Ban Dân vận T.Ư đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"

ND - Ngày 22-7 tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Ðại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2010. Tới dự có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Thế Trung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TÐ-KT) T.Ư, Trưởng Ban TÐ-KT T.Ư. 

Thời gian qua, Ban Dân vận T.Ư đã tổ chức các phong trào thi  đua  với  nhiều  nội  dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan hằng năm. Nhất là tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng về công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể, công tác dân tộc, tôn giáo... Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết trong cơ quan... Ðại hội đã tôn vinh, khen thưởng 23 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Ðồng chí Hà Thị Khiết phát biểu ý kiến nêu rõ, Ban Dân vận T.Ư đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Quy chế TÐ-KT trong cơ quan và trong hệ thống dân vận  của cấp ủy các địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước đã động viên cán bộ, công chức khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống,  hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Dân vận T.Ư đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống dân vận cấp ủy trong cả nước triển khai nhiều phong trào thi đua như "Dân vận khéo", "Năm dân vận chính quyền", xây dựng mô hình "Dân vận khéo"..., góp phần thực hiện tốt công tác vận động quần chúng của Ðảng, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Ban Dân vận T.Ư đã phát động phong trào thi đua  yêu nước giai đoạn 2010-2015, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, công chức. Thực hiện phong cách cán bộ dân vận: "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ðẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống dân vận của Ðảng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Ðộc lập hạng ba cho đồng chí Ðinh Hữu Cường, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen bảy tập thể và cá nhân.

Ngày 22-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức tổng kết phong trào thi đua " Dân vận khéo" năm 2009-2010 và năm "Dân vận chính quyền".

Hơn một năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở Bình Thuận đã được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua yêu nước khác, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Toàn lực lượng trong hệ thống chính trị ở địa phương đã được huy động cùng làm công tác dân vận, vận động quần chúng, hướng tới mục đích chung là phục vụ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn. Phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực ở các lĩnh vực: Ðền ơn đáp nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế; giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương; bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng các công trình văn hóa, dân sinh; các hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Từ thực tiễn phong trào, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể, chín cá nhân và đề nghị Ban Dân vận T.Ư tặng bằng khen hai tập thể, một cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào "Dân vận khéo" của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.