Olympic Paris 2024

Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.
Vận động viên cử tạ Trịnh Văn Vinh được kỳ vọng giành huy chương tại Olympic Paris 2024. (Ảnh DT)
Vận động viên cử tạ Trịnh Văn Vinh được kỳ vọng giành huy chương tại Olympic Paris 2024. (Ảnh DT)

Đầu tháng 5 vừa qua, hai nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền thi đấu tại Giải bắn súng ISSF World Cup 2024 tại Baku (Azerbaijan), nhưng thành tích không được như mong đợi. Trịnh Thu Vinh tranh tài ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ đạt 584 điểm, chỉ xếp hạng 10 chung cuộc. Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi, nhưng chỉ có 627 điểm, xếp hạng 45. Đây là hai nội dung mà các xạ thủ Việt Nam sẽ thi đấu tại Olympic Paris 2024, song với kết quả này, cơ hội giành huy chương sẽ rất khó. Hy vọng, sau khi tham dự Cúp Bắn súng thế giới 2024 tại Đức từ ngày 30/5 đến 8/6 tới, các xạ thủ Việt Nam sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu để đạt kết quả tốt hơn tại Thế vận hội.

Tuyển thủ boxing Olympic Võ Thị Kim Ánh đang tập huấn tại Kazakhstan nhằm cải thiện kỹ chiến thuật dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia bản địa. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, ở trận tứ kết boxing hạng 54 kg nữ, Kim Ánh đã đánh bại đối thủ người Tunisia là Islem Ferchichi với tỷ số 5-0 ở vòng loại Olympic, qua đó giành vé sang Paris.

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật là một trong số các VĐV giành vé sớm cũng đang tích cực chuẩn bị cho lần tranh tài Olympic sắp tới. Nguyễn Thị Thật đang tập luyện cùng câu lạc bộ của mình ở châu Âu và sẽ thi đấu liên tục. Tháng 6 tới, Nguyễn Thị Thật sẽ tranh tài tại Giải vô địch đường trường châu Á 2024 để tìm hiểu rõ hơn về các đối thủ tại châu lục.

Hai tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh cùng Lê Đức Phát đã có kế hoạch thi đấu liên tục trong tháng 5, tháng 6 tới để duy trì phong độ tốt cho thi đấu tại Olympic. Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới, Thùy Linh mới tiến 3 bậc trên bảng xếp hạng, lên vị trí thứ 23.

Trong số các VĐV đã giành vé tới Pháp, Trịnh Văn Vinh (cử tạ) là VĐV được kỳ vọng nhất. Đô cử này từng giành Huy chương vàng cử giật Giải vô địch thế giới năm 2017, Huy chương vàng SEA Games 2017 sau khi vượt qua đương kim á quân thế giới hiện nay là Eko Yuli Irawan (Indonesia). Tuy nhiên, sau án phạt 5 năm vì doping, Trịnh Văn Vinh mới quay trở lại thi đấu và thành tích tốt nhất của anh hiện nay là 294 kg (hạng 6 thế giới ở hạng cân 61 kg tại giải đấu hồi đầu tháng 4/2024) và phải cố gắng đạt thành tích tối thiểu 300 kg, quyết tâm lập lại thành tích năm 2017 là 307 kg mới có hy vọng giành huy chương Olympic khi đã 29 tuổi và phải chịu những ảnh hưởng của chấn thương trước đó.

Ở những môn thi đấu đòi hỏi thể lực cao, Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing) dù đạt thành tích cá nhân tốt nhất nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn với các VĐV trong tốp đầu thế giới. Thể thao Việt Nam vẫn còn một số VĐV sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại Olympic trong thời gian tới để cố gắng giành thêm xuất tham dự.

Đầu tháng 5 vừa qua, đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự vòng đấu loại Olympic khu vực Đông Nam Á nhưng đáng tiếc đã không thể giành vé. Tay vợt nữ Nguyễn Khoa Diệu Khánh rất nỗ lực giành quyền vào chung kết, song thua 1-4 trước tay vợt Zeng Jian (Singapore) hạng 59 thế giới. Tay vợt nam Đinh Anh Hoàng vào bán kết đơn nam và đã thua 1-4 trước tay vợt kỳ cựu Sanguansin Phakpoom (Thái Lan). Trước đó, 2 tay vợt khác của đội tuyển bóng bàn Việt Nam là Nguyễn Anh Tú và Mai Hoàng Mỹ Trang đều bị loại sớm. Vòng loại khu vực Đông Nam Á môn bóng bàn chỉ lấy hai VĐV vô địch đơn nam và đơn nữ giành quyền tham dự Olympic 2024.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.