Bàn giao Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt Nam

NDĐT - Ngày 9-3, tại huyện Khăm-cợt, tỉnh Bo-li-khăm-xay (Lào), cách cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) 74 km về phía Tây, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào long trọng tổ chức Lễ tổng kết và bàn giao công trình Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt Nam tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bo-li-khăm-xay.

Đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Xỏn-thạ-nu Thăm-mạ-vông ký Biên bản bàn giao công trình Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt ngày 9-3.
Đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Xỏn-thạ-nu Thăm-mạ-vông ký Biên bản bàn giao công trình Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt ngày 9-3.

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Xỏn-thạ-nu Thăm-mạ-vông, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Bí thư BCH T.Ư Đoàn TN NDCM Lào; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Đình Bá, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện các bộ, ngành, T.Ư Đoàn hai nước; lãnh đạo tỉnh Bo-li-khăm-xay; đại diện các đơn vị tham gia thực hiện dự án; và 200 đoàn viên, thanh niên Việt Nam, Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt Nam tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bo-li-khăm-xay là công trình quan trọng, thể hiện tình cảm đặc biệt và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, để đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh biên giới Việt Nam - Lào của Đoàn thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam, Lào. Đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn thông qua mô hình sẽ góp phần mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc Lào.

Bàn giao Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt Nam ảnh 1

Các em nhỏ vui mừng được cùng với bố mẹ về nơi ở mới.

Đồng chí Xỏn-thạ-nu Thăm-mạ-vông chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ, xây dựng công trình Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt Nam cho Lào; khẳng định, công trình này là kết quả hợp tác giữa hai nước Lào và Việt Nam, góp phần tăng cường hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau của Đoàn thanh niên Lào và Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn; nhấn mạnh, Làng Hữu nghị thanh niên sẽ là trung tâm thu hút, tập hợp thanh niên và gia đình tại tỉnh Bo-li-khăm-xay, cũng như thanh niên trên cả nước đến lập nghiệp lâu dài, đây cũng sẽ là nơi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, khoa học, công nghệ của hai Đoàn thanh niên Lào và Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Xỏn-thạ-nu Thăm-mạ-vông đã ký biên bản bàn giao dự án Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào-Việt Nam và trao tặng bằng khen cho một số đoàn viên thanh niên xuất sắc Việt Nam và Lào.

Trong khuôn khổ buổi lễ bàn giao, T.Ư Đoàn hai nước cũng phối hợp đưa đội ngũ y, bác sĩ trẻ Việt Nam sang khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân trong vùng dự án; tổ chức tập huấn tạo mẫu tóc và các nghề làm đẹp cho thanh niên Lào; thăm, tặng cho 10 hộ dân đầu tiên đến sinh sống tại Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt Nam nhiều đồ dùng sinh hoạt cần thiết để giúp những hộ dân này nhanh chóng ổn định cuộc sống. Anh A-nụ-sỏn Xẻn-tha-phôm sống tại làng Keng-bít huyện Khăm Cợt, tỉnh Bo-li-khăm-xay cho biết, được các chuyên gia Việt Nam sang tập huấn các kỹ năng chăn nuôi, trồng trọt, bản thân anh và gia đình biết thêm nhiều kiến thức bổ ích, giúp nâng cao cuộc sống.

Công trình Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt Nam tại huyện Khăm Cợt khởi công tháng 8-2012 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào. Dự án triển khai trên diện tích 1.034 héc-ta tại huyện Khăm-cợt, tỉnh Bo-ly-khăm-xay bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam dành cho Lào với tổng mức đầu tư ODA 75 tỷ 264 triệu đồng cùng nguồn vốn đối ứng của Lào và nguồn vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Dự án gồm hai hợp phần chính với nhiều hạng mục, chương trình hợp tác khác nhau, trong đó, hợp phần thứ nhất đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt Nam. Hợp phần thứ hai, tập trung đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp, chế biến cao su nhằm tạo công ăn việc làm và ổn định cuộc sống lâu dài cho thanh niên và người dân tại vùng dự án.

Để sử dụng hiệu quả các hạng mục công trình, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức cử các chuyên gia Việt Nam trực tiếp sang hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp; kiến thức và kỹ năng đoàn kết tập hợp thanh niên; tổ chức cho cán bộ Đoàn Thanh niên NDCM Lào đi tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm về các mô hình kinh tế điển hình, các Làng thanh niên lập nghiệp đang triển khai ở Việt Nam.

Đến nay, sau gần 5 năm triển khai, Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt Nam đã có cơ sở hạ tầng tương đối khang trang với với khu trung tâm làng được xây dựng theo kiến trúc mang đậm nét văn hóa Lào; khu trình diễn kỹ thuật nông, lâm nghiệp có hệ thống vườn ươm, trồng rau, chuồng trại nuôi bò, gà, lợn; khu nhà ở cho 10 hộ gia đình với các công trình xã hội như nhà văn hóa, trường mầm non, trạm y tế... Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn hai nước cũng đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam triển khai trồng được trên 500 héc-ta cây cao su tại khu vực dự án.

* Trước đó, chiều 8-3, tại Bo-li-khăm-xay, đồng chí Lê Quốc Phong đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham dự buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Đoàn TN NDCM Lào do đồng chí Xỏn-thạ-nu Thăm-mạ-vông làm Trưởng đoàn.

Tại buổi hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Đoàn thanh niên hai nước Việt Nam, Lào trong năm 2016; khẳng định, năm 2017, có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi hai nước sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, hai tổ chức Đoàn của Việt Nam và Lào sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động để chào mừng hai Ngày kỷ niệm quan trọng này.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên, thiếu nhi hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; tiếp tục tăng cường hoạt động trao đổi đoàn các cấp; phối hợp tổ chức nhiều chương trình thiết thực có ý nghĩa như Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào, Theo dấu chân Lãnh tụ Việt Nam – Lào, Gặp gỡ doanh nghiệp trẻ Việt Nam – Lào, tổng kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012-2017 và ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 – 2022; T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng công tác thanh niên cho cán bộ T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.