Báo Nhân Dân trao 5.000 số báo Xuân Bính Ngọ tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo

Trong không khí ấm áp của những ngày cận Tết, Báo Nhân Dân tiếp nối truyền thống tốt đẹp, trao tặng những số báo Xuân gửi gắm tình cảm của đất liền tới các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 17/1, tại trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), Báo Nhân Dân tổ chức Lễ trao Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tặng Bộ Tư lệnh Hải quân và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa.

ndo_br_70a061dbbb71342f6d607.jpg
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Phó Tổng Biên tập Quế Đình Nguyên dự buổi lễ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Dự buổi lễ, về phía Báo Nhân Dân có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Báo Nhân Dân.

Về phía đơn vị nhận báo có đại diện cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân: Trung tá Nguyễn Tư Hóa; Trung tá Cao Đức Vũ; Thiếu tá Phạm Quang Trung.

ndo_br_5e57912e4b84c4da9d959.jpg
Đại diện cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân tại buổi lễ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động trao tặng báo Xuân, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Báo Nhân Dân có truyền thống rất tốt đẹp là trao khoảng 40 nghìn số báo Tết tặng lực lượng vũ trang, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo.

Tới thời điểm hiện tại, số lượng Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 thậm chí còn chưa ra đủ nhưng Báo Nhân Dân quyết định dành những số báo đầu tiên (dự kiến khoảng 5.000 số) để tặng cho lực lượng Hải quân, những người trong thời khắc cả đất nước được đón Xuân thì vẫn phải canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Năm nay, Báo Nhân Dân đặt tên cho số báo Tết là "Xuân Cất cánh" vừa là tổng kết năm 2025 đất nước có rất nhiều sự kiện nổi bật, sự thay đổi rất lớn lao, đồng thời hướng tới năm 2026 cũng như chặng đường tiếp theo, một giai đoạn mới - kỷ nguyên vươn mình, với mong muốn đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

ndo_br_ad60991f43b5cceb95a413.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chia sẻ về ý nghĩa hoạt động trao tặng báo Xuân của Báo Nhân Dân. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, năm 2025 là năm rất đặc biệt khi vào dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, được sự đồng ý của đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tạo điều kiện, tổ chức chuyến đi gồm hơn 100 lãnh đạo các cơ quan báo chí Việt Nam lần đầu tiên trên cùng một chuyến tàu ra Trường Sa.

"Chuyến đi đã mang lại hiệu quả thiết thực. Chính những người lãnh đạo các cơ quan báo chí đã ra tận nơi chứng kiến sự vất vả, nỗ lực vươn lên cũng như sức mạnh của Hải quân Việt Nam, từ đó chỉ đạo xây dựng các tuyến bài trên cả báo viết, phát thanh, truyền hình. Từ đó chúng tôi nhận thấy sự gắn bó giữa báo chí với lực lượng Hải quân càng trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết", Tổng Biên tập Báo Nhân Dân bày tỏ.

ndo_br_846460edba4735196c5610.jpg
Đại diện cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân tiếp nhận báo Xuân Bính Ngọ 2026 do Báo Nhân Dân trao tặng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí mong muốn các số báo Xuân của Báo Nhân Dân - với các bài viết được đầu tư hết sức công phu - sẽ sớm đến được tay những người lính Hải quân, để các cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo xa xôi cảm nhận được sắc Xuân đang về cũng như tình cảm của hậu phương hướng về tiền tuyến.

"Thông qua bức hình chú ngựa trên tinh thần 'Thánh Gióng vươn lên' của bìa báo Tết, chúng ta tin tưởng năm 2026 sẽ là một năm bứt phá của đất nước, trong đó có sự vươn lên và lớn mạnh của lực lượng Hải quân. Đồng thời, tin tưởng sự gắn bó của báo chí nói chung, nhân dân nói riêng với lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Hải quân nói riêng sẽ ngày càng chặt chẽ trong thời gian tới", đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ sắp đến, thay mặt các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hải quân, chúc các đồng chí chắc tay súng và có những niềm vui đón Tết, tuy xa nhà, giữa biển khơi nhưng luôn có hậu phương hướng về các đồng chí.

ndo_br_24c1b84262e8edb6b4f93.jpg
Đại diện cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân, Trung tá Nguyễn Tư Hóa phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại diện cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân, Trung tá Nguyễn Tư Hóa bày tỏ vinh dự được thay mặt cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, những người lính ở biên cương, biển đảo đón nhận tình cảm của Báo Nhân Dân, đó là hơn 5.000 ấn phẩm Tết gửi tới cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Đây là món quà Xuân, tình cảm của hậu phương, nhân dân cả nước, của Báo Nhân Dân tặng các cán bộ, chiến sĩ. "Chúng tôi xem đây là món quà tinh thần vô giá, nguồn động lực rất lớn đối với những người làm nhiệm vụ ở biên cương, hải đảo, là sự động viên của hậu phương đối với những người ở tiền tuyến", Trung tá Nguyễn Tư Hóa khẳng định.

Đồng chí cho biết sẽ sớm chuyển các số Báo Nhân Dân Xuân Bính Ngọ tới tay các cán bộ, chiến sĩ, để những người lính Hải quân cảm nhận được sắc Xuân, tình cảm của hậu phương, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những thành tựu của đất nước được truyền tải qua các số báo.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết; Công bố kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của 326 thí sinh Chuyên Tuyên Quang; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lý giải hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ.

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, thời hạn sử dụng nhà chung cư phải gắn với niên hạn của công trình; quy định về thời hạn sử dụng không có nghĩa khi hết thời hạn thì công trình bị phá bỏ và người dân không còn quyền gì đối với tài sản của mình. Vấn đề này cần được quy định rõ ràng, công khai, minh bạch để người dân hiểu đúng.

Vào sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đều thắp hương trên từng phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, sau đó mới tiến hành khai quật, tìm mẫu. (Ảnh: LÊ LAN)

Giữa hàng hàng bia mộ ở nghĩa trang

Làm việc miệt mài không ngày nghỉ, không quản ngại ngày nắng hay mưa, ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn chưa thực an lòng. Bởi thâm tâm, mỗi người đều mong mỏi sớm hoàn thành khai quật, lấy mẫu để việc tìm tên cho các Anh hùng, liệt sĩ sớm hoàn thành...!

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 xã, phường trong toàn tỉnh với chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đại biểu dự hội nghị thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Ngày 19/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia không phải là sự "tích hợp cơ học", không làm thay đổi hoặc thu hẹp các mục tiêu Quốc hội đã thông qua; đồng thời phải cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, tập trung đúng những địa bàn, đối tượng đang thực sự cần hỗ trợ.

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Việc tích hợp nhằm tổ chức lại cấu trúc các chương trình theo nhóm vấn đề cần giải quyết, khắc phục chồng chéo, dàn trải, thu gọn đầu mối quản lý, đơn giản hóa thủ tục, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm hoàn thành đầy đủ các mục tiêu Quốc hội đã quyết nghị.

Không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/8/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bài học về công tác cán bộ

Trong các nhân tố quyết định thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, công tác cán bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến việc hiện thực hóa thời cơ lịch sử thành chiến thắng thực tiễn.