Báo Nhân Dân đoạt Giải A Búa liềm vàng lần thứ VI-năm 2021
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021 đã lựa chọn được 67 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 6 Giải A, 12 Giải B, 16 Giải C, 30 Giải khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Trong đó, Báo Nhân Dân đoạt Giải A hạng mục báo điện tử với loạt 5 bài "Khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo".
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Giải A cho đại diện nhóm tác giả Báo Nhân Dân.
Tối 21/1, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước và chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021.
Tới dự lễ trao giải có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại buổi lễ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI-năm 2021.
Giải Búa liềm vàng lần thứ VI-năm 2021 đã được phát động từ ngày 13/1/2021 tại Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V-năm 2020, với nhiều nội dung mới nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải.
Theo Ban tổ chức Giải, có 2.081 tác phẩm gửi tới dự Giải, tăng 371 tác phẩm (21,69%) so với năm 2020. Trong đó, 843 tác phẩm báo in, 449 tác phẩm báo điện tử, 511 tác phẩm truyền hình, 221 tác phẩm phát thanh và 57 tác phẩm ảnh báo chí. Các tác phẩm tham dự Giải phong phú về chủ đề, thể loại, bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật. Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như Đại hội XIII của Đảng và việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống đại dịch Covid-19…
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ.
Nét mới năm nay là có nhiều loạt bài có chất lượng về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn như đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đánh giá các mô hình thí điểm tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng; giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; những sáng tạo để duy trì các hoạt động tại lĩnh vực đặc thù, địa bàn khó khăn...
Cùng các cơ quan báo chí ở Trung ương, khối báo chí địa phương đã đầu tư công phu, tham gia tích cực với nhiều tác phẩm có chất lượng cao. Báo điện tử đã thể hiện thế mạnh trong ứng dụng công nghệ truyền thông, đổi mới cách thức truyền tải thông tin qua một số tác phẩm đa phương tiện, longform, megastory… Công tác tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng ở các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tích cực và có sáng tạo, thu hút sự quan tâm của những người làm báo và toàn xã hội, tạo sự lan tỏa.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương, ghi nhận cống hiến và đóng góp to lớn của báo chí cả nước đối với công tác xây dựng Đảng. Đồng chí lưu ý, năm 2022, cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng Đảng sẽ tập trung triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng của Đảng, với quyết tâm đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên mức độ cao hơn.
Đóng góp vào sự thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn có vai trò quan trọng của báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng, trực tiếp là báo chí viết về công tác xây dựng Đảng. Yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của nền báo chí hiện đại đòi hỏi tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng phải tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện.
Các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải tại buổi lễ.
Công chúng báo chí mong muốn ngày càng có nhiều hơn những cây bút, những tác phẩm thực sự xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng; có nhiều tác phẩm giàu tính chiến đấu, tính xây dựng cao, tính phản biện khoa học và thuyết phục; đấu tranh không khoan nhượng với những thói hư, tật xấu, tiêu cực, lạc hậu.
"Sứ mệnh của người làm báo cách mạng và tác phẩm báo chí về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không chỉ dừng lại ở việc phản ánh, mô tả, mà còn tham dự sâu sắc, hiệu quả, trách nhiệm hơn vào giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng giá trị, phản biện xã hội, truyền thông chính sách, đấu tranh sắc bén với các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng và góp phần cải tạo xã hội ngày càng tốt đẹp hơn", đồng chí nhấn mạnh.
Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng chấm Giải lựa chọn 67 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 6 Giải A, 12 Giải B, 16 Giải C, 30 Giải Khuyến khích và 10 giải chuyên đề.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng với các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh, đại diện nhóm tác giả Báo Nhân Dân chia sẻ về tác phẩm đoạt Giải A.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải B cho đại diện nhóm tác giả của Truyền hình Nhân Dân.
Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Giải khuyến khích.
Các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải khuyến khích.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng đã trao 10 giải chuyên đề gồm: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung trao các giải chuyên đề.
Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải cũng quyết định khen thưởng 3 cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng và 15 đơn vị là ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy và cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng.
Tại Giải Búa liềm vàng lần thứ VI-năm 2021, loạt bài 5 kỳ: "Khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo", đăng trên Nhân Dân điện tử, đoạt giải A. Loạt bài: "Báo chí cách mạng Việt Nam, chân dung 5 nhà báo lớn" của Truyền hình Nhân Dân, đoạt giải B.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đồng chí Lê Quốc Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả thuộc Báo Nhân Dân đoạt giải.
Đại diện Báo Nhân Dân nhận giải thưởng sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng.Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Phan Văn Hùng nhận giải thưởng cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng.
Đại diện các đơn vị nhận giải thưởng cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng.
Đồng thời, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải cũng quyết định lựa chọn 3 người là: Chìu Văn Phúc, người Dao, Bí thư đoàn xã Đồng Văn (nguyên Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Phai Lầu), huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh trong tác phẩm "Người nghĩ mới, đi đầu" của Trung tâm Phát thanh-Truyền hình quân đội; Triệu Văn Lý, người Dao, Phó Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, Yên Bái trong tác phẩm “Lời thề với Đảng” của Đài Phát thanh-Truyền hình Yên Bái và Kỹ sư Hồ Quang Cua, Anh hùng Lao động trong tác phẩm ảnh “Hành trình 20 năm đi tìm hạt gạo ngon nhất thế giới” của Hội Nhà báo Cà Mau là nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao biểu trưng cho 3 nhân vật nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải.
Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VII-năm 2022. Đồng chí nêu rõ, năm 2022 công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những nhiệm vụ mới, yêu cầu cao hơn để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ suy thoái với các yêu cầu mở rộng phạm vi; chủ động tiến công mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn; kết hợp hài hòa giữa xây và chống, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu, xa rời dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân...
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ VII-năm 2022.
Đồng chí nhấn mạnh, việc triển khai Kết luận 21 phải thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Trong đó, các cơ quan báo chí luôn đóng vai trò quan trọng, là cầu nối lan tỏa quyết tâm của Đảng và mong muốn của nhân dân trên sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận số 14 thật sự là kim chỉ nam cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ; coi trọng khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách… Ngay sau khi Kết luận vừa được công bố đã thu hút được sự quan tâm, tạo sự phấn khởi, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Trên cơ sở nội dung của Kết luận số 14, Báo Nhân Dân triển khai loạt bài “Khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo” gồm 5 bài, tập trung vào 5 vấn đề chính.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chúc mừng đại diện nhóm tác giả đoạt Giải A.
Thứ nhất, phân tích làm rõ tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn khuyến khích, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Thứ hai, vấn đề đổi mới, sáng tạo Ðảng đặt ra như một yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xuyên suốt từ Đại hội VI đến Ðại hội XIII của Đảng với những điển hình trong từng giai đoạn.
Thứ ba, những nội dung mới, mang tính đột phá trong Kết luận 14 của Bộ Chính trị dưới góc nhìn của cơ quan tham mưu, chuyên gia, lãnh đạo cấp ủy địa phương.
Thứ tư, câu chuyện điển hình về phát huy năng động sáng tạo trong cuộc chiến chống Covid-19 – đại dịch chưa có tiền lệ, cần những chiến lược, hành động chưa có tiền lệ để bảo vệ sức khỏe nhân dân, duy trì hoạt động sản xuất.
Thứ năm, câu chuyện điển hình đổi mới, sáng tạo trong các lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới: khoa học công nghệ, kinh tế sáng tạo, nông nghiệp sạch, năng lượng mới… Đặt ra các vấn đề cần tháo gỡ, đề xuất các giải pháp để Kết luận 14 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống; tạo động lực cho đổi mới và phát triển.
Sau khi đăng tải, loạt bài “Khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo” đã nhận được phản hồi rất tích cực từ cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là từ các địa phương. Cả 5 bài viết luôn nằm trong nhóm tin, bài có lượng truy cập cao trên Nhân Dân điện tử và Fanpage của Báo Nhân Dân trên mạng xã hội Facebook.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tác phẩm đoạt Giải A, gồm loạt 5 bài:
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều tối nay (1/5), chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đáp sân bay Quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1/5 đến 3/5.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, chúng tôi đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Chuyến thăm lần này sẽ làm sâu sắc và xác định những trụ cột mới, quan trọng trong quan hệ, góp phần tạo ra không gian hợp tác mới, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.
Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.
Các báo lớn của Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Takaichi Sanae, từ ngày 1/5, sau khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo chính thức về chuyến thăm này.
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Liên lạc hưu trí Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Hà Nội, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Cán bộ, đoàn viên, người lao động dù ở cương vị, lĩnh vực, địa bàn công tác nào, hãy tiếp tục phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 01/5, truyền thống quý báu của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam, phát huy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo...
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3/5.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 21/4/2026 về Kế hoạch tổ chức sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.
Từ chiến thắng thần tốc mùa Xuân 1975 đến diện mạo khang trang hôm nay, Đặc khu Trường Sa là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường và tình yêu nước bất diệt của dân tộc Việt Nam.
Chiều 30/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, tặng quà, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.
Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Sáng 30/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững” và “phương thức tác chiến phòng, chống phương tiện bay không người lái”.
Sáng 30/4, kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). Trong ngày đặc biệt này, tại Hà Nội, ngoài các điểm di tích, khu vui chơi nổi tiếng thì rất nhiều người dân và du khách đã đến Quảng trường Ba Đình để chứng kiến nghi lễ chào cờ.
Sáng 30/4, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lai Châu.
Sáng 30/4, 10 địa phương thuộc thành phố Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập phường đã tổ chức Lễ công bố nghị quyết. Ngày 30/4, cũng đánh dấu thành phố Đồng Nai chính thức vận hành theo Nghị quyết của Quốc hội.
Mỗi dịp 30/4, bên cạnh không khí tự hào của cả dân tộc, không gian mạng lại trở thành "mặt trận" với hàng loạt thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận giá trị lịch sử Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Cuộc đấu tranh bảo vệ sự thật luôn đầy cam go, quyết liệt.
Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).
Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.
Mùa Xuân năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một bản hùng ca bất diệt, kết thúc ba mươi năm chiến đấu trường kỳ gian khổ, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5/2026.
Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.