Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên

Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên (14/7/2016-14/7/2022) và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, chiều 13/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các đại biểu Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Hà Giang.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các đại biểu Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các đại biểu Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nêu rõ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới trên mặt trận Vị Xuyên luôn là một phần quan trọng của lịch sử chiến tranh vệ quốc của dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn trân trọng, đánh giá cao những hy sinh, cống hiến của các sĩ quan, chiến sĩ và nhân dân cả nước trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc những năm 1979-1989 để bảo vệ nền độc lập, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trong đó có các cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên (cũ), nay là tỉnh Hà Giang.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, Hà Giang là địa bàn trọng điểm và mặt trận Vị Xuyên là chiến trường khốc liệt nhất, diễn ra nhiều trận đánh cam go, nổi bật là trận đánh tại các cao điểm in đậm tinh thần hy sinh, anh dũng bám trụ của các chiến sĩ “sống bám đá, chết hóa đá” trở thành bất tử. Hơn 4 nghìn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh và đến nay vẫn còn khoảng 1.500 liệt sĩ nằm lại chiến trường Vị Xuyên chưa tìm được hài cốt.

Chủ tịch nước khẳng định, Tổ quốc, nhân dân luôn mãi trân trọng, ghi nhớ, đời đời biết ơn các anh hùng, liệt sĩ và các chiến sĩ đã xả thân chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; góp phần tô thắm thêm truyền thống yêu nước, anh hùng của nhân dân ta.

Chủ tịch nước bày tỏ cảm động gặp mặt các cựu chiến binh, trong đó có nhiều tướng lĩnh đã từng kinh qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ khốc liệt, lại sẵn sàng tiếp tục nhận nhiệm vụ tham gia chỉ huy tác chiến và chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên. Đây cũng là những nhân chứng sống của thời kỳ đỏ lửa oanh liệt, đầy hy sinh gian khổ của những năm tháng chiến tranh.

Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực đóng góp, vượt qua khó khăn của Hội và Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên qua 6 năm thành lập. Với khoảng 22 nghìn hội viên hoạt động trong 44 chi hội địa phương, cơ sở, Hội không ngừng được củng cố về tổ chức và hoạt động ngày càng phong phú, thiết thực, đã tích cực hỗ trợ giải quyết chế độ chính sách; chia sẻ, giúp đỡ, động viên nhau trong cuộc sống.

Đề cập hiện nay Việt Nam và Trung Quốc đang tích cực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển, Chủ tịch nước mong muốn các cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động của Hội theo tôn chỉ, mục đích và quy chế hoạt động, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác hội; chủ động đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ, chăm lo người có công; kêu gọi và phối hợp các cấp, các ngành nhằm huy động nguồn lực, sự giúp đỡ động viên để làm tốt hơn nữa các hoạt động thiết thực, ý nghĩa về khắc phục hậu quả chiến tranh, đền ơn đáp nghĩa, nhất là với các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, các cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần cách mạng của người lính, trao truyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các giá trị lịch sử của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Hà Giang và các bộ, ngành tiếp tục đầu tư tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và một số nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Hà Giang; đồng thời quan tâm giải quyết các kiến nghị của Hội, tích cực hỗ trợ Hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử; bảo tồn di tích chiến tranh; tiếp tục rà soát, trình các cấp xét tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích; tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; khắc phục, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, đặc biệt chú trọng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn sót lại ở mặt trận Vị Xuyên.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.