Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, chúc Tết tại Nghệ An

Sáng 22/1, nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn công tác Trung ương và tỉnh Nghệ An đã đến thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sĩ tại huyện biên giới 30a Kỳ Sơn (Nghệ An).

Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi đại gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Vừ Chông Pao tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ.
Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác ân cần thăm hỏi đại gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Vừ Chông Pao tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn - đơn vị đang được giao nhiệm vụ quản lý 22,5 km đường biên giới giữa Việt Nam và Lào đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã chia sẻ những hy sinh, vất vả của đơn vị; đồng thời, ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã đạt được. Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới, đồng chí Nguyễn Hòa Bình gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ đơn vị; chúc Đồn luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bước sang năm 2022, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, có những đóng góp thiết thực nâng cao đời sống người dân, trước mắt là chung tay chăm lo Tết cho nhân dân.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, chúc Tết tại Nghệ An -0
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác tặng 6 gia đình đặc biệt khó khăn 6 nhà tình nghĩa, với trị giá 60 triệu đồng/ngôi nhà. 

Tết đến Xuân về, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng gửi lời chúc tốt đẹp, bình an, mạnh khỏe đến đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn; tiếp tục tích cực lao động, sản xuất, nâng cao đời sống; phối hợp với lực lượng biên phòng, cấp ủy, chính quyền tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ biên giới quốc gia. 

Dịp này, đồng chí Chánh án tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn công tác đã trao tặng quà Tết cho 40 hộ nghèo và 6 nhà tình nghĩa cho 6 hộ nghèo đặc biệt khó khăn đều đang sinh sống trên địa bàn xã Nậm Cắn, mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng; tặng 400 suất quà Tết trị giá 200 triệu đồng cho đồng bào huyện Kỳ Sơn.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, chúc Tết tại Nghệ An -0
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác trao tặng 400 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho đồng bào nghèo huyện Kỳ Sơn. 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã đến nhà thắp hương viếng Anh hùng Lực lượng vũ trang Vừ Chông Pao tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ; thăm, chúc Tết ông Cụt Mằn Nọi, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn hiện sinh sống tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn. 

Các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và nhà văn Bình Nguyên Trang trao tặng cuốn sách "Sống mãi trên quê hương anh hùng" đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Cuốn sách viết về Anh hùng Lực lượng vũ trang, Liệt sĩ Nguyễn Kim Vang, một người con quê hương Quảng Ngãi nhưng đã có nhiều năm công tác, chiến đấu anh dũng trên vùng biên giới Kỳ Sơn, được nhiều thế hệ đồng bào các dân tộc kính mến, thương nhớ.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, chúc Tết tại Nghệ An -0
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí thiêng liêng, Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh thời, Người luôn coi tòa án là cơ quan trọng tâm của ngành tư pháp, là một hệ thống trọng yếu của chính quyền. Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cần, kiệm, liêm, chính”; “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” đã trở thành kim chỉ nam, nguyên tắc làm việc và động lực phấn đấu của cán bộ ngành tòa án.

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Bác Hồ, trong những năm qua, ngành tòa án nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Bằng hoạt động của mình, ngành tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội; ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác; qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, chúc Tết tại Nghệ An -0
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng quà chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến Bộ Tư lệnh Quân khu 4. 

Trước đó, chiều 21/1, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Sau khi nghe đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần của lực lượng vũ trang Quân khu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã thông tin những điểm sáng nổi bật của nước ta trong năm 2021; đồng thời đánh giá, trong thành tích chung đó có những đóng góp quan trọng của lực lượng Quân đội nói chung, Quân khu 4 nói riêng, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid -19; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh và bày tỏ niềm tin vững chắc lực lượng vũ trang Quân khu 4 với bề dày truyền thống đáng tự hào sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới; trong đó có việc thực hiện tốt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tiếp tục tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Nhân dịp Tết đến Xuân về, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chúc lãnh đạo Quân khu, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ mạnh khỏe, chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biển trời Tổ quốc, giữ vững cuộc sống thanh bình cho người dân; tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động an sinh, chăm lo cho nhân dân. 

Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.