Chủ tịch Quốc hội: Phải sửa xong Luật Đất đai, Luật Quy hoạch tại Kỳ họp thứ 10

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Kỳ họp thứ 10 tới đây phải thông qua cho được Luật Đất đai sửa đổi và Luật Quy hoạch sửa đổi, đây là 2 dự án luật mà các địa phương đang rất mong chờ để tháo gỡ vướng mắc trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành.

Sáng 5/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên thường kỳ thứ 49 để cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp dự kiến kéo dài gần 6 ngày, chia thành 3 đợt, xem xét 32 nội dung chính thức và một số nội dung dự phòng. Đây là phiên họp quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

ndo_br_z6978302759998-9102dd4a8e8879f0d4f51c1aaa786fba.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 14 dự án luật, trong đó có 7 dự án sửa đổi toàn diện, với phạm vi rộng và tác động lớn đến các lĩnh vực như thể chế kinh tế thị trường, quyền con người, quốc phòng-an ninh, và khoa học-công nghệ.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo là phải thông qua bằng được Luật Đất đai sửa đổi và Luật Quy hoạch sửa đổi tại Kỳ họp thứ 10. Đây là 2 dự án luật mà các địa phương đang rất mong chờ để tháo gỡ các vướng mắc trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành.

Một điểm mới đáng chú ý là tại phiên họp này, lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trực tiếp quyết định chương trình lập pháp cho năm 2026 thay vì trình Quốc hội như trước đây. Sự thay đổi thẩm quyền này nhằm bảo đảm chương trình có tính linh hoạt, bám sát thực tiễn.

Chương trình lập pháp năm 2026 cần phù hợp đặc điểm của năm 2026 là năm chuyển giao bước sang nhiệm kỳ mới, bảo đảm trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những dự án thật sự cấp thiết, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc triển khai chương trình nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Song song với công tác tổng kết nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận thông qua các nghị quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu, ứng cử, tiếp xúc cử tri. Đây là những văn bản quan trọng đối với công tác bầu cử, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra vào năm 2026.

ndo_br_z6978302749530-8b7d7ac7dd5b9ef5d95b3e04296736ed.jpg

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nghị quyết phải được chuẩn bị hết sức chặt chẽ, rõ ràng, dễ thực hiện, phù hợp thực tiễn, bảo đảm quá trình hiệp thương giới thiệu và lựa chọn đại biểu diễn ra công bằng, minh bạch, đúng pháp luật.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ phải tăng cường phối hợp, phân công trách nhiệm cụ thể, không để xảy ra thiếu sót, góp phần lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần hai về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV, dự kiến xem xét gần 70 nội dung lớn. Trong đó có nhiều dự án luật sửa đổi toàn diện nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, bao gồm các vấn đề về an ninh năng lượng quốc gia, đột phá phát triển giáo dục đào tạo, hội nhập quốc tế, và chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu chỉ đưa vào chương trình những nội dung đã đủ điều kiện và có thể thông qua tại một kỳ họp. Những dự án cần thảo luận qua hai kỳ họp sẽ được gác lại sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Việc gửi tài liệu cho đại biểu phải đúng hạn, tránh tình trạng gửi chậm hoặc bổ sung vào phút chót.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề quan trọng như ngân sách, đầu tư công, cơ chế tài chính và xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 8/2025.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.