Bình Định cần tự lực, tự cường, đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược để phát triển nhanh và bền vững

Chiều 5/2, tại thành phố Quy Nhơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh với khí thế Tây Sơn, vì nước vì dân thiết thực, hiệu quả.
Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định.
Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng về việc tỉnh chủ động, tích cực phát triển hạ tầng giao thông, từ đó phát triển không gian mới; tích cực thúc đẩy hợp tác đối tác công tư; tích cực đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho người lao động, công nhân, người nghèo; từ đây nhân rộng mô hình này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Về tồn tại, Thủ tướng nêu rõ, tỉnh phát triển du lịch chưa tương xứng, cần phải khai thác tiềm năng biển, hạ tầng đấu nối, phát triển rừng, giàu lên từ rừng; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là 3 huyện miền núi; cần phải quan tâm hơn nữa an ninh quốc phòng, cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng căn cứ vào tình hình địa phương, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thực hiện 3 đột phá chiến lược; Nghị quyết 01 của Chính phủ, Chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành; thực hiện tốt các Kết luận của Ban Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh cần bám sát thực tiễn để tích cực, chủ động phản ứng chính sách kịp thời, nhanh nhạy; tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường; đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, phát huy hào khí Tây Sơn, không trông chờ, ỷ lại, quyết tâm vươn lên, dựa vào sức mình là chính, tranh thủ huy động sự giúp đỡ, hợp tác của các bộ, ngành, địa phương; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hoá trách nhiệm, đi đôi với kiểm tra, giám sát quyền lực, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kiên trì, kiên định, chọn phương án tốt nhất trong những phương án có thể với động cơ trong sáng, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, chống biến đổi khí hậu; tăng cường thu thuế, phí, lệ phí bằng số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; bộ máy trong sạch, chống tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh với khí thế Tây Sơn, vì nước vì dân thiết thực, hiệu quả.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo, tỉnh cần tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, nếu cần thì thuê tư vấn nước ngoài trong việc lập quy hoạch; phát huy tiềm năng, thế mạnh, khắc phục các hạn chế, phát hiện các mâu thuẫn, tồn tại để hoá giải; quy hoạch phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, bài bản. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung phân bổ nguồn lực, không dàn trải; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, xắn tay cùng với doanh nghiệp; lãnh đạo, cả hệ thống chính trị của tỉnh phải tích cực vào cuộc.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm nông nghiệp nhưng không xem thường vì nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế; quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị bài bản; liên quan nông nghiệp phải có chương trình OCOP, phải có thương hiệu, quy hoạch vùng nguyên liệu, có ngân hàng hỗ trợ, có thị trường, có khoa học công nghệ; tích cực, quyết liệt khắc phục thẻ vàng IUU, hướng vào nuôi trồng thủy sản nhiều hơn, tăng xuất khẩu chính ngạch nhiều hơn tiểu ngạch; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, phát triển ngành logistics, giảm giá thành, tăng cường vận tải. Phải chủ động, tích cực phát triển hạ tầng chiến lược như sân bay; xây dựng đường cao tốc, hệ thống đường sắt, đường thuỷ trên tinh thần “qua tỉnh nào tỉnh đó làm”, nhất là đối với việc đầu tư đường cao tốc; tăng cường hợp tác PPP trong việc đầu tư này; phải đầu tư mới trưởng thành được, không nên chỉ trông chờ vào vốn ngân sách Trung ương.

Đa dạng hóa thu hút nguồn lực từ Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, đi vay…; tăng cường phát triển nguồn nhân lực; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính để thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp vào làm ăn; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đậm đà bản sắc; bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Về vấn đề hợp tác huy động nguồn lực BOT, BT, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, báo cáo Chính phủ vấn đề này trên tinh thần phải khôi phục lĩnh vực này thì mới đủ nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.