Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3

Chiều 31-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3. 

(ẢNH: TRẦN HẢI)
(ẢNH: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chúng ta đã hành động đoàn kết, chung sức chung lòng, đạt được kết quả đáng tự hào: đổi mới cải cách mạnh mẽ, hành động quyết liệt thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao. Các số liệu về quý I hết sức đáng mừng: kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát thấp; thu ngân sách quý I đạt kết quả rất tốt. Chúng ta đã chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Các ngành công nghiệp dịch vụ có chuyển biến tích cực. Các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mở ra cơ hội tăng cường hợp tác song phương và đa phương. Chúng ta cũng thực hiện tốt vấn đề giải quyết việc làm, phát triển kinh tế tư nhân, HTX, phát triển các loại hình doanh nghiệp tốt, tinh thần khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ. Người dân ngày càng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện. Ba đột phá chiến lược được quan tâm, đẩy mạnh. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, chúng ta đã thành công trong phòng, chống dịch Covid-19, được thế giới đánh giá rất cao.

Đề cập các nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các bộ, ngành, địa phương xây dựng ban hành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Không được chủ quan trước đại dịch Covid-19; sớm nghiên cứu ban hành cơ chế hộ chiếu vắc-xin để thúc đẩy thương mại, đầu tư. Các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vấn đề thúc đẩy thương mại đầu tư. Nếu không mở cửa làm ăn thì rất khó khăn. Bộ Quốc phòng tiếp tục chi viện cho các tỉnh biên giới phía nam để ngăn chặn nhập cảnh trái phép. 

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 -0
 (ẢNH: TRẦN HẢI)

Về kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành liên quan theo dõi chặt tình hình thế giới, giá dầu. Ngành ngân hàng giữ vững ổn định thị trường ngoại hối, kiểm soát nợ xấu, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, cải thiện cơ cấu xuất nhập khẩu. Ngành tài chính tăng cường kỷ luật tài chính, chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, tiết kiệm chi... Các bộ, ngành cần có hội nghị về giải ngân vốn đầu tư công sau khi Chính phủ mới được thành lập. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đổi mới hơn nữa hoạt động kiểm tra chuyên ngành, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Bộ Công thương tăng cường chỉ đạo tiêu thụ hàng hoá cho nông dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo chống hạn mặn, thiếu nước, xử lý vấn đề gỡ "thẻ vàng" của EC để phát triển thuỷ sản bền vững; tăng cường phát triển rừng, phòng chống cháy rừng. Các ngành, nhất là giao thông vận tải tiếp tục thúc đẩy các dự án trọng điểm, nhất là khánh thành dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến; đẩy mạnh du lịch trong nước an toàn; Chuẩn bị tổ chức tốt SEA Games 31. Hỗ trợ người dân vượt khó khăn vì Covid-19; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, thúc đẩy các trung tâm đổi mới sáng tạo, nhất là trong giới trẻ. Đẩy mạnh việc nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 trong nước, coi đây là giải pháp hết sức quan trọng. 

Ngành Tài nguyên và Môi trường sớm có chương trình đẩy mạnh cảnh báo giảm nhẹ thiên tai, tháo gỡ vướng mắc trong thực thi pháp luật về đất đai, không để xảy ra các sự cố môi trường. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tích cực triển khai công tác đối ngoại. Tăng cường hợp tác ASEAN. Các ngành liên quan khối nội chính bảo vệ thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khóa XV. Hệ thống báo chí tuyên truyền đúng mức, hiệu quả, tập trung vào đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép thắng lợi, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021. 

Thủ tướng cảm ơn, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng lớn lao của các thành viên Chính phủ trong suốt 5 năm

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.