Các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào vùng giáo đạt nhiều kết quả tốt đẹp

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị thông tin, trao đổi công tác vận động, đoàn kết tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị.
Ảnh: Vũ Đức
Ảnh: Vũ Đức

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với một số tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan Trung ương có liên quan trong công tác tôn giáo được bảo đảm theo hướng chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Đối với công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo tham gia thực hiện nghiêm túc các trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào tôn giáo, phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo; tiếp tục có những cách làm sáng tạo, thu hút được sự ủng hộ của xã hội và phát huy được nguồn lực, thế mạnh của các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Cùng với đó, Mặt trận và một số tổ chức thành viên, các cơ quan Trung ương có liên quan thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo, phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước tham gia giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các chức sắc, cá nhân tôn giáo, những vấn đề phát sinh có liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo tại các địa phương, cơ sở; phát huy tốt vai trò cầu nối của Mặt trận và các tổ chức thành viên với Đảng, nước và các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên, một số cơ quan Trung ương đã trao đổi, thảo luận về tình hình, kết quả công tác tôn giáo trong 6 tháng đầu năm và thống nhất một số hoạt động phối hợp trong công tác tôn giáo trong những tháng cuối năm 2022 để hướng tới mục tiêu tập hợp, đoàn kết các tôn giáo cùng đồng hành với đất nước, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động phối hợp, hướng dẫn, giữ mỗi liên hệ với các tổ chức thành viên để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tôn giáo. Công tác tuyên truyền vận động, đoàn kết tập hợp các tôn giáo của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm hướng dẫn, tiếp xúc, thăm hỏi, động viên, chúc mừng đồng bào các tôn giáo nhân dịp lễ trọng, các sự kiện lớn của tôn giáo; tích cực tham gia góp ý vào các chính sách liên quan đến công tác tôn giáo; tổ chức kiểm tra, khảo sát tại một số địa phương; tăng cường tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận về công tác tôn giáo…

Về nhiệm vụ trong tháng cuối năm 2022, đồng chí Ngô Sách Thực đề nghị, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn theo hướng sâu sát cơ cở, có những mô hình, cách làm thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; phát huy vai trò, nguồn lực của các tôn giáo tham gia các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động từ đó phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên quan tâm đến các hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi, động viên đồng bào các tôn giáo; chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp, trao đổi thông tin về công tác tôn giáo từ đó đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của lãnh đạo các tổ chức tôn giáo; phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo tại các địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.