Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất

NDĐT- Sáng 7-9, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (7-9-1945 - 7-9-2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Quân công hạng nhất cho Bộ Tổng Tham mưu. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu, đánh dấu bước trưởng thành, tiến bộ mới của Bộ Tổng Tham mưu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Chiến công và thành tích của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là chiến thắng vẻ vang trong cuộc đấu trí, đấu lực giữa quân đội ta với những bộ máy quân sự hiện đại, hùng mạnh vào loại nhất của chủ nghĩa thực dân, đế quốc; xứng đáng được ghi vào lịch sử dân tộc như “một Bạch Đằng, một Chi Lăng” của thế kỷ 20; là chiến công kỳ diệu của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân từ du kích lên chính quy; đồng thời, là thắng lợi to lớn của sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Đó cũng là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh mà đại diện tập trung là Bộ thống soái tối cao; trong đó, Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan giúp việc đắc lực, trung thành với sự chỉ đạo chiến lược, sắc bén, linh hoạt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ tướng lĩnh, sĩ quan Bộ Tổng Tham mưu phải luôn quán triệt sâu sắc học thuyết quân sự Mác - Lê-nin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các quan điểm về chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự của dân tộc, những bài học lịch sử trong hơn 30 năm chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học quân sự tiên tiến trên thế giới. Trên cơ sở đó, chủ động định hướng cho mọi hoạt động của Bộ Tổng Tham mưu, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu trong chặng đường 70 năm qua; và khẳng định những chiến công, thành tích vẻ vang của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã đóng góp to lớn, xuất sắc vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 70 năm, ngày 7-9-1945, tại Bắc Bộ phủ (nay là Nhà khách Chính phủ, số 10 Ngô Quyền, Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ thành lập Bộ Tổng Tham mưu cho đồng chí Hoàng Văn Thái, cùng dự có đồng chí Võ Nguyên Giáp. Thực hiện lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và được sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân cả nước, Bộ Tổng Tham mưu đã luôn phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước những công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt bảy thập kỷ qua, Bộ Tổng Tham mưu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng một Huân chương Sao Vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, một Huân chương Sao Vàng cho Dân quân tự vệ Việt Nam; 14 đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, hai đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.