Ban Bí thư gặp mặt các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Chiều 3-2, trong không khí ấm áp, mừng Xuân, mừng Đảng ta 86 tuổi, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức gặp mặt, chúc Tết trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư chủ trì buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật, chúc Tết trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật, chúc Tết trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Các đồng chí Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và gần 150 đại biểu đại diện cho các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước báo cáo khái quát kết quả hoạt động khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật trong thời gian qua; bày tỏ lòng biết ơn, tình cảm thiêng liêng cao quý đối với Đảng đã tạo điều kiện cho đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực này tập trung nghiên cứu, không ngừng sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu chúc mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội XII - một Đại hội để lại nhiều dấu ấn, niềm vui phấn khởi và sự tin tưởng đối với Đảng của toàn dân; chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đảng ta.

Nói chuyện với các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là đội ngũ đại diện cho hiền tài nguyên khí của quốc gia, vốn quý của dân tộc, nguồn lực quan trọng để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Cuộc gặp mặt hằng năm mỗi khi Tết đến, Xuân về lần nào cũng đầm ấm, chân tình, xúc động, qua đó càng thấm thía và hiểu thêm nhiều điều, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, cùng đồng hành vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của nhân dân ta.

Đồng chí cảm ơn những tình cảm quý báu, chân tình của các đại biểu và đã có nhiều ý kiến mang chiều sâu của nhân văn, văn hóa, đã gửi gắm niềm tin, chia sẻ, đề xuất những vấn đề tâm huyết với Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những đóng góp to lớn không đong đếm được của các trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ trong những năm qua. Đó là những sản phẩm có được do làm việc âm thầm, say mê sáng tạo.

Thông báo đến các đại biểu tình hình chung của thế giới và trong nước, Tổng Bí thư nêu bật những thành tựu đất nước đạt được trong những năm qua, nhất là năm 2015. Đồng chí nhấn mạnh những kết quả quan trọng trong công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế, khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao. Các vấn đề phức tạp trên Biển Đông được giải quyết đúng đắn, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường ổn định, hòa bình để phát triển đất nước.

Về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội lần thứ XII của Đảng, Tổng Bí thư cho rằng chúng ta đã tổ chức thành công toàn diện, rất tốt đẹp. Các văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có đóng góp đáng kể của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Tổng Bí thư phân tích sâu thêm các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, bảo vệ môi trường, khoa học - công nghệ, vai trò của trí thức và phát triển kinh tế tri thức...

Đồng chí nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng của xã hội. Xây dựng văn hóa, phát triển con người là vấn đề chiến lược; văn hóa ở đây là văn hóa Việt Nam; con người mang cốt cách, tâm hồn Việt Nam.

Đề cập việc chuẩn bị nhân sự Đại hội, theo Tổng Bí thư công tác này được thực hiện nghiêm túc, phát huy cao độ tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và đổi mới. Thành công của Đại hội được toàn dân phấn khởi, đón nhận và tin tưởng.

Khẳng định những thành tựu đất nước đạt được là quan trọng, nhưng Tổng Bí thư cũng lưu ý, không được chủ quan, vì còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế phát triển chưa vững chắc, chưa bền vững; rồi vấn đề nợ xấu, nợ công, nhất là vấn đề xã hội, sự xuống cấp của đạo đức. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải đặc biệt chú ý xây dựng đạo đức, nhân cách con người Việt Nam,…

Để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư cho rằng, điều quan trọng là phải đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, trong đó đặc biệt coi trọng đội ngũ trí thức, nhà khoa học. Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ và tích cực cải cách thủ tục hành chính.

Tổng Bí thư ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ; lưu ý phải tiếp tục coi trọng vai trò của các hội, liên hiệp hội, để nơi đó thật sự là ngôi nhà chung, tập hợp anh chị em đồng hành cùng Đảng, cùng đất nước, cùng dân tộc.

Thay mặt Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, mong có nhiều đóng góp cho Đảng, cho dân tộc và đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.