Các nhóm Afrikaner ở Nam Phi từ chối đề nghị tái định cư của Tổng thống Mỹ

Các tổ chức đại diện cho người Afrikaner ở Nam Phi tuyên bố họ sẽ không chấp nhận lời đề nghị tái định cư tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (ảnh) tháng 1/2025 đã ký ban hành dự luật quốc hữu hóa nhằm tạo điều kiện cho nhà nước trong việc thu hồi đất đai phục vụ các lợi ích công cộng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho rằng dự luật trên nhằm mục đích cân bằng sự chênh lệch về chủng tộc trong quyền sở hữu đất đai. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (ảnh) tháng 1/2025 đã ký ban hành dự luật quốc hữu hóa nhằm tạo điều kiện cho nhà nước trong việc thu hồi đất đai phục vụ các lợi ích công cộng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho rằng dự luật trên nhằm mục đích cân bằng sự chênh lệch về chủng tộc trong quyền sở hữu đất đai. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các tổ chức đại diện cho người Afrikaner - nhóm dân tộc da trắng có nguồn gốc từ những người định cư châu Âu chủ yếu là người Hà Lan, lần đầu tiên đến Mũi Hảo Vọng vào năm 1652 - ở Nam Phi mới đây đã tuyên bố rằng họ sẽ không chấp nhận lời đề nghị tái định cư tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump.

Các tổ chức Afrikaner này, bao gồm Solidarity và AfriForum, đã tổ chức một cuộc họp báo hôm 8/2 tại thủ đô Pretoria để phản hồi sắc lệnh của Tổng thống Trump được ban hành trước đó một hôm, trong đó cáo buộc Nam Phi "tịch thu tài sản nông nghiệp của người Afrikaner thiểu số" và trao cho người Afrikaner cơ hội xin quy chế tị nạn tại Mỹ.

Giám đốc điều hành của nhóm vận động hành lang Afrikaner AfriForum Kallie Kriel cho biết rằng đại diện của người Afrikaner sẽ đến Mỹ để gặp chính quyền Trump vào cuối tháng này.

Khi được hỏi về cáo buộc "tịch thu đất đai", ông Kriel cho biết tình hình đã xảy ra nhưng không phải do chính phủ thực hiện.

Ông cho biết: "Những vụ chiếm đoạt đất đai được thực hiện bởi những người có động cơ chính trị. Lý do chính phủ phải chịu trách nhiệm là vì họ không coi trọng hoặc ngăn chặn việc này".

Hôm 8/2, Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế (DIRCO) của Nam Phi đã bày tỏ lo ngại về sắc lệnh của Tổng thống Trump nhằm cắt giảm viện trợ tài chính cho quốc gia này.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông Mỹ, Mỹ đã phân bổ gần 440 triệu USD viện trợ cho Nam Phi vào năm 2023.

Cuộc tranh cãi giữa hai nước bắt đầu vào đầu tuần này khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ cắt nguồn tài trợ cho Nam Phi do Đạo luật Tịch thu mới được ký kết, cho phép các tổ chức công tịch thu đất đai vì lợi ích công cộng.

Tuyên bố của DIRCO nêu rõ: "Điều đáng lo ngại lớn là tiền đề cơ bản của lệnh này thiếu tính chính xác về mặt thực tế và không công nhận lịch sử sâu sắc và đau thương của Nam Phi về chủ nghĩa thực dân và chế độ phân biệt chủng tộc.

Chúng tôi lo ngại về những gì có vẻ là một chiến dịch thông tin sai lệch và tuyên truyền nhằm mục đích xuyên tạc quốc gia vĩ đại của chúng ta. Thật đáng thất vọng khi thấy những câu chuyện như vậy dường như được các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ ủng hộ".

Tuyên bố cũng mô tả là "trớ trêu" khi chính phủ Mỹ đang cung cấp nơi tị nạn cho những người Afrikaner "có đặc quyền kinh tế nhất" tại quốc gia của họ trong khi đồng thời trục xuất những người từ các quốc gia khác và những người xin tị nạn.

Trong sắc lệnh hành pháp, chính quyền Mỹ cho biết họ không thể ủng hộ những vi phạm nhân quyền bị cáo buộc của chính phủ Nam Phi và chỉ đạo các cơ quan của mình dừng viện trợ cho Nam Phi trong khi cung cấp quy chế tị nạn cho những người Afrikaner.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm 3/2 đã bác bỏ những tuyên bố rằng Đạo luật Tịch thu nhằm mục đích tịch thu đất đai và bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền Trump về các chính sách cải cách ruộng đất và các vấn đề song phương khác.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà trắng, Washington, D.C., ngày 20/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ tuyên bố không dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp G7

Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7), do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất, dự kiến diễn ra ngày 22/1, đồng thời bày tỏ hoài nghi về vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với an ninh của Mỹ.

Người dân tại một khu chợ ở Gaza, ngày 15/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

Ngày 16/1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ để ngỏ khả năng dỡ bỏ trừng phạt Venezuela

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nước này có thể dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt đối với Venezuela ngay trong tuần tới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán dầu và chuyển nguồn thu về quốc gia Nam Mỹ.

Đại sứ Lê Quang Long chụp ảnh cùng giáo viên và học sinh Trường tiểu học các liệt sĩ Tarará. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Khánh thành trường tiểu học do Việt Nam tài trợ xây dựng tại làng Bến Tre, Cuba

Trường tiểu học các liệt sĩ Tarará do Việt Nam tài trợ xây dựng tại làng Bến Tre, huyện Bauta, tỉnh Artemisa, Cuba không chỉ là món quà vật chất quý giá, là kết tinh của tình đoàn kết, sự chung sức từ Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước, mà còn là một biểu tượng sống động của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Quốc tế phản ứng về quyết định của Mỹ

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lấy làm tiếc về quyết định của Chính quyền Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi các tổ chức, cơ quan và ủy ban quốc tế, trong đó có Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA).

Bà Delcy Rodriguez tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela, ở Caracas, ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Venezuela khẳng định giữ vững chủ quyền

Ngày 8/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định quốc gia Nam Mỹ này vẫn giữ vững chủ quyền và độc lập quốc gia, đồng thời tuyên bố Caracas không bị khuất phục sau đợt không kích của Mỹ diễn ra cuối tuần trước.

Quang cảnh thủ đô Caracas, Venezuela, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 6/1 đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ cuối tuần vừa qua nhằm bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức (Ảnh: AA/TTXVN)

Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên thệ nhậm chức

Ngày 5/1, Phó Tổng thống điều hành Venezuela Delcy Rodríguez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, hai ngày sau khi Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores bị Mỹ bắt giữ trong các cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Mỹ vào thủ đô Caracas và ba bang lân cận rạng sáng 3/1.