Chính phủ Liban xây dựng kế hoạch dự phòng cho chiến tranh toàn diện

Theo kế hoạch dự phòng khẩn cấp của Chính phủ Liban, ngay cả cuộc xung đột có kiểm soát, được coi là "kịch bản có khả năng xảy ra nhất," vẫn có thể khiến 250.000 người phải di dời.
Vụ tấn công nhằm trả đũa các vụ không kích của Israel vào 7 thị trấn và làng mạc ở miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Vụ tấn công nhằm trả đũa các vụ không kích của Israel vào 7 thị trấn và làng mạc ở miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Chính phủ Liban đã xây dựng kế hoạch dự phòng khẩn cấp, theo đó cuộc chiến tranh toàn diện nếu xảy ra có thể khiến một triệu người Liban phải di dời và nước này cần hơn 300 triệu USD tài trợ trong 3 tháng.

Cuộc xung đột giữa lực lượng Hezbollah ở Liban và Israel, bắt đầu nổ ra từ tháng 10/2023 song song với cuộc chiến tại Dải Gaza, đã khiến khoảng 100.000 người Liban phải di dời.

Những lo ngại về cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực đã gia tăng trong tuần qua, khi phong trào Hezbollah và Iran tuyên bố sẽ trả đũa Israel sau vụ thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran và cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut khiến chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Fouad Shukr thiệt mạng.

Theo kế hoạch dự phòng khẩn cấp của Chính phủ Liban, ngay cả cuộc xung đột có kiểm soát, được coi là "kịch bản có khả năng xảy ra nhất," vẫn có thể khiến 250.000 người phải di dời và nước này cần 146 triệu USD tài trợ trong 3 tháng để duy trì hoạt động của các lĩnh vực quan trọng.

Trong "kịch bản xấu nhất," một triệu người có thể phải di dời và nước này sẽ cần 307 triệu USD trong 3 tháng.

Bộ trưởng Kinh tế Liban Amin Salam cho biết, nước này cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế nếu tình hình chiến sự leo thang. Liban, quốc gia vốn đang chìm trong khủng hoảng kinh tế kể từ năm 2019, đã phải vật lộn để cung cấp các dịch vụ cơ bản cho những người phải di dời do xung đột biên giới.

Ông Salam nói thêm, sự leo thang gần đây đã khiến cho tình hình kinh tế Liban vốn đã nghiêm trọng càng trở nên tồi tệ hơn, ảnh hưởng đến các lĩnh vực du lịch và nông nghiệp của nước này.

Nội các Liban đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào ngày 7/8 để đánh giá mức độ sẵn sàng của nước này cho cuộc chiến leo thang toàn diện, trong đó tập trung vào các vấn đề an ninh lương thực, năng lượng, y tế và giáo dục.

Kế hoạch dự phòng của Chính phủ Liban cho thấy hầu hết các lĩnh vực quan trọng, bao gồm nơi trú ẩn, nhiên liệu, thực phẩm và nước uống, đều thiếu nguồn kinh phí cho công tác chuẩn bị ứng phó với tình trạng khẩn cấp.

Trong khi đó, Liban cũng không đủ năng lực kho bãi để dự trữ vật tư và số lượng nơi trú ẩn cho người dân trong trường hợp chiến sự leo thang và di dời quy mô lớn.

Theo ông Salam, nguồn cung cấp dầu diesel của Liban hiện chỉ đủ cho 4 đến 6 tuần trong trường hợp nước này đối mặt với cuộc bao vây có quy mô tương tự như cuộc chiến năm 2006. Liban hiện phụ thuộc rất nhiều vào các máy phát điện vận hành bằng dầu diesel.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.

Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Kêu gọi giảm căng thẳng ở khu vực Biển Đỏ

Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ tiếp diễn khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia và liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu không kích nhiều mục tiêu của Houthi. Trước diễn biến nguy hiểm tại khu vực này, Liên hợp quốc và nhiều nước kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chia rẽ về hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Bất đồng trong Quốc hội Mỹ bộc lộ rõ liên quan xung đột với Iran, khi Hạ viện ngày 23/7 thông qua một nghị quyết về hạn chế quyền của tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, còn Thượng viện cùng ngày lại bác bỏ một nghị quyết tương tự.

Khói bốc lên sau vụ không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nỗ lực ngoại giao ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông

Trong bối cảnh giao tranh ở Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, các nỗ lực ngoại giao đang được khẩn trương thúc đẩy, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm an ninh khu vực.