Biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị vững bền Việt Nam-Campuchia

Chiều 21/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary chủ trì lễ khánh thành và trao tặng công trình Tòa nhà hành chính Quốc hội Vương quốc Campuchia - món quà của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước, nhân dân Campuchia.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary cắt băng khánh thành Tòa nhà hành chính Quốc hội Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary cắt băng khánh thành Tòa nhà hành chính Quốc hội Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khánh thành, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vinh dự khi cùng Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary khánh thành Tòa nhà hành chính của Quốc hội Campuchia.

Đây là công trình biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng Nhà nước và nhân dân Campuchia nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 năm 2017 và được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

“Việc công trình được khánh thành là niềm vui chung của hai Quốc hội và nhân dân hai nước” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp và đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương, đa phương, nhất là sau khi hai Quốc hội ký kết và thực hiện Thỏa thuận hợp tác năm 2022, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Việt Nam mong muốn Tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Campuchia sẽ trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị vững bền Việt Nam-Campuchia. Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ lời cảm ơn đến Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, các cơ quan tổ chức của hai nước đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình thiết kế, thi công, hoàn thiện Tòa nhà đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và kiến trúc; các đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư và công nhân xây dựng đã đóng góp công sức, tâm huyết, trí tuệ, làm việc ngày đêm không quản ngại khó khăn để khánh thành và sớm đưa tòa nhà vào sử dụng.

“Việc Tòa nhà được khánh thành, sớm đi vào hoạt động và sử dụng hiệu quả sẽ hỗ trợ Quốc hội Campuchia thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp vào việc xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Chúc quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, bền vững lâu dài” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam anh em đã ủng hộ và viện trợ cho việc xây dựng Tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia.

“Tòa nhà lộng lẫy, to đẹp được khánh thành, chính thức đưa vào sử dụng, đây là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết keo sơn, bền vững và lâu dài của hai nước Campuchia-Việt Nam đã có từ lâu đời và cũng là minh chứng thực tế về tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” của hai quốc gia” - Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ vàng tại Tòa nhà hành chính Quốc hội Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ vàng tại Tòa nhà hành chính Quốc hội Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary cho biết, Tòa nhà hành chính mới này đã bổ sung thêm và đáp ứng nhu cầu thực tế của Quốc hội Campuchia, đặc biệt là góp phần vào nhu cầu cải cách quản trị, phát triển nguồn nhân lực, đặc thù là cán bộ của Tổng thư ký Quốc hội, nghị viện số và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội Campuchia…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Khởi công vào tháng 12-2021, sau gần 36 tháng thi công, tháng 11-2024, công trình Nhà Quốc hội Campuchia đã hoàn thành và được bàn giao chính thức cho các đơn vị chức năng của bạn quản lý, sử dụng. Công trình có quy mô lớn, với tổng mức đầu tư 25 triệu USD, được xây trên diện tích có chiều ngang 27m, dài 49m, cao 12 tầng và hai tầng hầm làm bãi đỗ xe. Việc thi công trong công trình trong điều kiện muôn vàn khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vượt qua mọi khó khăn, công trình đã hoàn thành, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt được yêu cầu về tiến độ, chất lượng, mỹ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá chở dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt

Gần 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật bị phát hiện, bắt giữ và xử lý trong sáu tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số ấy là cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt, là sự chuyển biến trong tư duy và phương pháp nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).

Toàn cảnh hội nghị

Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026; Bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ; Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, rà soát toàn diện công tác chấm thi

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn công tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Nguyên)

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác toàn diện với đối tác Hàn Quốc

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đa lĩnh vực.