Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay

Rạng sáng 27/4 giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Montevideo, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Đông Uruguay.
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo. (Ảnh: TTXVN)
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo. (Ảnh: TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 17 giờ 10 phút chiều 26/4 theo giờ địa phương, tức rạng sáng 27/4 giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Montevideo, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Đông Uruguay theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Beatriz Argimon Cedeira.

Đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn tại sân bay quân sự ở thủ đô Montevideo có Đại sứ, Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Uruguay Santiago Wins; Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay Dương Quốc Thanh, cán bộ Quốc hội Đông Uruguay, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đông Uruguay.

Việt Nam-Uruguay thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/8/1993.

Quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam-Đông Uruguay được thể hiện qua sự ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước hiện nay.

Về kinh tế-thương mại, trao đổi thương mại hai chiều tăng từ 27 triệu USD năm 2007 lên hơn 100 triệu USD năm 2019. Do tác động của đại dịch Covid-19, trao đổi thương mại hai chiều giảm nhẹ, tuy nhiên sang năm 2022, kim ngạch hai chiều tăng 89,7% so với năm 2021 với tổng xuất nhập khẩu đạt 175,1 triệu USD.

Hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác có thể khai thác trong các lĩnh vực chăn nuôi đại gia súc, công nghiệp chế biến nông thủy sản, công nghệ sinh học-di truyền, giống lúa, công nghệ sản xuất máy lọc nước, công nghệ thông tin... Uruguay đã công nhận Quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam (12/2013).

Nằm trong tiến trình phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Đông Uruguay chủ trương đẩy mạnh ngoại giao nghị viện, tăng cường hợp tác nghị viện song phương, đồng thời tích cực tham gia các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế với tinh thần là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Đông Uruguay được tăng cường thông qua chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Anibal Pereyra tháng 1/2015.

Hai bên tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của Cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước; tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân hai nước sinh sống, học tập, đầu tư và kinh doanh tại mỗi nước.

Tại các diễn đàn nghị viện đa phương, hai bên hợp tác chặt chẽ, phát huy cơ chế phối hợp như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU); ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Dự kiến, trong chuyến thăm chính thức Đông Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Đông Uruguay; ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước; dự một số hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đông Uruguay; chứng kiến lễ ký văn bản hợp tác của một số cơ quan, địa phương.

Chuyến thăm chính thức Đông Uruguay của Chủ tịch Quốc hội diễn ra vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đông Uruguay nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước; khẳng định thông điệp Việt Nam coi trọng quan hệ tốt đẹp và mong muốn đẩy mạnh kinh tế, thương mại và hợp tác cùng phát triển với các nước Mỹ Latinh, trong đó có Đông Uruguay; nâng hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và cùng quan tâm; thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán FTA Việt Nam-Mercosur; khởi nguồn hành trình theo dấu chân Bác Hồ (Montevideo - điểm dừng chân của Bác Hồ năm 1912, sau khi rời Bến Nhà Rồng vào năm 1911).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.