Bốc thăm vòng chung kết Giải bóng đá U17 vô địch quốc gia 2025

Sáng 8/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam và bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải bóng đá U17 vô địch quốc gia 2025.

Vòng chung kết năm nay thu hút 12 đội tranh tài.
Vòng chung kết năm nay thu hút 12 đội tranh tài.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh vai trò quan trọng của giải đấu: “Giải bóng đá U17 vô địch quốc gia giữ vị trí đặc biệt trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là sân chơi giúp các cầu thủ tuổi 16-17 tích lũy kinh nghiệm, đồng thời là cơ hội để các câu lạc bộ và trung tâm đào tạo đánh giá quá trình huấn luyện, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới cho bóng đá nước nhà”.

Theo ông Phú, giải năm nay cũng là bước chuẩn bị cho đội tuyển U17 nước ta tham dự vòng loại U17 châu Á vào tháng 11 tại Hà Nội, đồng thời tạo nền tảng cho hệ thống giải trẻ năm 2026.

z6988424744436-246f4aff9e1086a0526577eafb6570dd-4166.jpg
Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam là nhà tài trợ chính của Giải bóng đá U17 vô địch quốc gia 2025.

Ở góc độ nhà tài trợ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam Trần Anh Minh khẳng định: “Các giải đấu trẻ của VFF là sân chơi bổ ích, giúp cầu thủ cọ xát, cải thiện kỹ chiến thuật và rèn luyện tâm lý. Giải bóng đá vô địch quốc gia dành cho lứa U17 có ý nghĩa đặc biệt vì đây là độ tuổi bản lề trước khi bước vào môi trường chuyên nghiệp. Chúng tôi vinh dự tiếp tục đồng hành, mong muốn giải đấu trở thành bệ phóng vững chắc cho bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

Sự hợp tác năm nay đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Thái Sơn Nam là nhà tài trợ chính của vòng chung kết Giải bóng đá U17 vô địch quốc gia, sau giai đoạn 2011-2018 từng gắn bó trong 8 năm liền. Việc duy trì tài trợ được xem là nguồn lực quan trọng góp phần bảo đảm sự phát triển ổn định của bóng đá trẻ.

z6988453442730-b444ba9120522f8e658878790c69aacc-8928.jpg
12 đội bóng bốc thăm chia thành 3 bảng đấu vòng tròn.

Sau lễ ký kết, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm, xác định 12 đội tranh tài tại vòng chung kết, chia thành 3 bảng. Bảng A có các đội: Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố Hồ Chí Minh), Công an Hà Nội, Nam Định và Đà Nẵng; bảng B gồm: Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội và Sông Lam Nghệ An; bảng C gồm Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, PVF-Công an nhân dân và Thể Công Viettel.

Giải sẽ diễn ra tại Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 14 đến 26/9 tới. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Từ đó, 8 đội sẽ tiếp tục tranh tài ở bán kết và chung kết để xác định nhà vô địch.

Lượt trận khai mạc ngày 14/9 sẽ có 4 cặp đấu: An Giang gặp Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An đối đầu Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, PVF-Công an nhân dân gặp Thể Công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai chạm trán Hà Nội. Lễ khai mạc chính thức diễn ra lúc 15 giờ 45 phút ngày 15/9 trên sân vận động Bà Rịa, trước trận Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đà Nẵng.

Để phục vụ khán giả cả nước, VFF cho biết VTVCab sẽ truyền hình trực tiếp một số trận đấu trên các kênh OnFootball và OnSports. Đây được coi là nỗ lực nhằm lan tỏa hình ảnh giải đấu, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận cho người hâm mộ.

Trước đó, vòng loại Giải bóng đá U17 vô địch quốc gia 2025 có sự tham dự của 22 đội đã diễn ra trong hơn 3 tuần với 10 lượt trận đấu sôi nổi. Kết quả, 12 đội xuất sắc nhất giành quyền góp mặt ở vòng chung kết.

Vòng chung kết Giải bóng đá U17 vô địch quốc gia 2025 hứa hẹn sẽ là sân chơi giàu tính cạnh tranh, nơi những gương mặt mới có thể tỏa sáng và mở ra cơ hội cho bóng đá Việt Nam ở cấp độ châu lục trong tương lai.

Cùng với việc tổ chức nhiều giải trẻ ở đủ các độ tuổi quanh năm, hệ thống đào tạo trẻ của VFF đã và đang góp phần hiệu quả vào việc phát hiện và đào tạo nhiều lứa cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.