Bình Thuận trao Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VI-2022

Ngày 3/2, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Tổng kết và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên “Giải Cờ đỏ” lần thứ VI năm 2022.
Ban tổ chức “Giải Cờ đỏ” trao giải B cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.
Ban tổ chức “Giải Cờ đỏ” trao giải B cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận mang tên “Giải Cờ đỏ” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức với mục đích khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, qua đó hưởng ứng, triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII-năm 2022.

Sau 9 tháng phát động, Giải Cờ đỏ tỉnh Bình Thuận lần thứ VI-2022 đã thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, nhất là các phóng viên báo, đài trong tỉnh tham gia; các tác phẩm dự thi đầy đủ các loại hình, gồm: báo giấy, truyền hình, phát thanh, báo điện tử, bản tin.

Hầu hết, các tác giả có đầu tư thực hiện các tác phẩm dự thi; đúng chủ đề, thể loại; kết cấu, bố cục, văn phong báo chí đạt yêu cầu; cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.

Ban tổ chức Giải đã nhận được 79 tác phẩm từ 13 cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia dự thi. Trong đó,báo giấy, báo điện tử, truyền hình và phát thanh có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Căn cứ kết quả của Hội đồng xét chọn tác phẩm, Ban tổ chức Giải đã chọn ra 41 tác phẩm đạt “Giải Cờ đỏ” tỉnh Bình Thuận lần thứ VI-2022.

Trong đó, có 6 tác phẩm đạt giải B, 10 tác phẩm đạt giải C và 25 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, một số tác phẩm có chất lượng, có đầu tư; bám sát tình hình thực tế của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, trong công tác điều hành quản lý nhà nước cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhiều tác phẩm phản ánh mang hơi thở cuộc sống, có sức lan tỏa, hiệu ứng trong xã hội nhất là trong cuộc chiến chống covid-19.

Một số mô hình mới, nhân tố mới được khai thác và phản ánh tương đối tốt nhất là ở cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số tác phẩm khai thác chủ đề, sự kiện nóng đang được dư luận quan tâm, có tính thời sự cao.

Trên cơ sở kết quả “Giải Cờ đỏ” tỉnh Bình Thuận năm 2022, Ban Tổ chức Giải thống nhất gửi tất cả các tác phẩm đạt giải tham gia dự thi Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022.

Cũng trong chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023”.

Thành phần tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh, con em của quê hương Bình Thuận trên mọi miền đất nước.

Cuộc thi diễn ra 12 kỳ thi (2 tuần/kỳ thi), từ ngày 3/2/2023 và tổng kết trao giải vào dịp Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.