Các cấp Hội Phụ nữ tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Những kết quả nổi bật công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2024 chính là minh chứng thể hiện sự quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tinh thần chủ động sáng tạo của các cấp Hội trong cả nước, đặc biệt là vai trò tiên phong đi đầu, sâu sát cơ sở của các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 12/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ 12, khóa XIII.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, đóng góp tích cực trong hành trình của cả nước, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đã nỗ lực, quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cấp Hội trong cả nước hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và kế hoạch năm 2024 đề ra, với nhiều điểm sáng, nổi bật.

Trong đó, về thực hiện kế hoạch năm 2024, chủ đề năm 2024 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” gắn với khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” được triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả.

Trung ương Hội lần đầu tiên tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội Phụ nữ trên hành trình chuyển đổi số” với Hội thảo quốc gia về “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” và tổ chức cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Hội”; mô hình thí điểm thu hút, tập hợp phụ nữ trên không gian mạng do Trung ương chỉ đạo bước đầu có kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, sau gần ba năm triển khai, phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” được các cấp Hội triển khai rộng khắp cả nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Phong trào thi đua đã giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức, trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, đóng góp vào kết quả chung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các cấp Hội tại địa phương.

Các cấp Hội bám sát chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ chính trị địa phương, chủ động triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các đề án của Chính phủ và các chương trình, đề án của địa phương, đơn vị.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc hội nghị.

Việc triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đã đi vào nề nếp, đến nay, có 4/9 chỉ tiêu cốt lõi của Dự án giai đoạn I đã vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” được triển khai hiệu quả, thực chất...

“Công tác góp ý, phản biện xã hội đối với các văn bản Luật, nhất là các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới ngày càng được thực hiện khoa học, có hiệu quả. Trong năm Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố tham gia ý kiến, tổ chức phản biện xã hội góp ý 12.517 văn bản, giám sát 11.044 chính sách, chủ trì phản biện 703 dự thảo văn bản đối với các văn bản quy phạm pháp luật tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế, quy định về chức danh, mức phụ cấp…; đề xuất thành công 48 chính sách liên quan đến phụ nữ”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, những kết quả nổi bật công tác Hội năm 2024 chính là minh chứng thể hiện sự quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tinh thần chủ động sáng tạo của các cấp Hội trong cả nước, đặc biệt là vai trò tiên phong đi đầu, sâu sát cơ sở của các chị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm tổng kết hoạt động Hội năm 2024, thảo luận kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2025; tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và thảo luận một số nội dung thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.