Chủ tịch Quốc hội dự lễ khánh thành Nhà máy chế biến cà-phê Sơn La

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, sáng 21/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong Đoàn công tác đến dự khai trương Nhà máy chế biến cà-phê Sơn La tại bản Thống Nhất, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy chế biến cà-phê Sơn La. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy chế biến cà-phê Sơn La. (Ảnh: Duy Linh)

Nhà máy được xây dựng trên diện tích đất của dự án: 40.098m2, công suất thiết kế 50.000 tấn quả tươi/năm (tương đương 12.500 tấn cà-phê nhân/năm), với công nghệ xát ướt sử dụng tiết kiệm nước, tuần hoàn và công nghệ xát khô kín, không phát bụi.

Vốn đầu tư cụm nhà máy (sản xuất phân bón, chế biến cà-phê) khoảng 260 tỷ đồng.

Đến nay, Nhà máy đủ điều kiện để hoạt động theo công suất thiết kế, chất lượng sản phẩm cà-phê đạt yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm vùng trồng cà-phê tại bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, thành phố Sơn La.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm vùng trồng cà-phê tại bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, thành phố Sơn La.

Theo lãnh đạo Công ty, nhà máy áp dụng công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất, chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, thương hiệu cà-phê Arabica Sơn La ra thị trường thế giới; ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho bà con nông dân, tạo thêm việc làm cho động tại địa phương.

Bên cạnh đó, mục tiêu đề ra hình thành chuỗi kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, với mục đích liên kết đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững, góp phần vào việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất, chế biến cà-phê tại địa bàn.

Việc xây dựng nhà máy hướng đến mục tiêu liên kết xây dựng và phát triển các vùng cà-phê chuyên canh, bền vững, quy mô tập trung đạt chứng nhận 4C, RA, Organic và sản xuất cà-phê không gây mất rừng (EUDR); đóng góp ngân sách và tham gia tích cực các chương trình phúc lợi công cộng của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Hua La, thành phố Sơn La.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Hua La, thành phố Sơn La.

Về xây dựng tiêu chuẩn vùng nguyên liệu, Công ty Cổ phần chế biến cà-phê Sơn La đã và đang thực hiện Kế hoạch liên kết sản xuất và cung ứng cà-phê bền vững.

Theo đó, giai đoạn 2023-2025, liên kết sản xuất và cung ứng cà-phê bền vững gắn với tăng trưởng xanh với tổng diện tích khoảng 15.000ha bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế (4C, RA), sản lượng ước tính khoảng trên 30.000 tấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng bào các dân tộc tại xã Hua La.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đồng bào các dân tộc tại xã Hua La.

Hiện dự án triển khai tại 3 xã (Hua La, Chiềng Đen, Chiềng Cọ), thuộc thành phố Sơn La.

Giai đoạn 2026-2030, liên kết sản xuất và cung ứng cà-phê bền vững gắn với tăng trưởng xanh với tổng diện tích ổn định khoảng 13.200ha bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế.

Dự kiến, lô hàng cà-phê đầu tiên xuất khẩu từ nhà máy chế biến cà-phê Sơn La sẽ được thực hiện vào quý I/2024. Cùng với đó, các tổ chức trong nước và quốc tế (GIZ, 4C...) cũng đang hỗ trợ, kết nối, giới thiệu các đối tác quốc tế (tại Đức và các nước châu Âu) tham gia hợp tác, tiêu thụ các sản phẩm cà phê bền vững.

Dự kiến, lô hàng cà-phê đầu tiên xuất khẩu từ nhà máy chế biến cà-phê Sơn La sẽ được thực hiện vào quý I/2024. Cùng với đó, các tổ chức trong nước và quốc tế (GIZ, 4C...) cũng đang hỗ trợ, kết nối, giới thiệu các đối tác quốc tế (tại Đức và các nước châu Âu) tham gia hợp tác, tiêu thụ các sản phẩm cà phê bền vững.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đến gặp gỡ, trao đổi với các hộ sản xuất nông nghiệp; khảo sát, tìm hiểu thực tế phát triển kinh tế tại các khu vườn trồng cà-phê; trao quà tặng một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng; dự và động viên các bà con, nhân dân, hội viên nông dân các dân tộc thiểu số có mặt thi tài hái cà-phê tại Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Sơn La tại bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, thành phố Sơn La.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.