Cảnh sát biển sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 13

Ngày 6/11, tại Đà Nẵng, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã đến kiểm tra công tác phòng, chống bão số 13 (Kalmaegi) tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

Thiếu tướng Lê Đình Cường kiểm tra phương án phòng, chống bão số 3 trên hải đồ.
Thiếu tướng Lê Đình Cường kiểm tra phương án phòng, chống bão số 3 trên hải đồ.

Trước khi đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn đã báo cáo công tác phòng, chống bão số 13 của đơn vị.

Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm ba công điện, sáu điện, hai hướng dẫn, ba kế hoạch của các cấp về công tác phòng, chống bão số 13.

Duy trì nghiêm lực lượng trực, chỉ đạo 13 tàu hoạt động trên biển thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức neo đậu tại cảng cho 35 tàu, 21 xuồng và hai tàu sửa chữa tại nhà máy; rà soát điều chỉnh phương án ứng phó diễn biến bão; tổ chức chằng chống hệ thống kho tàng, trạm, xưởng; kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phương tiện.

Kiểm tra toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, phối hợp chính quyền địa phương thành lập tám tổ cơ động sẵn sàng giúp đỡ nhân dân phòng, chống bão.

Chuẩn bị 90 giường, vật dụng, bảo đảm nơi ăn uống trong trường hợp đón tiếp nhân dân đến sơ tán tránh bão. Đồng thời, gửi công văn đến Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Trị-Gia Lai để phối hợp sẵn sàng cơ động tham gia khắc phục sự cố, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn....

z7193874875156-95b630a99f4180ed491151872fc13c94.jpg
Thiếu tướng Lê Đình Cường phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt, giao nhiệm vụ, định hướng tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng "Mệnh lệnh từ trái tim", nhiệm vụ "Chiến đấu trong thời bình" của Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời, đã rà soát, đề xuất giải quyết phép cho các quân nhân trên địa bàn ảnh hưởng do bão số 13 về gia đình thực hiện các biện pháp phòng, chống bão sau đó vào đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Thành lập các tổ cơ động tuyên truyền, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khi có tình huống xảy ra. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau bão số 13.

z7193873249518-92206c98c8ea257125bb8b90ad4516b8.jpg
Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 báo cáo kết quả triển khai phòng, chống bão số 13.
z7193876948404-c72c1d6f4771afa486a3e2b63dd565ff.jpg
Báo động kiểm tra tổ cơ động sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trên địa bàn.
z7193880493343-2e08886a88bbcf4eb59543dfd934ea49.jpg
Đoàn công tác kiểm tra hệ thống loa tuyên truyền đặc biệt của tàu Cảnh sát biển.
z7193883309483-e72b71d87ead9f40e0ab63cc99f2e8d4.jpg
Tổ chức gia cố vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu Cảnh sát biển.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, biểu dương tinh thần chủ động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong công tác ứng phó với cơn bão số 13.

Thiếu tướng Lê Đình Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư lệnh Vùng tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng và tốt nhất các điều kiện để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, “5 chủ động”; bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và cán bộ, chiến sĩ.

z7193893995486-7bfc920bd46a0aa737f08ea745a636c3.jpg
Kiểm tra doanh trại Hải đội 23.
z7193888890223-bc3e8c16ddfb9666a8a1ee5b5629dd26.jpg
Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra kho, trạm của đơn vị.
z7193914443120-997f56cb93ccc8e8e85ddcf845ea84b5.jpg
Hệ thống tàu, xuồng CSB thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã neo đậu và chằng chống cố định tại cảng.

Cùng với đó, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức trực ban nghiêm túc, bảo đảm quân số, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ, ứng phó tình huống; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành; các tổ cơ động sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có chỉ đạo của Sở Chỉ huy.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.