Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương:

Báo Nhân Dân thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Nhấn mạnh Báo Nhân Dân đang đi đầu với tinh thần đổi mới sáng tạo trong hệ thống báo Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn Báo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong nền báo chí cách mạng Việt Nam để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Báo Nhân Dân nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Báo Nhân Dân nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sáng 21/6, dẫn đầu đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, chúc mừng tập thể những người làm báo Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng 1 số lãnh đạo cấp Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tiếp đoàn có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Đinh Như Hoan, Quế Đình Nguyên và Phan Văn Hùng; cùng các đồng chí trong Ban Biên tập, lãnh đạo các ban, vụ, phòng thuộc Báo Nhân Dân.

Thay mặt Bộ Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nhân Dân, đồng chí Tổng Biên tập Lê Quốc Minh đã bày tỏ cảm ơn đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho Báo Nhân Dân trong dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo Nhân Dân thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân -0
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Báo cáo với đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa một số nét về hoạt động của Báo Nhân Dân thời gian qua, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, Báo đã ghi nhận những bước chuyển biến rất quan trọng. Với vị thế của 1 tờ báo chính thống và có bề dày lịch sử, trong vòng hơn 1 năm qua, Báo Nhân Dân đã trở thành điểm sáng về chuyển đổi số trong làng báo Việt Nam, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng, các đồng nghiệp và độc giả, khán thính giả đánh giá rất cao.

Đồng chí Lê Quốc Minh nêu rõ, tiếp nối truyền thống vẻ vang đáng tự hào trong suốt hơn 71 năm kể từ khi thành lập, trong dòng chảy của 97 năm báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Nhân Dân với vị thế là “anh cả” trong làng báo Việt Nam cũng như trong hệ thống các cơ quan báo Đảng đang nỗ lực đổi mới, với đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân phần lớn là những người trẻ đã tạo ra những thay đổi, sáng tạo mạnh mẽ trong năm vừa qua.

Báo đã phát động Ngày Đổi mới sáng tạo vào ngày 20/5 hằng năm, nhằm mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong Báo Nhân Dân, với gần 30 sáng kiến, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác báo chí đã được đề ra ngay trong năm đầu tiên triển khai trong năm 2022.

Thông tin với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, trong 1 năm vừa qua, Báo Nhân Dân đã đổi mới toàn diện trên các ấn phẩm, đặc biệt là thúc đẩy mạnh mẽ sự hiện diện của Báo trên mạng xã hội, với nhiều đổi mới về hình thức chuyển tải thông tin chính thống của Báo Nhân Dân để tạo tính lan tỏa cao, nhắm đến các đối tượng khác nhau trên các nền tảng.

Đặc biệt, trong giai đoạn phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa phương phía nam, Báo Nhân Dân đã có bước đi rất táo bạo. Với sự hỗ trợ từ Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị, Báo đã in hơn 3 triệu bản Báo Nhân Dân và phát miễn phí cho đồng bào ở Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh lân cận.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, các hoạt động tương tự cũng đã giúp Báo Nhân Dân có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Trong đó, Báo đã ra bản phát thanh trên nền tảng Podcast, từ đó đã có đầy đủ các loại hình báo chí, kể cả sự hiện diện trên mạng xã hội thông qua fanpage trên Facebook, với lượng tương tác tăng gấp nhiều lần  so với trước đây, hay như các video của Báo trên kênh TikTok vốn dành cho giới trẻ cũng tạo sức hút ngay cả với các thông tin chính trị, chính thống.

Bên cạnh các độc giả truyền thống, nhiều độc giả trẻ cũng đã tìm đến Báo Nhân Dân trong thời gian gần đây, quan tâm theo dõi, tương tác, góp ý cho Báo.

Trong thời gian qua, Báo cũng tập trung đổi mới cách viết, trong đó chú trọng trình bày các bài viết từ báo in thành các dạng longform, E-Magazine với cách trình bày hấp dẫn trên báo điện tử, tạo tính tương tác cao hơn.

Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân cũng đã chủ động phối hợp với các báo Đảng địa phương thông qua nhóm tương tác trên Zalo để hỗ trợ không chỉ về chuyên môn, công nghệ mà còn tháo gỡ khó khăn về cơ chế pháp lý, được các địa phương đánh giá rất cao.

Bày tỏ cảm ơn tình cảm sâu sắc, sự quan tâm sát sao của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa với tập thể những người làm báo Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh cũng bày tỏ mong muốn Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục có những chỉ đạo sâu sát để Báo Nhân Dân ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy đổi mới sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Báo Nhân Dân thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Gửi lời chúc tốt đẹp tới tập thể người làm báo Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá những kết quả Báo đạt được thời gian qua cũng góp phần vào thành công chung của công tác tuyên giáo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho hoạt động báo chí, trong đó có Báo Nhân Dân.

Nhấn mạnh đây là niềm tự hào, sự tin tưởng của Đảng, của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với Báo Nhân Dân, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, trong hơn 1 năm vừa qua, Báo đã có sự kế thừa trên cơ sở chủ trương, quan điểm báo chí cách mạng, đồng thời đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để trở thành một trong những cơ quan báo chí đi đầu trong thực hiện tinh thần này.

Báo tiếp tục kiên định, giữ vững quan điểm của cơ quan ngôn luận của Đảng, đồng thời đã có những đổi mới về cách thức truyền tải thông tin đa dạng, phong phú, vừa tôn vinh bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và đam mê của người làm báo, vừa tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để tăng sự lan tỏa của Báo Nhân Dân không chỉ trong các đảng viên mà còn đối với các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế, nhằm giúp các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng lan tỏa rộng hơn, sâu hơn.

Báo Nhân Dân thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng Báo Nhân Dân nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Báo Nhân Dân đối với các cơ quan báo chí địa phương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng mong muốn thời gian tới, Báo Nhân Dân tiếp tục phát huy vai trò, vị trí đi đầu cùng sứ mệnh lịch sử của mình trong sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, đẩy mạnh đổi mới trong công tác định hướng, tuyên truyền, nhất là các vấn đề mới, vấn đề khó, để xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Báo Nhân Dân cần tiếp tục các tuyến bài chuyên sâu, nghiên cứu, mang tầm lý luận, đồng thời có nhiều bài viết dễ hiểu, gần gũi với các tầng lớp nhân dân, tiếp tục làm tốt hơn các tuyến bài đa phương tiện, tập trung phản ánh thực tiễn cuộc sống trên các lĩnh vực, lan tỏa điển hình gương người tốt việc tốt, với cách truyền tải đa dạng, phong phú.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị Báo Nhân Dân phối cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, xây dựng các sổ tay hướng dẫn để hỗ trợ các báo Đảng địa phương theo kịp cách làm báo hiện đại, cũng như tạo điều kiện liên thông để các thông tin báo chí thông qua Báo Nhân Dân dễ đến với người dân nhất.

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.