Bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ sáu, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; lãnh đạo các ban của Đảng; các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang thông báo Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Các đơn vị quân đội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ vững chắc; là lực lượng chủ yếu trong phòng thủ dân sự, phòng chống, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng; triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về huấn luyện, giáo dục và đào tạo. Nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” và chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Về xây dựng Đảng, các cấp ủy, đơn vị tiến hành đồng bộ với nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được tiến hành nghiêm túc, thiết thực.

Các đơn vị đã tổ chức học tập cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn phù hợp chủ trương điều chỉnh tổ chức, biên chế mới; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường; tiến hành kiểm tra các vụ việc tồn đọng và các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm ở một số cấp ủy cơ quan, đơn vị bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần giáo dục răn đe, ngăn ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quân đội.

Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục tập trung lãnh đạo toàn quân chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước đúng, trúng nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, không được để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh các việc làm tốt, việc cần rút kinh nghiệm trong 6 tháng đầu năm và đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Tổng Bí thư nêu rõ, 6 tháng qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về bảo vệ Tổ quốc, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đồng thời, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu, hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, để Ban Chấp hành Trung ương đánh giá, rút ra bài học cho những năm tiếp theo.

Toàn quân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thế trận lòng dân ngày càng được củng cố vững chắc. Các đơn vị trong toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện diễn tập; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, từng bước bảo đảm một số trang thiết bị, vũ khí hiện đại đáp ứng yêu cầu mới.

Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, xử lý hài hòa, mềm dẻo, hiệu quả các tình huống theo phương châm bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nền nếp, bài bản, nhất là gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Kết luận 21, khóa XIII với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục tập trung lãnh đạo toàn quân chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước đúng, trúng nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, không được để xảy ra bị động, bất ngờ.

Toàn quân tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động mọi phương án, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tài sản của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Các đơn vị cần thường xuyên bảo đảm hậu cần kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại; chủ động, nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao và đối ngoại quốc phòng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những năm qua, Đảng bộ Quân đội đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, thời gian tới phải làm tốt hơn nữa, chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh, đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì việc chung.

Cấp ủy, người đứng đầu phải làm gương cho cấp dưới; người chỉ huy phải gương mẫu, mẫu mực. Các đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Tổng Bí thư lưu ý, Quân ủy, Bộ Quốc phòng cần chuẩn bị tốt mọi mặt, tiến tới kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2024, trong đó có 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.