Biên giới vững mạnh từ thế trận lòng dân

Với phương châm "Ở đâu có đường biên, cột mốc... ở đó có quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ", thời gian qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma, Lộc Bình, Lạng Sơn phát tờ rơi tuyên truyền về quản lý đường biên, mốc giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma, Lộc Bình, Lạng Sơn phát tờ rơi tuyên truyền về quản lý đường biên, mốc giới.

Các đồn biên phòng thường xuyên cử cán bộ xuống địa bàn tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con, từ đó chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác định hướng, hỗ trợ người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Dựng xây cuộc sống ấm no trên biên giới

Với phương châm "hướng về cơ sở để giúp dân", những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn luôn chủ động khắc phục khó khăn, kiên trì, gần dân, bám bản, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, chương trình giúp dân. Điển hình là mô hình trồng tre lấy măng dễ thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở các thôn bản giáp biên, chi phí chăm sóc thấp mà giá trị kinh tế cao...

Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn, huyện Cao Lộc cho biết: Năm 2021, Đồn Biên phòng Ba Sơn lần đầu triển khai mô hình "Lũy tre biên giới Việt", hỗ trợ 3.500 cây tre giống Bát độ cho hai tập thể và 16 gia đình ở xã Xuất Lễ để trồng dọc biên giới dài gần 6km, trị giá đầu tư gần 200 triệu đồng... Từ mô hình này, đến nay nhiều đồn biên phòng đã đến nghiên cứu, học tập để nhân rộng trên tuyến biên giới của tỉnh.

Ông Dương Trùng Lỷ, Trưởng thôn Co Loi, xã Mẫu Sơn (Cao Lộc) nói: Được bộ đội biên phòng đem cây tre về trồng, bà con rất vui vì tre trồng dọc biên giới khi trưởng thành sẽ tạo nên một hàng rào biên giới "mềm", vừa khẳng định chủ quyền lãnh thổ, vừa đem lại thu nhập, nâng cao đời sống người dân.

Chia sẻ về xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Mã (huyện Tràng Định) cho biết: Đồn Biên phòng Pò Mã đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và ban hành quy chế, kế hoạch phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ biên giới; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc.

Đồn phân công 19 đảng viên tham gia sinh hoạt đảng tại 19 chi bộ thôn, bản và phụ trách 105 hộ gia đình giáp biên. Các đảng viên của đồn đã phát huy vai trò, trách nhiệm thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên trong các chi bộ về tình hình công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn…

Cụ thể, Đồn phối hợp tổ chức thành lập hai tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc; ra mắt mô hình "Dân vận khéo" với nội dung "Vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và bảo đảm an ninh"; vận động 64 hộ giáp biên thuộc tám thôn giáp biên của hai xã Quốc Khánh và Đội Cấn ký kết không đốt nương để phòng ngừa cháy rừng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn (Cao Lộc, Lạng Sơn) hướng dẫn người dân xã Xuất Lễ trồng tre Bát độ ở khu vực đường biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn (Cao Lộc, Lạng Sơn) hướng dẫn người dân xã Xuất Lễ trồng tre Bát độ ở khu vực đường biên giới.

"Điểm tựa" lòng dân

Khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn do Bộ đội Biên phòng tỉnh phụ trách gồm 21 xã, thị trấn, với gần 70 nghìn nhân khẩu, thành phần chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao... Thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân" (ngày 3/3), những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn đề ra nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới ổn định về chính trị, vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng...

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, cùng các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương, tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Các đồn biên phòng phân công 148 đảng viên tham dự sinh hoạt tại 99 chi bộ thôn, khu phố; 192 đảng viên phụ trách 697 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Đồn biên phòng đứng chân tại các địa bàn cũng đã tổ chức ký giao nhận với 50 thôn, bản và 946 gia đình tự quản đường biên, mốc giới; có 50 tập thể và 882 hộ gia đình đăng ký nhận đoạn đường biên giới dài hơn 228km...

Mặt khác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nhân dân trên địa bàn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, tổ chức phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới, cắm cọc bê-tông đánh dấu những khu vực khó nhận biết trên thực địa, tạo nhận thức chung về hướng đi của đường biên giới.

Các đồn biên phòng cũng tham mưu cho chính quyền các xã, thị trấn biên giới tổ chức kết nghĩa chín cặp cụm dân cư hai bên biên giới, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới. Để phát huy tinh thần toàn dân xây dựng biên giới vững mạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn vận động kinh phí từ các cơ quan, các nhà hảo tâm, ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Kết quả đã xây dựng, bàn giao 165 nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách; hộ nghèo trong khu vực biên giới được hỗ trợ vốn, giống cây trồng; tặng 1.338 con bò giống cho hộ nghèo... Những việc làm đó đã góp phần giúp 8/20 xã giáp biên đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã, thị trấn có đường ô-tô đến trung tâm xã; gần 99% hộ dân biên giới được dùng điện lưới quốc gia và sử dụng nước hợp vệ sinh; trẻ em đến tuổi được cắp sách đến trường...

Để quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, mới đây đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã có thư ngỏ phát động đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới của tỉnh; kêu gọi các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh phát huy lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, tinh thần vì chủ quyền an ninh biên giới, tích cực hưởng ứng, hỗ trợ, giúp đỡ về kinh phí, hiện vật...

Các đường kiểm tra cột mốc được xây dựng sẽ là công trình bền vững, lâu dài để quản lý bảo vệ biên giới, góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu "Tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác" đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2020-2025).

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.