Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 19

Chiều 30/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 19 (mở rộng), tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, bổ sung hoàn thiện một số dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Đảng bộ Khối; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2025 và Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 2) của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo lộ trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hai Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Doanh nghiệp Trung ương sẽ kết thúc hoạt động trong thời gian tới. Tuy nhiên, các dự thảo văn kiện, các văn bản quan trọng sẽ được chuyển giao để 4 đảng bộ mới tiếp tục kế thừa, tham khảo, tổ chức triển khai thực hiện, vừa bảo đảm phù hợp tiến độ đề ra theo Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/ĐUK, ngày 29/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tổ chức đại hội đảng các cấp; vừa phù hợp bối cảnh sắp xếp tổ chức, bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nêu rõ, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và cho đến khi có quyết định kết thúc hoạt động, sáp nhập, hợp nhất, cấp ủy các cấp vẫn phải thúc đẩy, triển khai liên tục, liên thông và hoàn thành bảo đảm đúng tiến độ các nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, đảng viên phải phát huy trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm định hướng một số nội dung trọng tâm.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm định hướng một số nội dung trọng tâm.

Đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, khẩn trương hoàn thiện việc tổng kết công tác năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025 ngay từ những ngày đầu năm; bảo đảm thực hiện công tác chuyên môn được liên tục, liên thông, không vì sắp xếp tinh gọn bộ máy làm gián đoạn nhiệm vụ chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Nguyễn Thành Nam báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Nguyễn Thành Nam báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

Hiện nay, Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương tham mưu, xin ý kiến góp ý để điều chỉnh Chỉ thị số 35 -CT/TW, ngày 14/6/2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng cho phù hợp chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị. Do đó, Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị (điều chỉnh, bổ sung) cần bám sát và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời tiếp tục thảo luận và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tập trung tuyên truyền những chủ trương lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội XIV của Đảng, gắn với những thành tựu, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, chủ động tham mưu xây dựng, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”. Trong đó, chú trọng đề xuất về tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng cán bộ chuyên trách của cấp ủy các cấp, bảo đảm các chế độ chính sách liên quan, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi cách mạng về tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả; thường xuyên nắm tình hình dư luận xã hội và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đảng ủy Khối khen thưởng các tổ chức đảng có thành tích xuất sắc.

Đảng ủy Khối khen thưởng các tổ chức đảng có thành tích xuất sắc.

Các cấp ủy phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, động viên cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, giữ vững bản lĩnh chính trị, nhất là trong giai đoạn sắp xếp tổ chức, bộ máy; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối trao khen thưởng tặng 46 tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.