Cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống

Trưa 12/9, làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục thiệt hại cho cơn bão số 3 năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cấp, ngành trên địa bàn đề cao tinh thần trách nhiệm, huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để giúp người dân sớm khắc phục thiệt hại do cơn bão, sớm ổn định đời sống.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác làm việc với tỉnh Thái Nguyên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão số 3. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác làm việc với tỉnh Thái Nguyên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão số 3. (Ảnh: Duy Linh)

Theo báo cáo của tỉnh, đối với các khu vực bị ngập lụt sau khi nước rút đang có nguy cơ rất cao xảy ra ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh. Các thiệt hại về tài sản, vật chất của nhà nước và người dân (ô tô, xe máy, máy móc, thiết bị, đồ gia dụng,...) đến nay chưa được xác định cụ thể.

Qua lắng nghe báo cáo tình hình, Chủ tịch Quốc hội tìm hiểu thêm các thông tin, theo đó, trên địa bàn có 4 người chết; về nhà ở trên địa bàn có 25.821 hộ phải di dời khẩn cấp; 138 điểm sạt lở; tình hình học sinh đến trường... và các biện pháp triển khai khắc phục của các cấp, ngành ở Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Nga My, huyện Phú Bình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Nga My, huyện Phú Bình.

Trước tình hình đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư thăm hỏi và lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ, cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của toàn xã hội khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ. Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong ngày hôm nay (12/9), nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã kịp thời đến các địa phương để kiểm tra, động viên chính quyền và nhân dân các địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Lưu ý lãnh đạo địa phương tình hình triều cường nước lũ vẫn còn cao, và cho biết 1 tuần qua, Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, bộ, ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tập trung phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân bị ngập lụt tại thôn Điếm, xã Nga My, huyện Phú Bình.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người dân bị ngập lụt tại thôn Điếm, xã Nga My, huyện Phú Bình.

Tại cuộc làm việc, thay mặt Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương, đánh giá cao tinh thần chủ động khẩn trương của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Về thực hiện nhiệm vụ, công tác sắp tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Bão đi qua lại đến lũ, hạ tầng xuống cấp, nhà cửa người dân phải khắc phục sửa chữa, thay mái ngói, xây lại tường do hư hỏng, trường học, cơ quan cũng bị hư hại… cần tập trung khắc phục ngay.

Yêu cầu và đề nghị cả hệ thống chính trị tỉnh, các cơ quan, đơn vị chủ động vào cuộc, không chủ quan, cần quan tâm giải quyết ngay những công việc quan trọng, cấp bách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Theo Chủ tịch Quốc hội: Nhiệm vụ trước mắt là giúp người dân dựng lại nhà cửa, để nhân dân “an cư lạc nghiệp”, dần trở lại lao động sản xuất. Tỉnh cần huy động, vận động các nguồn từ Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các cơ quan đoàn thể, bảo đảm cơ sở vật chất giúp nhân dân sớm trở lại bình thường.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các ban, ngành, đơn vị sớm quan tâm việc kiểm tra hệ thống giao thông, cầu đường, nhất là hệ thống cầu đường lưu lượng giao thông có người dân qua lại đông để làm tốt việc bảo đảm an toàn.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung lực lượng khôi phục hệ thống điện dân sinh, nước sinh hoạt ; vệ sinh môi trường bảo đảm phòng chống dịch bệnh, tránh xảy ra các loại bệnh do vi khuẩn nguồn nước, thực phẩm, phải làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuyên truyền việc tuân thủ “ăn chín uống sôi”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 30 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 3.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 30 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 3.

Nội dung được Chủ tịch quan tâm nữa về vấn đề giáo dục, theo đó, tỉnh ưu tiên nâng cấp sửa chữa trường học, bảo đảm 100% trẻ em, học sinh các cấp đều đến trường. Không để bất cứ trường hợp trẻ em nào không đến trường; mặt khác chú trọng bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn sau lũ; tránh để các tổ chức phản động lợi dụng phá hoại, gây mất an ninh trật tự.

Thiệt hại về tài sản ước tổng giá trị 608,166 tỷ đồng.

Về nhà ở trên địa bàn có 25.821 hộ phải di dời khẩn cấp, 138 điểm sạt lở, 61 điểm trường bị ảnh hưởng, 4 trạm biến áp bị hư hỏng, 113 cột điện bị đổ, 7 cột treo cáp bị gãy đổ, 3.300m dây bị đứt.

Về nông nghiệp, 9.978ha lúa và hoa màu bị ngập; 292.696 con gia súc, gia cầm bị chết; 795ha nuôi cá bị ngập…

Chia sẻ những khó khăn hiện nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp chính quyền, cán bộ, nhân dân tỉnh phát huy tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, tương trợ, giúp đỡ nhau, vận động trong và ngoài tỉnh đủ nguồn lực để khắc phục thiệt hại do bão lũ; thực hiện phân phối công, không để sai sót nào trong quá trình cứu trợ.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh cho biết, về các giải pháp đã và đang triển khai khắc phục: Tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp theo kế hoạch khắc phục hậu quả của bão số 3 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; huy động lực lượng, tham gia ứng phó, khắc phục thiệt hại; tham gia hỗ trợ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sạch, nhu yếu phẩm; tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm, lương khô và các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân bị ảnh hưởng.

Tỉnh khẩn trương khắc phục các sự cố sạt lở, sụt lún, bị chia cắt tại các tuyến giao thông; bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt trên địa bàn tỉnh; phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, bị chia cắt...

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người dân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang có mặt thực hiện nhiệm vụ ở xóm Điếm, xã Nga My, huyện Phú Bình. Đây là xã có nhiều xóm chịu ngập nặng do mưa bão những ngày qua. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao 200 suất quà động viên các hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra của huyện Phú Bình.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao 30 tỷ đồng của Ban Cứu trợ Trung ương ủng hộ tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ xảy ra trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.