Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 2023

Cơ hội cọ xát quốc tế cho bóng chuyền nữ Việt Nam

Từ ngày 19 đến 26/8, Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV sẽ được tổ chức tại tỉnh Lào Cai sau ba năm bị hoãn vì dịch Covid-19. Ở kỳ giải này, lần đầu Việt Nam có hai đội tuyển nữ 1 và 2 tham dự để tranh tài cùng đội tuyển Australia, đội tuyển Mông Cổ và đội bóng của các câu lạc bộ: Choco Mucho (Philippines), Đại học Kansai (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc).
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (bên phải) thi đấu tại Giải bóng chuyền quốc tế VTV 2019.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (bên phải) thi đấu tại Giải bóng chuyền quốc tế VTV 2019.

Theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt, đây là cơ hội để bóng chuyền nữ Việt Nam được cọ xát với các đối thủ mạnh trong khu vực, qua đó giúp các tuyển thủ nước ta chơi gắn kết hơn, phát triển kỹ chiến thuật và cũng là dịp cho các vận động viên trẻ học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm để nhanh chóng trưởng thành.

Thời gian qua, bóng chuyền nữ Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Tại Giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á 2023 (SEA V.League) vừa kết thúc ngày 6/8 tại Vĩnh Phúc, các tuyển thủ nữ Việt Nam đã giành thắng lợi cùng tỷ số 3-1 trước hai đội tuyển Philippines và Indonesia trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn cổ động viên Việt Nam.

Việc đội tuyển nữ Việt Nam để thua ngược trong trận chung kết lượt đi trước Thái Lan với tỷ số 1-3 một lần nữa cho thấy điểm yếu lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là khả năng tấn công. Trong trận chung kết, có những thời điểm cầu thủ nữ Việt Nam tấn công năm, sáu quả đập, nhưng không thắng được hàng chắn Thái Lan.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc được tham dự hàng loạt giải đấu quốc tế gần đây như SEA Games 32, AVC Challenge Cup 2023, FIVB Challenge Cup 2023, vòng đấu SEA V.League 2023, đã giúp các tuyển thủ tiến bộ khá nhiều về chuyên môn, song cũng xuất hiện tình trạng quá tải về thể lực. Bởi thế, ở lượt về SEA V.League 2023 diễn ra tại Chiangmai (Thái Lan) từ ngày 11 đến 13/8 tới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ do tân huấn luyện viên trưởng Nguyễn Trọng Linh dẫn dắt cùng dàn cầu thủ mới: Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Phạm Thị Hiền, Phạm Thị Nguyệt Anh, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Lý Thụy Vi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Thanh Liên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Hoàng Thị Thảo. Sau SEA V.League 2023, các tuyển thủ Việt Nam mới trở về dự Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV, tiếp sau đó là Giải vô địch châu Á 2023 và ASIAD 2022.

Nhằm chuẩn bị cho Giải bóng chuyền nữ VTV 2023, tỉnh Lào Cai, đơn vị đăng cai tổ chức đã cải tạo, sửa chữa nhà thi đấu đa năng với nhiều hạng mục được nâng cấp như mái nhà, khu vệ sinh, phòng thay đồ, phòng chức năng, lắp đặt bàn ghế, trang thiết bị cho phòng họp báo, phòng tiếp khách, trải thảm asphalt khu vực sân chung quanh.

Toàn bộ nguồn điện, nước, đường truyền internet có dây tốc độ cao cũng đã được lắp đặt bảo đảm cho việc tập luyện, thi đấu và hoạt động của các phòng chức năng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ban, ngành trong tỉnh cần nỗ lực hết sức, hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, tổ chức thành công giải đấu.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai chủ động phối hợp chặt chẽ với VTV để tổ chức các hoạt động đón tiếp, bố trí ăn nghỉ cho các khách mời, đoàn vận động viên.

Trong khi đó, Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cũng phối hợp với VTV xây dựng clip quảng bá, giới thiệu về du lịch tỉnh để phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, sảnh khách sạn nơi các khách mời, đoàn vận động viên ăn, nghỉ. Công an tỉnh còn tập huấn cho các lực lượng làm nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong di chuyển, ăn, nghỉ của các vận động viên, khách mời.

Công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho các đoàn vận động viên, khán giả đã được Sở Y tế tỉnh chuẩn bị chu đáo, trong khi ngành điện lực có phương án dự phòng, cung ứng điện an toàn trong suốt quá trình diễn ra giải đấu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.