Bình Dương kết nạp nhiều công nhân lao động ưu tú vào Đảng

Trong 9 tháng năm 2022, các cấp Công đoàn trong tỉnh Bình Dương đã giới thiệu 2.339 đoàn viên ưu tú cho Cấp ủy đảng bồi dưỡng; có 1.220 đoàn viên ưu tú đã tham gia học lớp cảm tình Đảng. Đã có 555 đoàn viên Công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó có 251 đoàn viên ưu tú là công nhân lao động được kết nạp.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng cho đoàn viên Công đoàn ưu tú là công nhân lao động.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng cho đoàn viên Công đoàn ưu tú là công nhân lao động.

Ngày 21/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên Công đoàn ưu tú là công nhân lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2022 với chủ đề “Xây dựng người công nhân ưu tú”.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, “Xây dựng người công nhân ưu tú”, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đang được đẩy mạnh nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong các thành phần kinh tế, đáp ứng yêu cầu giữ vững và tăng cường bản chất của giai cấp công nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong 9 tháng năm 2022, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 2.339 đoàn viên ưu tú cho Cấp ủy đảng bồi dưỡng; có 1.220 đoàn viên ưu tú đã tham gia học lớp cảm tình Đảng, trong đó có 659 đoàn viên ưu tú là công nhân lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; đã có 555 đoàn viên Công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó có 251 đoàn viên ưu tú là công nhân lao động được kết nạp.

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn, công nhân lao động đã nêu những ý kiến tập trung vào các nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng cơ sở Đảng tại các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đảng viên; những thuận lợi, khó khăn trong công tác tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, sinh hoạt đảng...

Đại diện Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã trả lời và giải đáp thỏa đáng giúp đại diện doanh nghiệp, công nhân lao động hiểu rõ công tác phát triển Đảng, những giải pháp tháo gỡ khó khăn và góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, cho rằng, công tác phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước ở Bình Dương được Tỉnh ủy chú trọng và đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, so với số lượng công nhân lao động, chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay thì tỷ lệ đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước còn rất thấp.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh, những ý kiến trao đổi, đóng góp từ thực tiễn là cơ sở để tỉnh đề ra những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, có những đề xuất và kiến nghị với Trung ương tạo điều kiện cho công tác phát triển Đảng ở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước trong thời gian tới được thuận lợi và hiệu quả hơn.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trao 10 giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng cho các đoàn viên Công đoàn là công nhân lao động ưu tú trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.