Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc Bang Nam Úc

Tại buổi tiếp Thống đốc Bang Nam Úc (Australia), bà Frances Adamson đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam tại Phủ Chủ tịch sáng 9/11, Chủ tịch nước đánh giá cao các bang của Australia đều ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam; các địa phương hai nước tích cực tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Frances Adamson, Thống đốc bang South Australia (Australia). (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Frances Adamson, Thống đốc bang South Australia (Australia). (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước chúc mừng bà Frances Adamson được bổ nhiệm Thống đốc bang Nam Australia và đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên thăm trên cương vị mới. Chúc mừng Australia và Bang Nam Úc về các thành tựu phát triển trên mọi mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Australia vừa quyết định tăng ODA cho Việt Nam thêm gần 18%. Cùng với việc cung cấp vaccine kịp thời giúp Việt Nam phòng chống đại dịch, đây là sự hỗ trợ quý giá cho Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại vùng sâu vùng xa.

Thống đốc Bang Nam Úc trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, việc triển khai tuyên bố chung giữa hai nước trong chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc năm 2018 đã góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, an ninh quốc phòng, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Về vấn đề năng lượng xanh, Thống đốc Bang Nam Úc cho biết, Bang sẵn sàng hợp tác với các địa phương của Việt Nam để triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Năm 2023 hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thống đốc Frances Adamson mong muốn tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Hoan nghênh Thống đốc Bang Nam Úc về các nội dung đề cập, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược với Australia, một đối tác phát triển quan trọng của Việt Nam tại Nam Thái Bình Dương và cũng là Đối tác Chiến lược toàn diện của ASEAN.

Chủ tịch nước cũng vui mừng nhận thấy, Tuyên bố chung năm 2018, khi đó do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull ký, đã được triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là về trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế-thương mại, an ninh quốc phòng, khoa học-công nghệ, nông nghiệp, lao động, giáo dục-đào tạo; đồng thời đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chống biến đổi khí đổi khí hậu, kinh tế số, chuyển đổi số...

Chủ tịch nước đánh giá cao việc các bang của Australia đều ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam; các địa phương hai nước tích cực tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác, trong đó Bang Nam Úc hợp tác với Nghệ An, Đà Nẵng về giáo dục. Chủ tịch nước cũng đề nghị Bang Nam Úc mở rộng hợp tác với nhiều địa phương khác của Việt Nam, đồng thời xem xét sớm mở Văn phòng đại diện thương mại-đầu tư tại Việt Nam.

Với thực tế cộng đồng người Việt tại Australia ngày càng phát triển và Nam Úc cũng là nơi có nhiều sinh viên Việt Nam du học, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, Chủ tịch nước mong Thống đốc tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và gắn kết, giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Về hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, Chủ tịch nước cảm ơn Australia đã ủng hộ Việt Nam ứng cử thành công vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả và thực chất cho cơ chế này.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.