Bóng chuyền nữ Việt Nam lội ngược dòng kịch tính trước Hàn Quốc

Chiều 30/8, tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng ngược dòng 3-2 không tưởng trước Hàn Quốc hiện đang giữ hạng 35 thế giới.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Hàn Quốc theo kịch bản không tưởng ở giải châu Á. (Ảnh: HT)
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Hàn Quốc theo kịch bản không tưởng ở giải châu Á. (Ảnh: HT)

Trở lại Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á sau 6 năm, mùa giải 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 47 thế giới) đấu trận mở màn bảng C gặp Hàn Quốc.

Bước vào séc đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam choáng ngợp trước Hàn Quốc khi bị dẫn trước những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, tuyển Việt Nam bắt được nhịp đấu để san bằng 9-9. Kể từ thời điểm này, hai đội rơi vào thế giằng co kịch tính.

Việt Nam vượt lên cầm hòa 22-22 với Hàn Quốc, thắp lên hy vọng chiến thắng trong séc 1 của các cô gái Việt Nam. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam lại chùn chân và nhìn đối thủ giành chiến thắng 25-22 đầy nuối tiếc.

Sang séc đấu thứ 2, các cô gái Việt Nam thi đấu ổn định hơn khi chơi ngang cơ Hàn Quốc trong hơn nửa séc. Nhưng ở nửa séc còn lại, tuyển Việt Nam mắc nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự và vị trí chuyền hai dẫn đến không thể ghi điểm.

Ở bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc không ngừng đi về đích với chiến thắng cách biệt 25-19 sau pha cứu bóng không thành công của đội trưởng Thanh Thúy.

Các cô gái Việt Nam để bị dẫn trước 0-2. (Ảnh: HT)

Các cô gái Việt Nam để bị dẫn trước 0-2. (Ảnh: HT)

Trước khi trở lại séc 3, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục làm công tác tư tưởng cho các vận động viên như 2 séc đấu trước đó và gửi gắm niềm tin đến các học trò. Bản thân các vận động viên cũng ý thức được rằng họ không thể lội ngược dòng nếu nhận thất bại séc đầu này.

Bước vào séc đấu thứ 3 quyết định, đội tuyển Việt Nam thi đấu nghiêm túc và thể hiện sự tiến bộ. Nhưng trong quá trình đó, đối thủ của chúng ta cũng không ngừng nỗ lực nên cả hai đội tiếp tục rơi vào thế giằng co. Đến cuối séc, tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 24-22 và giành chiến thắng nghẹt thở 25-23 sau khi để Hàn Quốc cứu thành công 1 match-point.

Có được chiến thắng tinh thần, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi thăng hoa trong séc đấu thứ 4 với chiến thắng cách biệt 25-17 trước đội bóng hạng 35 thế giới. Đây cũng là séc đấu có điểm số cách biệt nhất của trận đấu, trước đó ở séc 2, Hàn Quốc đã giành thắng lợi 25-19.

Tỷ số trở nên cân bằng 2-2, cánh cửa hy vọng của chiến thắng được mở lại với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, các cô gái bước vào séc đấu phân định thắng bại.

Hai đội chiến đấu hết mình. (Ảnh: HT)

Hai đội chiến đấu hết mình. (Ảnh: HT)

Trận đấu qua đó được đẩy lên cao trào, đội tuyển Việt Nam trở lại sân với tinh thần tự tin sau 2 chiến thắng ngược dòng liên tiếp, còn Hàn Quốc đang giữ sự tập trung tuyệt đối để có được chiến thắng chung cuộc.

Thế nhưng, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục nắm quyền kiểm soát để giành chiến thắng nghẹt thở 15-13 trước Hàn Quốc.

Với chiến thắng này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gần như là chắc suất đi tiếp vào vòng tiếp theo. Trong hai trận đấu còn lại của vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ gặp Uzbekistan (18 giờ ngày 31/8) và Đài Loan (Trung Quốc) (15 giờ ngày 1/9).

Bên cạnh đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn nhận được 6.17 điểm tích lũy vào Bảng xếp hạng thế giới, tổng cộng có 77.69 điểm, hiện đang đứng hạng 47 thế giới.

Chiến thắng này được xem là thành tích lịch sử của Việt Nam trước đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia chính thức của Hàn Quốc. Trong quá khứ, Việt Nam từng 3 lần đánh bại Hàn Quốc tại Asian Cup 2016, 2018 và 2022 nhưng đội bóng "xứ kim chi" chỉ mang đội hình phụ.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.