Canada đẩy mạnh chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu

Cơ quan Bảo hiểm Canada cho biết, các tổn thất được bảo hiểm do tác động của thời tiết khắc nghiệt tại nước này trong năm 2022 lên tới 3,1 tỷ CAD (2,3 tỷ USD), mức cao thứ ba trong lịch sử Canada. Chính phủ đang đẩy mạnh nỗ lực ứng phó các thảm họa thiên nhiên cũng như thích ứng tốt hơn trước những tác động từ biến đổi khí hậu.
Toronto (Canada) phấn đấu nâng độ bao phủ của cây xanh lên 40% vào năm 2057. (Ảnh UTORONTO.CA)
Toronto (Canada) phấn đấu nâng độ bao phủ của cây xanh lên 40% vào năm 2057. (Ảnh UTORONTO.CA)

Các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày một gia tăng và có xu hướng phân tán về mặt địa lý tại Canada. Năm 2022, bão Fiona tại Maritimes đã gây thiệt hại ở mức 800 triệu CAD (594 triệu USD); bão mùa hè và một loạt cơn bão khác tàn phá miền Tây Canada đã khiến Ontario và Quebec chịu tổn thất lên tới 1 tỷ CAD (740 triệu USD). Theo Viện Khí hậu Canada, đến năm 2025, tác động của biến đổi khí hậu sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Canada khoảng 25 tỷ USD mỗi năm.

Nhằm giảm thiệt hại và ứng phó tốt hơn trước thời tiết khắc nghiệt, gần đây Chính phủ Canada liên tục đưa ra những chính sách đầy tham vọng để đẩy mạnh các hành động ứng phó biến đổi khí hậu. Cuối năm 2022, Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada công bố Chiến lược thích ứng quốc gia với cam kết thúc đẩy cách tiếp cận toàn xã hội để thích ứng biến đổi khí hậu. Năm lĩnh vực ưu tiên của Chiến lược thích ứng quốc gia mà Chính phủ Canada hướng tới gồm cải thiện sức khỏe và hạnh phúc cho người dân, xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng công cộng có sức chống chịu tốt hơn, bảo vệ và phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học, hỗ trợ nền kinh tế và người lao động, giảm tác động của thảm họa liên quan khí hậu.

Theo chiến lược mới, khoản đầu tư trị giá 1,6 tỷ USD sẽ được dành hỗ trợ các thành phố và thị trấn xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng trong tương lai, bảo đảm người Canada có quyền truy cập thông tin cần thiết để giữ an toàn trong các vụ cháy rừng, đồng thời cho phép họ tham gia và làm việc với các cộng đồng bản địa nhằm phát triển các sáng kiến về y tế cụ thể theo vùng liên quan biến đổi khí hậu. Khoản tài trợ bổ sung được xây dựng dựa trên các cam kết hiện có của liên bang về thích ứng, khả năng phục hồi và ứng phó thảm họa với tổng trị giá hơn 8 tỷ USD được công bố trước đó.

Trong khuôn khổ kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, Chính phủ Canada đặt mục tiêu trong vòng bốn năm tới các loại xe không phát thải sẽ đạt mốc 20% doanh số bán xe hạng nhẹ, con số này sẽ tăng lên 60% vào năm 2030 và 100% vào năm 2035. Trong lĩnh vực xây dựng, vốn chiếm tỷ trọng lớn thứ ba về lượng khí thải, Chính phủ Canada đặt mục tiêu tới năm 2030 cắt giảm 37% lượng khí thải so với mức năm 2005. Ottawa sẽ đầu tư thêm 458,5 triệu CAD (340,7 triệu USD) cho chương trình cho vay để ngôi nhà "xanh" hơn, giúp chi trả cho các cải tiến tiết kiệm năng lượng.

Nghiên cứu của Chính phủ Canada chỉ ra rằng, mỗi USD chi cho các biện pháp phòng ngừa và thích ứng biến đổi khí hậu sẽ giúp tiết kiệm được hàng chục USD trong tương lai, bao gồm cả lợi ích trực tiếp và gián tiếp cho toàn bộ nền kinh tế. Thí dụ, nếu thực hiện hiệu quả các hướng dẫn và tiêu chuẩn mới về lũ lụt và cháy rừng đối với các công trình xây dựng mới có thể tiết kiệm cho Canada khoảng 4,7 tỷ USD mỗi năm, nghĩa là cứ 1 USD chi cho các biện pháp dự phòng sẽ giúp tiết kiệm gần 12 USD trong tương lai. Những khu rừng đô thị ở Toronto đã được chứng minh là giúp giảm hàng chục triệu USD chi phí làm mát và cải thiện chất lượng không khí mỗi năm.

Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada nhấn mạnh rằng, trách nhiệm đáp ứng các mục tiêu về chiến lược thích ứng quốc gia không chỉ thuộc về Chính phủ mà còn thuộc về khu vực tư nhân, hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng và mỗi cá nhân. Khi hợp tác cùng nhau, Canada sẽ xây dựng được các cộng đồng kiên cường và một nền kinh tế vững mạnh hơn, nhằm bảo đảm tương lai phát triển bền vững cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.