Các nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục nỗ lực cao nhất hoàn thành nhiệm vụ mà cử tri, nhân dân giao phó

Chiều tối 9/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ tổng kết hoạt động của Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Tòng Thị Phóng, nguyên: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh…

bnd-9562.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp tích cực của các đồng chí nữ đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Cho biết chỉ còn hai ngày nữa Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ kết thúc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tiếp tục nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ mà cử tri, nhân dân giao phó.

Đất nước trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu rất cao, Chủ tịch Quốc hội mong muốn: Dù ở bất cứ cương vị nào, các nữ đại biểu tiếp tục đóng góp cho Quốc hội, để Quốc hội không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò, chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các nữ ứng cử viên kiến thức, kỹ năng xây dựng chương trình hành động, vận động bầu cử và hoạt động nghị trường.

Nêu rõ, thời gian từ nay đến Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các cơ quan của Quốc hội sẽ làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, góp phần đạt tỷ lệ đại biểu nữ tham gia Quốc hội khóa XVI bằng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV hơn 30%.

bnd-9545.jpg
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Trước đó, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu, Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, chặng đường gần 5 năm qua, cùng với toàn thể Quốc hội, các nữ đại biểu Quốc hội đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sắc bén và trái tim nhân hậu, đóng góp quan trọng trong công tác lập pháp, giám sát và thông qua những quyết sách mang tính vận mệnh của đất nước.

Ở bất cứ cương vị công tác nào, các nữ đại biểu Quốc hội luôn phát huy phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam, nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên, gần gũi, gắn bó, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của cử tri. Các nữ đại biểu ngày càng tự tin, bản lĩnh, tham gia sâu vào mọi lĩnh vực, nâng cao chất lượng phản biện và sức thuyết phục.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, tỷ lệ nữ đại biểu đã đạt 30,6%, 100% nữ đại biểu có trình độ đại học trở lên; trên đại học đạt 79,5%. Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng.

Vai trò, tiếng nói của các nữ đại biểu không chỉ giới hạn trong lĩnh vực xã hội hay bình đẳng giới, mà đã mở rộng và thể hiện đầy bản lĩnh ở những vấn đề then chốt, phức tạp của đời sống chính trị-kinh tế-xã hội: kinh tế vĩ mô, tài chính-ngân sách, đất đai, quốc phòng-an ninh và đối ngoại.

bnd-9598.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu với Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Thời gian qua, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đã tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nghị viện như: các diễn đàn của Liên minh Nghị viện thế giới, Diễn đàn Nghị sĩ châu Á-Thái Bình Dương, Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN; tham gia tích cực trong việc tổ chức các diễn đàn nghị viện đa phương tại Việt Nam.

Các hoạt động xã hội của Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV tạo được dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa tinh thần nhân ái, nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là chuỗi hoạt động “Phiên chợ 0 đồng” được tổ chức định kỳ tại nhiều địa bàn khó khăn trên cả nước…

Có thể bạn quan tâm

Sửa Luật Đất đai: Khắc phục bằng được tình trạng không sử dụng đất, để đất hoang hóa

Sửa Luật Đất đai: Khắc phục bằng được tình trạng không sử dụng đất, để đất hoang hóa

Một trong những định hướng được Chính phủ đề xuất khi sửa Luật Đất đai năm 2024 là đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; khắc phục bằng được tình trạng không sử dụng đất, để đất hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái; các tồn tại lịch sử trong quản lý, sử dụng đất.

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: 5 nhiệm vụ trọng tâm phát triển Quảng Ngãi thành một cực tăng trưởng năng động

Sáng 28/7, sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Đức Tâm đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để xây dựng Quảng Ngãi trở thành một cực tăng trưởng năng động của khu vực miền trung và Tây Nguyên.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII. (Ảnh: Đăng Khoa)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII

Sáng 28/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Thi công công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, tại Phú Quốc.

An Giang: Tập trung tháo gỡ khó khăn để bứt phá tăng trưởng

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để bứt phá tăng trưởng và xem xét thông qua nhiều quyết sách quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, đột phá và khả thi thúc đẩy phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị đặc biệt

Dự án Luật Phát triển đô thị được xây dựng nhằm tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về phân quyền, cơ chế chính sách phát triển hạ tầng kinh tế, huy động nguồn lực, quản trị đô thị và tổ chức thực hiện, trước hết phục vụ yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị đặc biệt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

Sáng 28/7, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Khánh thành "Tuyến đường rợp bóng cờ bay".

Vĩnh Long lan tỏa nhân rộng “Tuyến đường rợp bóng cờ bay”

Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn và phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phát động xây dựng mô hình “Tuyến đường rợp bóng cờ bay” trên địa bàn toàn tỉnh. Sự đồng thuận tuyệt đối giữa ý Đảng và lòng dân đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, nhân rộng mô hình ý nghĩa này ra toàn tỉnh.

Dây chuyền sản xuất ô-tô Thành Công, Việt Hưng, Quảng Ninh. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định rõ: Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh...