Bang Tasmania của Australia ưu tiên hợp tác với các tỉnh của Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến các hoạt động tăng cường gắn kết của bang Tasmania với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh của bang.
Đại sứ Nguyễn Tất Thành và bà Anna Reynolds, Thị trưởng thành phố Horbart, thủ phủ bang Tasmania. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Nguyễn Tất Thành và bà Anna Reynolds, Thị trưởng thành phố Horbart, thủ phủ bang Tasmania. (Ảnh: TTXVN)

Trong các ngày 15 và 16/9, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã có chuyến thăm chính thức tới bang Tasmania (miền Nam Australia) theo lời mời của Thủ hiến Jeremy Rockliff.

Chuyến thăm nhằm tìm hiểu, tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Trong buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Tất Thành, Thủ hiến Rockliff bày tỏ vui mừng trước những thành tựu nổi bật trong quan hệ đối tác chiến lược Australia-Việt Nam và mong đợi hai nước thắt chặt hơn nữa mối quan hệ này nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao song phương.

Thủ hiến bang Tasmania nêu rõ chính quyền địa phương này đang đẩy mạnh hợp tác với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó đặc biệt coi trọng Việt Nam. Ông cho biết sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu bang Tasmania, gồm cả đại diện một số trường đại học và doanh nghiệp, thăm chính thức Việt Nam vào trung tuần tháng 10 tới để kết nối, xúc tiến thương mại, đầu tư, giáo dục và du lịch.

Thủ hiến bang Tasmania cũng nhấn mạnh sẽ sớm điều chỉnh Chiến lược Thương mại Tasmania 2019-2025 theo hướng ưu tiên hợp tác với một số nước tiềm năng, trong đó có Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành phấn khởi chứng kiến các hoạt động tăng cường gắn kết của bang Tasmania với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh của bang như khai khoáng, nông-lâm-ngư nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, du lịch, biển và đại dương.

Đại sứ đánh giá cao mục tiêu tăng trưởng thương mại của bang lên 15 tỷ AUD (tương đương 10,5 tỷ USD) vào năm 2050, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với chiến lược và mục tiêu dài hạn, chính quyền bang Tasmania sẽ mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của Việt Nam để tận dụng tốt nhất sự bổ sung lẫn nhau của kinh tế hai bên.

Tại các cuộc gặp với lãnh đạo quốc hội, đại diện bộ, ngành, cơ quan giáo dục, doanh nghiệp tại Tasmania bày tỏ phấn khởi về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam và xu hướng hợp tác toàn diện, có chiều sâu trong quan hệ Australia-Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Craig Farrell, Chủ tịch Hạ viện Mark Shelton và đại diện lãnh đạo đối lập Ella Haddad bày tỏ quan tâm đến hợp tác quốc hội hai nước và khả năng thúc đẩy trao đổi đoàn giữa các nghị sỹ địa phương.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Phát triển Mark Bowles, Giám đốc điều hành phụ trách thương mại Lara Hendricks thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nhấn mạnh năm 2021 Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Tasmania, khẳng định sẽ đưa Việt Nam vào danh sách các nước ưu tiên hàng đầu để thúc đẩy hợp tác khi cập nhật Chiến lược Thương mại của bang thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Tất Thành bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền, quốc hội và đại diện doanh nghiệp của bang Tasmania đối với các địa phương của Việt Nam, đồng thời hoan nghênh sáng kiến của bà Anna Reynolds - Thị trưởng Hobart, thủ phủ của bang Tasmania, về thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa với cố đô Huế của Việt Nam.

Đại sứ cũng đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa trường Đại học Tasmania với một số cơ sở đào tạo của Việt Nam như Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương và Đại học Hải Phòng, đề nghị chính quyền bang Tasmania tiếp tục xem xét toàn diện các mặt quan hệ để xác lập những khuôn khổ hợp tác mới, thiết thực trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ hiến Rockliff, cũng như nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

Có thể bạn quan tâm

Tham tán Đỗ Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Đề xuất hướng đi mới trong hợp tác chuỗi giá trị nông nghiệp Việt-Trung

Trong khi Trung Quốc đã phát triển ngành tỏi quy mô lớn, Việt Nam vẫn thiếu dữ liệu đầy đủ về vùng trồng, sản lượng và nhu cầu thị trường. Hợp tác trong ngành tỏi không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giữa một nước xuất khẩu và một nước nhập khẩu. Hai bên còn nhiều dư địa để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sâu rộng hơn.

Nhân viên của OCHA và Quỹ Nhân đạo dành cho Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đến thăm một dự án tại Gaza nhằm thu gom rác thải và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho người dân tị nạn. (Ảnh: Liên hợp quốc)

Trẻ em Gaza trở lại trường học, các nỗ lực cứu trợ tiếp tục được triển khai

Ngày 21/9, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết: Bất chấp tình trạng thiếu kinh phí và những hạn chế Israel áp dụng đối với việc đưa hàng hóa, thiết bị thiết yếu vào Gaza, các hoạt động cứu trợ tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng vẫn tiếp tục được triển khai.

[Infographic] Quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

[Infographic] Quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (tháng 7/1995) đến nay, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tháng 7/2013, hai nước đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Canada cung cấp)

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.

Một hoạt động giới thiệu sản phẩm của Canada tới người tiêu dùng Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam)

Triển vọng rộng mở của quan hệ Việt Nam-Canada

Trên chặng đường đồng hành phát triển trong hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Canada vun đắp nên một mối quan hệ đối tác tốt đẹp. Chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi ích, định hướng phát triển cũng như những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau, Việt Nam và Canada đang đứng trước cơ hội đưa quan hệ song phương bước lên tầm cao mới.