Bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Ngày 22-6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại Kỳ họp, các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh và thông qua một số nội dung quan trọng khác. 

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan và các đại biểu bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan và các đại biểu bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII Nguyễn Quốc Chung chúc mừng 56 đại biểu đã được cử tri trong tỉnh tín nhiệm cao bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí nhấn mạnh, đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 với những nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND, UBND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ.

Để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp đồng chí yêu cầu các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nghiên cứu, thảo luận dân chủ để bầu được người có đức, có tài, có năng lực đảm đương, gánh vác trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh trong khóa XIX.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan khẳng định, đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, đó là tập trung kiện toàn bộ máy hoạt động của HĐND, UBND tỉnh. Các nhân sự được giới thiệu bầu các chức danh được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiên cứu, xem xét, thảo luận, giới thiệu theo đúng quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ là tiền đề rất quan trọng để HĐND, UBND tỉnh khóa XIX lãnh đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX mà nhiệm vụ trọng tâm là sớm đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIX. Ngay sau kỳ họp, HĐND, UBND tiến hành phân công nhiệm vụ, tiến hành thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhất là các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nhiệm vụ chính trị năm 2021 đề ra; cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm sức khỏe và hạnh phúc cho nhân dân.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh tiến hành các thủ tục theo luật định bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX. Với số phiếu đồng ý tuyệt đối 56/56 phiếu, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII và đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh bầu Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban của HĐND tỉnh khóa XIX. 

HĐND tỉnh bầu bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu 56/56 và ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ngô Tân Phượng, Đào Quang Khải tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND bầu 17 ủy viên UBND tỉnh và 23 hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng thông báo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Ủy viên các Ban HĐND tỉnh và thành lập các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian qua, mặc dù Bắc Ninh là tỉnh ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng với sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, toàn thể nhân dân, tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị Bắc Ninh trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, cần cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 vào thực hiện. Đặc biệt, tỉnh cần nâng cao chất lượng đại biểu để hoạt động HĐND ngày càng đi vào thực chất.​​

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.