Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên

Chiều 28/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, cử tri huyện Phù Cừ đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, rút thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động xuống 15 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Nhiều cử tri lo lắng về các vụ lừa đảo có tổ chức; một số vụ việc liên quan đến gọi điện thoại, nhắn tin giả danh cán bộ của cơ quan chức năng hoạt động trên không gian mạng một cách tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, gây ra nhiều hậu quả xấu.

Tình trạng giáo viên bỏ nghề, việc tuyển dụng mới giáo viên gặp nhiều khó khăn. Vấn đề tiền lương và thu nhập của giáo viên còn thấp.

Cùng với đó, hiện tượng thiếu giáo viên dẫn đến các nhà trường phải dồn lớp, số học sinh trên lớp vượt quy định, ảnh hưởng đến điều kiện an toàn và chất lượng giáo dục.

Cử tri cũng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ quan tâm, xem xét, sớm điều chỉnh giá dịch vụ thủy lợi để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi trên toàn quốc trong giai đoạn hiện nay và thường xuyên điều chỉnh giá dịch vụ thủy lợi theo lộ trình hằng năm.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, các kiến nghị của cử tri rất thiết thực, phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với các đại biểu Quốc hội và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Giải đáp ý kiến của cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, có tính chất xuyên quốc gia, gây thiệt hại lớn.

Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực làm sạch tài khoản ngân hàng, tài khoản thuê bao di động, giải quyết dứt điểm tình trạng sim rác; sớm hoàn thành việc cấp tài khoản định danh cá nhân.

Nguyên nhân chủ yếu là do đặc thù của không gian mạng, người tham gia có độ ẩn danh, khó xác thực các thông tin, cho nên đối tượng lợi dụng để lừa đảo; nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có giải pháp quản lý hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an đã phát hiện, khám phá gần 1.000 vụ liên quan tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống loại tội phạm này, Bộ Công an đã và tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp, lành mạnh hóa môi trường mạng.

Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực làm sạch tài khoản ngân hàng, tài khoản thuê bao di động, giải quyết dứt điểm tình trạng sim rác; sớm hoàn thành việc cấp tài khoản định danh cá nhân.

Đối với các kiến nghị khác của cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, tiếp thu và khẳng định sẽ phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành chức năng sẽ xem xét, giải quyết và trả lời các cử tri.

Đồng thời, đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hưng Yên tổng hợp, tham mưu với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo, kịp thời chuyển tải tới các cơ quan chức năng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các sở, ngành tỉnh Hưng Yên nói chung, huyện Phù Cừ nói riêng xem xét trả lời, giải quyết và sớm thông báo kết quả đến các cử tri theo đúng thủ tục, quy trình quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tặng 50 bộ máy tính cho huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tặng 50 bộ máy tính cho huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng 50 bộ máy vi tính cho các trường học; đồng thời, đến thăm, trao quà tặng gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phù Cừ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.