Bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất

Dù ở bất cứ giai đoạn, thời điểm nào, các cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước luôn tận tâm, tận tụy, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao; thể hiện sự đoàn kết, cố gắng thực hiện tốt luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng ông Trần Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Hành chính, Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng ông Trần Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Hành chính, Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Sáng 16/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Chủ tịch nước lần thứ IV, giai đoạn 2025-2030.

Trình bày báo cáo tóm tắt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, công tác thi đua, khen thưởng của Văn phòng có nhiều nét đổi mới.

Công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, khen đúng người, đúng việc, đúng thành tích; khen thưởng đột xuất, khen thưởng người lao động trực tiếp luôn được quan tâm.

Việc biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt được triển khai kịp thời, thường xuyên, tạo sự lan tỏa tích cực.

Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng luôn nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, rà soát, sửa đổi, ban hành kịp thời các quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp tình hình thực tiễn của cơ quan.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã tích cực hưởng ứng, chủ động triển khai thực hiện có kết quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng nhiều hình thức phù hợp đặc thù của cơ quan.

z7121913471276-482720ecb969216a1468a8d0e72b6192-6226.jpg
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh trao Cờ thi đua tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.

Là thành viên của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước luôn tích cực chủ động tham gia các hoạt động chung của Khối: Tham gia ký kết giao ước thi đua đầu năm, dự Hội nghị sơ kết, tổng kết, tham gia các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao và các phong trào khác do Khối thi đua tổ chức.

Trong giai đoạn 2020-2025, Văn phòng Chủ tịch nước luôn là thành viên tích cực, có những đóng góp quan trọng vào phong trào thi đua của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã thực hiện tốt tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020-2025. Dù ở bất cứ giai đoạn, thời điểm nào, các cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước luôn tận tâm, tận tụy, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao; thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm và cố gắng, thực hiện tốt luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

Nhất trí với phương hướng và giải pháp đề ra, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Để phong trào thi đua đạt kết quả cao, nhất thiết phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; đề cao và kiên quyết thực hiện “nêu gương” như là một biện pháp quan trọng nhất nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước.

z7122005013906-5059245890c5ac1bc9d22e9592531b52-492.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải phát biểu tại Đại hội.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đổi mới mạnh mẽ về tiêu chí, nội dung và hình thức thi đua, khen thưởng; xây dựng hệ thống tiêu chí, thang điểm bình xét thật cụ thể, rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng thực sự dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch; ngăn ngừa, loại bỏ bệnh thành tích, hình thức, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước lưu ý, cần chú trọng tổ chức phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sôi nổi, thiết thực, sáng tạo phù hợp điều kiện, đặc thù của Văn phòng; đẩy mạnh thi đua triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những nội dung then chốt, những khâu khó, nút thắt, điểm nghẽn cần tháo gỡ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, lấy hiệu quả, chất lượng, tiến độ công việc làm căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng; đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, đánh giá thực chất mặt làm được, chưa làm được, rút ra những bài học thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, thực hiện kịp thời.

z7122007098265-a387217302a4e987bcb565681d7862dd-6655.jpg
Các cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng ông Trần Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Hành chính, Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, năm cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Văn phòng Chủ tịch nước được tặng Cờ thi đua của Văn phòng Chủ tịch nước, Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Có thể bạn quan tâm

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng