng, như hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, thủy sản, nghề cá, nông sản…

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Việt Nam sẽ làm hết sức mình để ủng hộ Indonesia tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA, bày tỏ mong muốn Indonesia ủng hộ Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Hợp tác song phương Việt Nam-Iran ngày càng phát triển

Tiếp Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran; bày tỏ vui mừng khi năm 2023 là hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (4/8/1973-4/8/2023).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Iran Ali Akbar Nazar tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Iran Ali Akbar Nazar tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ toàn diện với Iran trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân; học tập, chia sẻ kinh nghiệm với Iran trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ý chí kiên cường vươn lên xây dựng, phát triển đất nước của Iran, bất chấp những khó khăn bên ngoài.

Đại sứ Ali Akbar Nazari trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp; gửi lời chào thân thiết đến những người bạn trong Quốc hội Việt Nam. Đại sứ chúc mừng Việt Nam về những thành tựu đã đạt được trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, thương mại, đặc biệt là vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đại sứ Ali Akbar Nazari vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam-Iran ngày càng phát triển; cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Việt Nam dành cho Iran trên các diễn đàn đa phương quốc tế và sự hỗ trợ nhân đạo của Quốc hội Việt Nam dành cho nhân dân Iran trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Đại sứ Ali Akbar Nazari khẳng định, Iran luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là người bạn thân thiết, tin cậy của Iran.

Lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các đại biểu dự buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)
Lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các đại biểu dự buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hiện nay cũng như tương lai sau này, Việt Nam và Iran có tiềm năng hợp tác rất lâu dài trên nền tảng quan hệ bạn bè nửa thế kỷ qua.

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước còn một số khó khăn, vướng mắc do thanh toán, song dẫn câu nói của người Việt Nam “trong cái khó, ló cái khôn”, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, hai nước có thể tìm cách vượt qua mọi khó khăn, Việt Nam luôn lắng nghe những kiến nghị, đề xuất và sẵn sàng trao đổi để thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao, hợp tác quốc phòng an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, giao lưu nhân dân… giữa hai nước.

Hai bên sẽ tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm, bao gồm các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, trong đó, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Iran tới đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhất, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ là bước ngoặt, đánh dấu mốc phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Đại sứ Ali Akbar Nazari

Nhấn mạnh năm 2023 có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước, đánh dấu tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Ali Akbar Nazari cho biết, hai bên sẽ tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm, bao gồm các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, trong đó, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Iran tới đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhất, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ là bước ngoặt, đánh dấu mốc phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Đại sứ Ali Akbar Nazari chia sẻ, Iran là đất nước hữu nghị, mến khách và luôn nhìn nhận tích cực, dành nhiều thiện cảm đối với các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Đánh giá cao các nhận định của Chủ tịch Quốc hội về quan hệ hai nước, Đại sứ cũng cho rằng, Việt Nam và Iran có nhiều điểm tương đồng để tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp...; đồng thời mong muốn hai nước nỗ lực khai thác các tiềm năng hợp tác để mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Iran Ali Akbar Nazar cùng đại biểu hai nước tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Iran Ali Akbar Nazar cùng đại biểu hai nước tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ ngày 15 đến 17/9/2023, Quốc hội Việt Nam và IPU sẽ tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững”.

Được biết, IPU đã gửi thư mời Quốc hội Iran cử đại diện tham dự. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đại sứ tiếp tục phối hợp, thúc đẩy để Quốc hội Iran tham dự hội nghị.

Khẳng định tầm quan trọng của ngoại giao nghị viện, Đại sứ Ali Akbar Nazari hoan nghênh việc Quốc hội hai nước, các cơ quan của Quốc hội hai nước mà các Nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường hợp tác, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hai nước, và tin tưởng chắc chắn Quốc hội Iran sẽ cử Đoàn nghị sĩ tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí.